Thiếu khí đốt Nga, Đức đành làm điều không mong muốn

Bộ trưởng Kinh tế Đức – ông Robert Habeck – cho biết, nước này sẽ phải hạn chế sử dụng khí đốt khi nguồn cung từ Nga giảm sút. Để không bị rơi vào tình trạng thiếu năng lượng nghiêm trọng, Đức buộc phải sử dụng than đá – nguồn nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm nhiều hơn khí đốt.

Đức tăng cường tiêu thụ than trong bối cảnh nguồn cung khí đốt từ Nga thiếu hụt (ảnh: DW)

Đức tăng cường tiêu thụ than trong bối cảnh nguồn cung khí đốt từ Nga thiếu hụt (ảnh: DW)

“Tình trạng khan hiếm năng lượng có thể trở nên căng thẳng hơn vào mùa đông”, DW hôm 19.6 dẫn lời ông Robert Habeck.

Việc tăng cường sử dụng than đá để thay cho khí đốt được cho là động thái đi ngược lại với chính sách của đảng Xanh (một trong những chính đảng đang cầm quyền ở Đức). Tuy nhiên, ông Robert Habeck cho rằng, đây là điều Đức buộc phải làm trong tình hình hiện tại.

“Phải giảm tiêu thụ khí đốt. Phải sử dụng ít khí đốt hơn để sản xuất điện. Các nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá sẽ tăng công suất hoạt động”, ông Habeck nói và nhấn mạnh, Đức cần tìm cách bổ sung khí đốt vào các kho chứa.

“Nếu không làm được điều đó, mọi thứ sẽ khó khăn hơn vào mùa đông”, ông Habeck nói thêm.

Hiện các kho chứa khí đốt ở Đức mới chỉ được lấp đầy khoảng 57%, theo DW.

Ông Habeck cho biết, việc sử dụng nhiều than hơn để sản xuất điện là điều Đức không hề mong muốn.

“Điều đó thật cay đắng, nhưng trong tình hình hiện nay, giảm tiêu thụ khí đốt là cần làm hơn”, ông Habeck nói.

Tuần trước, tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) thông báo, nguồn khí đốt cung cấp cho Đức theo đường ống Nord Stream 1 đang bị giảm vì “lý do kỹ thuật”. Điều này gây khó khăn cho Đức trong việc dự trữ khí đốt cho mùa đông.

Trong quá khứ, Đức từng hứng chịu nhiều chỉ trích từ Mỹ vì phụ thuộc lớn vào nguồn cung khí đốt giá rẻ của Nga.

Tờ Bild am Sonntag (báo Đức) cho hay, đảng Xanh và cùng các chính đảng khác cầm quyền ở Đức đã sẵn sàng thông qua một gói cứu trợ đặc biệt, nhằm giảm bớt áp lực do giá nhiên liệu tăng đối với người tiêu dùng.

“Sẽ có nhiều gói cứu trợ. Người dân hiện chưa cảm thấy nhiều áp lực do giá gas, điện tăng. Tuy nhiên, tình hình sẽ thay đổi vào cuối mùa thu và mùa đông”, Ricarda Lang – lãnh đạo đảng Xanh – cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Lãnh đạo lực lượng Ukraine: Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất

Serhiy Gaidai – lãnh đạo lực lượng Ukraine ở Lugansk – cho hay, các vị trí đóng quân còn lại của họ bị quân đội Nga “nã pháo 24 giờ mỗi ngày”, còn vũ khí phương Tây viện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – DW ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN