Thiếu khẩu trang bán cho dân, Hàn Quốc ra quy định “lạ đời”

Kể từ ngày 6.3, những người đang xếp hàng bên ngoài một hiệu thuốc tại quận Mapo, Seoul đã phải mang sẵn chứng minh thư để mua khẩu trang.

Việc sử dụng chứng minh thư để mua khẩu trang là một biện pháp hạn chế của chính phủ Hàn Quốc trong tình trạng loại mặt hàng này đang rất khan hiếm.

Theo quy định mới nhất của Hàn Quốc, những người sinh ra trong năm có kết thúc với số 0 hoặc 5 sẽ được mua khẩu trang vào ngày thứ Sáu. Những người sinh năm có kết thúc là số 1 hoặc 6 sẽ được mua khẩu trang vào ngày thứ Hai.

Những người có năm sinh kết thúc là số 2 hoặc 7 sẽ được mua khẩu trang vào thứ Ba. Thứ Tư dành cho những người có năm sinh kết thúc bằng số 3 hoặc 8. Những người có năm sinh kết thúc bằng số 4 hoặc 9 mua khẩu trang vào thứ Năm. Chủ Nhật sẽ dành cho những người chưa mua khẩu trang trong tuần.

Người dân xếp hàng mua khẩu trang tại một hiệu thuốc ở Seoul (ảnh: Koreatimes)

Người dân xếp hàng mua khẩu trang tại một hiệu thuốc ở Seoul (ảnh: Koreatimes)

Đây là biện pháp mới nhất được chính phủ Hàn Quốc thực hiện trong nỗ lực đảm bảo nguồn cung khẩu trang một cách công bằng. Ngoài ra, nước này cũng có một số can thiệp vào quá trình sản xuất, phân phối khẩu trang.

Người dân sống ở thành phố Daegu, Cheongdo thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc có thể mua khẩu trang tại các bưu điện, trong khi dân tại các thành phố khác của Hàn Quốc phải xếp hàng và tìm mua khẩu trang ở các hiệu thuốc.

Quy định mới về việc mua khẩu trang của Hàn Quốc đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều người.

“Thật vô lý khi tôi cứ phải mang chứng minh thi để mua khẩu trang. Tôi muốn mua thêm một vài chiếc cho người chồng đang đi làm nhưng họ không cho phép tôi làm điều đó. Thật bực mình”, một người phụ nữ tại Seoul cho biết.

“Đúng là một ý tưởng tồi. Nhiều người già yếu với cái đầu gối đau phải đứng xếp hàng hàng giờ để mua khẩu trang”, một cư dân mạng bình luận.

Công tác chống Covid-19 tại Hàn Quốc (ảnh: Koreatimes)

Công tác chống Covid-19 tại Hàn Quốc (ảnh: Koreatimes)

Quy định mới không cho phép người dân mua khẩu trang thay cho người khác. Bắt đầu từ ngày 9.3, mỗi người Hàn Quốc chỉ được mua 2 chiếc khẩu trang/tuần.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã triệt phá và xử phạt nhiều nhà cung cấp khẩu trang cố tình găm hàng, đầu cơ. Những người vi phạm có thể bị phạt tiền, thậm chí là phạt tù 5 năm.

Nhiều công ty sản xuất khẩu trang cho rằng, họ đang bị “mất tiền” và tuyên bố sẽ đóng dây chuyền sản xuất.

“Chính phủ liên hệ với chúng tôi để mua khẩu trang nhưng họ đưa ra mức giá cực kỳ thấp và buộc chúng tôi phải chấp nhận. Chúng tôi đã mất nhiều tiền để thuê thêm nhân công và vận hành máy móc suốt 24 giờ”, chủ một công ty chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Giám đốc WHO: Chuẩn bị cho tình huống Covid-19 lây lan cả trong mùa hè

Trong cuộc họp báo ngắn được tổ chức hàng ngày, Giám đốc của Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã đưa ra những thông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Koreatimes ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN