Thế giới 24h: Ông Trump tiết lộ 3 nước muốn đưa quân vào Ukraine

Trả lời phỏng vấn của Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng về cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Ông Trump gặp các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 18/8 (ảnh: Reuters)

Ông Trump gặp các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 18/8 (ảnh: Reuters)

Ông Trump “trách” Ukraine

Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ, trong cuộc họp ngày 18/8, một số nhà lãnh đạo châu Âu không có cùng mức độ khẩn trương về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine như ông.

Khi được phóng viên của Fox News hỏi về kế hoạch sắp xếp cuộc gặp song phương giữa ông Putin với ông Zelensky, ông Trump cho biết, một số nhà lãnh đạo châu Âu đề nghị tổ chức cuộc gặp “trong vòng một hoặc hai tháng nữa”. 

Ông Trump không nêu rõ đó là ai.

“Một trong những quý ông, một người tuyệt vời, tôi hy vọng sẽ không xúc phạm ông ấy, đã nói rằng: ‘Được rồi, chúng ta hay gặp nhau sau một hoặc hai tháng nữa xem sao’”, ông Trump nói.

“Tôi đã nói: ‘Một hoặc hai tháng nữa? Các ông sẽ chứng kiến thêm 40.000 người thiệt mạng trong một hoặc hai tháng nữa. Các ông phải làm điều đó ngay tối nay’”, ông Trump nói.

“Và tôi đã làm vậy. Tôi đã nhấc máy gọi cho Tổng thống Nga Putin, và tôi đang cố gắng sắp xếp một cuộc gặp”, ông Trump nói.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 19/8, ông Trump cũng dường như có ý “trách móc” Ukraine, khi cho rằng nước này không nên đối đầu với một quốc gia “lớn gấp 10 lần”.

“Cuộc chiến này đáng lẽ không nên bắt đầu. Các bạn không nên làm vậy. Không nên đối đầu với một quốc gia lớn gấp 10 lần các bạn”, ông Trump nói.

“Và bây giờ thì họ đang nói về vùng Donbass, nhưng Donbass hiện tại, như các bạn đã biết, 79% diện tích do Nga kiểm soát. Vậy họ nên hiểu điều đó có nghĩa là gì”, ông Trump nói thêm.

Kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của Fox News, Tổng thống Mỹ Trump xác nhận, ông đã sắp xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.

“Tôi đã sắp xếp cuộc gặp giữa ông Putin với ông Zelensky. Các bạn biết đấy, họ là những người sẽ đưa ra quyết định, còn chúng ta thì cách xa 7.000km”, ông Trump nói. “Tôi đã nói với ông Putin rằng, chúng ta sẽ sắp xếp một cuộc gặp với ông Zelensky. Hai người sẽ gặp nhau. Sau cuộc gặp đó, nếu mọi việc ổn thỏa, tôi sẽ đứng ra dẫn dắt và kết thúc vấn đề”, ông Trump nói. 

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng lưu ý rằng, ông Putin và ông Zelensky phải có sự “hợp tác nhất định” trước khi cuộc gặp diễn ra.

“Họ phải có một mối liên hệ nào đó, nếu không, chúng ta chỉ đang lãng phí rất nhiều thời gian. Tôi không muốn như vậy”, ông Trump nói. 

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ cũng lặp lại cảnh báo rằng Nga sẽ phải đối mặt với “tình thế khó khăn” nếu không muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine.

“Và tôi cũng hy vọng rằng ông Zelensky – Tổng thống Ukraine – sẽ làm những gì ông ấy cần làm. Ông ấy phải linh hoạt hơn”, ông Trump nói.

Ông Trump trong cuộc họp với ông Zelensky tại Phòng Bầu dục hôm 18/8 (ảnh: CNN)

Ông Trump trong cuộc họp với ông Zelensky tại Phòng Bầu dục hôm 18/8 (ảnh: CNN)

Ông Trump: Châu Âu sẽ “gánh vác” an ninh cho Ukraine

Phát biểu hôm 19/8 trong cuộc phỏng vấn của Fox News, khi được hỏi về triển vọng đảm bảo an ninh cho Ukraine, ông Trump cho rằng các nước châu Âu “phải gánh vác trước”.

“Họ muốn đưa binh sĩ đến đó”, ông Trump nói, đề cập tới 3 nước Pháp, Đức và Anh.

“Tôi không nghĩ đó sẽ là vấn đề”, ông Trump nhận xét.

Khi được hỏi rằng liệu ông có thể đảm bảo rằng sẽ không có lính Mỹ hiện diện ở Ukraine hay không, Tổng thống Mỹ đáp: “Tôi đảm bảo với các bạn, với tư cách là tổng thống”.

“Tôi chỉ đang cố gắng ngăn chặn việc đổ máu”, ông Trump nói.

Theo ông Trump, sự hỗ trợ của Mỹ cho an ninh của Ukraine có thể thể hiện qua sức mạnh không quân, và Mỹ không cần đưa quân đổ bộ.

Hôm 18/8, ông Trump đã dừng họp giữa chừng với Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu để gọi trực tiếp cho Tổng thống Nga Putin. Cuộc gọi kéo dài khoảng 40 phút.

Về chi tiết này, Tổng thống Mỹ (hôm 19/8) cho biết, ông đã có “cuộc điện đàm rất tốt” với Tổng thống Nga.

“Tôi không gọi điện trước mặt họ (Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu). Tôi nghĩ điều đó là thiếu tôn trọng đối với ông Putin”, ông Trump nói. 

Theo ông Trump, ông Putin tạm thời “chưa muốn nói chuyện” với các nhà lãnh đạo châu Âu.

Video Ông Zelensky tới Nhà Trắng và được ông Trump chào đón. Nguồn: Daily Mail

Sự “ấm áp” dành cho ông Putin

Trong cuộc phỏng vấn hôm 19/8, Tổng thống Mỹ cho biết, có một “sự ấm áp” giữa ông và Tổng thống Nga Putin, điều này đã được thể hiện trong hội nghị thượng đỉnh tại Alaska hôm 15/8.

“Các bạn biết đấy, khi ông ấy xuống máy bay, tôi cũng xuống máy bay, có một sự ấm áp ở đó. Cảm giác dễ chịu. Và đó là điều tốt, không phải điều xấu”, ông Trump nói.

Thủ tướng Đức: Ông Putin đồng ý gặp ông Zelensky

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong vòng hai tuần tới. Đây là thông tin được Thủ tướng Đức Friedrich Merz tiết lộ.

Ông Putin đã đồng ý như vậy khi điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, ông Trump đã tạm dừng cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu, Ukraine để gọi điện cho ông Putin.

Ông Merz nói địa điểm của cuộc gặp vẫn chưa được xác định. Theo Thủ tướng Đức, một hội nghị thượng đỉnh như vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ông Trump kết thúc cuộc họp với các lãnh đạo châu Âu

Theo CNN, một quan chức Nhà Trắng nói phần lớn các lãnh đạo châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Nhà Trắng trước 7 giờ tối (giờ địa phương).

Quan chức này cho biết những người còn ở lại cũng sẽ sớm rời đi. Nhà Trắng đã phát thông báo rằng ông Trump sẽ không xuất hiện thêm trong ngày hôm nay.

Ông Trump tạm dừng họp với ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu để gọi điện cho ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm sau khi ông Trump tạm ngưng cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu, theo CNN.

Nguồn tin cho hay các lãnh đạo châu Âu không tham gia cuộc gọi.

Một quan chức châu Âu nói với CNN rằng ông Trump đã tạm dừng thảo luận để gọi điện cho ông Putin. Tờ Bild của Đức là nơi đầu tiên đưa tin, cho biết các cuộc thảo luận với lãnh đạo châu Âu sẽ được nối lại sau khi ông Trump nói chuyện với ông Putin tại Nhà Trắng.

Thủ tướng Anh Starmer: Cuộc gặp tại Nhà Trắng có thể là “bước ngoặt lịch sử”

Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rằng cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành “bước ngoặt lịch sử” đối với an ninh của Ukraine và châu Âu.

“Tôi nghĩ hôm nay chúng ta có thể tiến thêm một bước rất quan trọng, thậm chí là một bước ngoặt lịch sử về vấn đề an ninh của Ukraine và châu Âu”, ông Starmer phát biểu trong cuộc họp với ông Trump và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Theo ông, gợi ý của ông Trump về cam kết an ninh theo “kiểu Điều 5” của NATO phù hợp với lập trường mà các đồng minh châu Âu của Ukraine đã theo đuổi trong nhiều tháng qua. Ông Starmer nói thêm liên minh này “sẵn sàng gánh vác trách nhiệm” để bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Ông Trump đặt câu hỏi liệu ngừng bắn có “cần thiết,” nói hòa bình là điều “rất khả thi”

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc gặp với các lãnh đạo châu Âu. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc gặp với các lãnh đạo châu Âu. Ảnh: Reuters.

Trong khi cho rằng một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine là điều đáng mong muốn, ông Donald Trump đặt câu hỏi liệu nó có “thật sự cần thiết,” bởi ông tin rằng một thỏa thuận hòa bình toàn diện có thể thành hiện thực “trong tương lai gần”.

“Tất cả chúng ta dĩ nhiên đều muốn có ngừng bắn ngay lập tức trong lúc đàm phán hòa bình lâu dài. Có thể điều đó sẽ xảy ra. Nhưng vào lúc này thì chưa”, ông Trump nói khi ngồi cùng các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Ông cũng nhấn mạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Putin có thể bàn bạc vấn đề này.

“Tôi không chắc rằng nó cần thiết”, ông Trump nói. “Tôi thích ngừng bắn, vì lập tức chấm dứt thương vong. Nhưng tôi tin một thỏa thuận hòa bình sau tất cả sẽ là điều hoàn toàn khả thi, và nó có thể đạt được trong tương lai gần”.

Tổng thống Phần Lan cảm ơn ông Trump vì “tiến triển” trong chấm dứt xung đột ở Ukraine

“Tôi nghĩ chỉ trong hai tuần qua, chúng ta có lẽ đã đạt được nhiều tiến triển hơn cả ba năm rưỡi vừa rồi,” ông nói, đồng thời nhấn mạnh tính biểu tượng của việc các lãnh đạo nhóm họp để bàn về bảo đảm an ninh cho Ukraine.

“Cánh cửa đã mở” cho đàm phán nghiêm túc hơn, Thủ tướng Đức nói

“Cánh cửa đã mở” cho những cuộc đàm phán nghiêm túc hơn về xung đột Nga – Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại cuộc gặp với ông Trump và ông Zelensky ở Nhà Trắng.

Ông Merz cho biết ông Trump đã mở ra cánh cửa đó sau cuộc gặp của Tổng thống Mỹ với ông Putin ở Alaska vào tuần trước.

“Giờ đây con đường cho những cuộc đàm phán phức tạp đã rộng mở”, ông nói.

Tổng thư ký NATO: Đề xuất bảo đảm an ninh của ông Trump là “bước đột phá”

Các lãnh đạo châu Âu và ông Zelensky tham gia đàm phán với ông Trump ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Các lãnh đạo châu Âu và ông Zelensky tham gia đàm phán với ông Trump ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

“Việc ông tuyên bố ‘sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh’ là một bước tiến lớn, thật sự là đột phá, và nó tạo khác biệt rất lớn. Vì vậy tôi cũng xin cảm ơn ông về điều đó”, ông Rutte nói với ông Trump trong cuộc họp đa phương có ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Phát biểu trước đó tại Phòng Bầu dục bên cạnh ông Zelensky, ông Trump không loại trừ khả năng Mỹ có thể đưa quân tới Ukraine để hỗ trợ duy trì một thỏa thuận hòa bình trong tương lai. “Chúng tôi sẽ cho các bạn biết, có thể ngay trong hôm nay,” ông Trump nói.

Ông Rutte cũng cảm ơn Tổng thống Mỹ vì đã “phá vỡ thế bế tắc” và đưa được ông Putin ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.

Ông Macron: Châu Âu cần có tiếng nói trong cuộc gặp Trump – Putin – Zelensky

Khi ông Trump thúc đẩy kế hoạch tổ chức một cuộc gặp ba bên với ông Putin và ông Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu quan điểm: châu Âu cũng nên có đại diện tại bàn đàm phán.

“Tôi nghĩ là bước tiếp theo, có lẽ chúng ta cần một cuộc gặp bốn bên. Bởi khi nói về bảo đảm an ninh, tức là nói đến toàn bộ an ninh của châu Âu”, ông Macron nói.

Ông Trump hé lộ khả năng đạt thỏa thuận về bảo đảm an ninh cho Ukraine ngay hôm nay

Ông Zelensky và ông Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: Reuters

Ông Zelensky và ông Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: Reuters

“Chúng ta sẽ đi đến một giải pháp hôm nay, tôi nghĩ, cho hầu hết mọi vấn đề, trong đó có lẽ cả vấn đề đảm bảo an ninh", ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng, trong cuộc họp với ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu.

Mở đầu phát biểu, ông Trump nói với ông Zelensky: “Tôi có cảm giác rằng ông và Tổng thống Putin sẽ tìm ra được một giải pháp nào đó. Cuối cùng, đây là một quyết định chỉ có thể được đưa ra bởi Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine, đồng thời cùng đạt được sự đồng thuận với Tổng thống Putin. Và tôi nghĩ rằng những điều rất tích cực sẽ đến từ đây".

Ông Zelensky ca ngợi cuộc gặp “rất tốt” với ông Trump

Khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump mời phát biểu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông cảm thấy “rất hài lòng” với tiến triển của các cuộc trao đổi.

“Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất tốt với Tổng thống Trump, và thực sự đó là cuộc gặp tốt nhất — hoặc xin lỗi, có lẽ cuộc gặp tốt nhất sẽ còn ở phía trước”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông cùng các nhà lãnh đạo châu Âu đã thảo luận với ông Trump về nhiều vấn đề “rất nhạy cảm”, bao gồm các bảo đảm an ninh, nỗ lực nhân đạo, trao đổi tù binh và nhiều nội dung khác.

Ông cũng cho biết các cuộc thảo luận về “vấn đề lãnh thổ” sẽ được dành cho cuộc gặp ba bên Mỹ - Nga - Ukraine.

Ông Trump hội đàm với các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng

Ông Trump có cuộc họp với ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu. Ảnh: Reuters

Ông Trump có cuộc họp với ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu. Ảnh: Reuters

Phát biểu khi ngồi cùng các lãnh đạo châu Âu vào lúc 15h ngày 18/8 (2h sáng 19/8 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đây là một “vinh dự” khi được tiếp đón họ tại Nhà Trắng, đồng thời nhấn mạnh các bên đều thống nhất trong mục tiêu chấm dứt xung đột Ukraine.

“Chúng tôi đã có một ngày rất thành công cho đến giờ, với những cuộc thảo luận quan trọng nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu và kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine", ông Trump nói.

“Chúng tôi đều đang làm việc vì cùng một mục tiêu. Một mục tiêu rất đơn giản. Chúng tôi muốn chấm dứt sự đổ máu và giải quyết vấn đề này", ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump nói sẽ gọi điện cho ông Putin sau cuộc gặp với ông Zelensky 

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin sau các cuộc trao đổi tại Nhà Trắng hôm 18/8 với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Ông ấy đang chờ cuộc gọi của tôi sau khi chúng tôi kết thúc cuộc gặp này”, ông Trump nói.

Ông Trump cho biết sẽ nêu ý tưởng về một cuộc họp ba bên giữa ông, ông Putin và ông Zelensky trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga.

“Chúng ta có thể sẽ có hoặc không có một cuộc gặp ba bên. Nếu không có, thì giao tranh sẽ tiếp tục; còn nếu có, chúng ta có cơ hội tốt, tôi nghĩ nếu có cuộc gặp ba bên, sẽ có khả năng lớn để chấm dứt xung đột”, ông Trump nói.

Không khí ở phòng Bầu dục đã khác so với lần gặp trước

Không khí trong phòng Bầu dục trong cuộc gặp ngày 18/8 đã "cải thiện" hơn so với lần gặp hồi tháng 2/2025. Ảnh: AFP

Không khí trong phòng Bầu dục trong cuộc gặp ngày 18/8 đã "cải thiện" hơn so với lần gặp hồi tháng 2/2025. Ảnh: AFP

Theo CNN, bầu không khí tại Phòng Bầu dục trong cuộc gặp hôm nay thân thiện hơn hẳn so với cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra hồi tháng 2, lần gần nhất ông Zelensky có mặt cùng ông Trump tại đây.

CNN nhận định, rõ ràng phía Ukraine đã chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm cuộc đối thoại lần này không chệch khỏi quỹ đạo. Ông Zelensky mang theo một bức thư của vợ gửi cho Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, đồng thời ca ngợi thông điệp mà bà Melania đã gửi đến ông Putin về tình cảnh trẻ em phải chịu đau khổ vì xung đột.

Sau khi từng bị Phó Tổng thống JD Vance cáo buộc là “vô ơn” trong cuộc gặp tháng 2, lần này ông Zelensky đã nói từ “cảm ơn” 4 lần chỉ trong 10 giây đầu tiên của bài phát biểu ngắn.

Ông phát biểu: “Cảm ơn ngài vì lời mời, và cảm ơn rất nhiều vì những nỗ lực để chấm dứt tình trạng giết chóc và kết thúc cuộc xung đột này. Cảm ơn vì đã tận dụng cơ hội này, và xin cảm ơn phu nhân của ngài”.

Ngoài ra, ông Zelensky mặc áo khoác (jacket) đen, dường như là một sự nhượng bộ trước sự không hài lòng của ông Trump về việc ông từng mặc áo thun kiểu quân đội trong cuộc gặp trước. Sự thay đổi trang phục này cũng tạo ra một khoảnh khắc nhẹ nhàng trong cuộc gặp.

Khác với hồi tháng 2, cấp dưới của ông Trump lần này giữ im lặng trong suốt phần tương tác công khai với báo chí. Có mặt trên ghế sofa trong Phòng Bầu dục là Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff.

Sau khoảng 30 phút, ông Trump và ông Zelensky kết thúc phần hỏi đáp với báo chí và chuyển sang họp kín. Một cuộc họp riêng với 7 nhà lãnh đạo châu Âu sẽ được tổ chức sau cuộc họp kín giữa ông Trump và ông Zelensky.

Ông Zelensky nói rõ về các đảm bảo an ninh cần cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đất nước ông cần “mọi thứ” khi được hỏi về những đảm bảo an ninh cần thiết để có thể đạt được một thỏa thuận.

Ông Zelensky nói, trước tiên Ukraine cần một lực lượng quân đội mạnh, bao gồm vũ khí, nhân lực, huấn luyện và thông tin tình báo.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh thêm rằng tất cả những yếu tố này sẽ phụ thuộc vào các “cường quốc lớn”, như Mỹ và các đồng minh khác.

Ông Trump nói thích “ý tưởng” ngừng bắn nhưng thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình toàn diện hơn

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông thích “ý tưởng” về một lệnh ngừng bắn, nhưng giảm bớt tầm quan trọng biện pháp này. Thay vào đó, ông nhấn mạnh sự cần thiết của một thỏa thuận hòa bình toàn diện hơn.

“Tôi thích khái niệm ngừng bắn vì một lý do: Nó sẽ chấm dứt việc giết chóc ngay lập tức, thay vì kéo dài thêm hai tuần, một tuần, hay bao lâu đi nữa”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục trong cuộc gặp với ông Zelensky.

“Chúng tôi đang làm việc để đạt được một thỏa thuận hòa bình trong khi họ vẫn còn chiến đấu. Tôi ước gì họ có thể dừng lại. Tôi muốn họ dừng lại, nhưng xét về chiến lược, điều đó có thể tạo bất lợi cho một bên nào đó”, ông Trump nói thêm.

“Tôi cũng hiểu về mặt chiến lược, có thể một quốc gia này hay quốc gia kia sẽ không muốn điều đó. Nếu có ngừng bắn, họ sẽ có thời gian tái thiết, tái tập hợp lực lượng. Và có thể đó không phải là điều mà bên còn lại muốn”, ông giải thích.

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng ông “chưa từng thực hiện bất kỳ lệnh ngừng bắn nào” trong các cuộc xung đột khác mà ông tuyên bố đã tham gia giải quyết. Tuy nhiên, ông lại tự hào nhắc tới vai trò của mình trong việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan hồi tháng 5.

Ông Zelensky: Ukraine sẵn sàng tìm “con đường ngoại giao” để chấm dứt xung đột

Ông Zelensky ở Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Ông Zelensky ở Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Theo CNN, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã sẵn sàng tìm một “con đường ngoại giao” để kết thúc cuộc xung đột với Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng Kiev mong muốn có một hội nghị ba bên với Moscow và Washington.

Khi được hỏi liệu Ukraine có sẵn sàng “vẽ lại bản đồ” trong một thỏa thuận hòa bình, hay “tiếp tục đưa binh sĩ ra trận và hy sinh thêm vài năm nữa”, ông Zelensky không trả lời trực tiếp, nhưng ca ngợi những nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đất nước ông phải đối mặt với các đợt tấn công hàng ngày của Nga.

“Chúng ta cần chấm dứt cuộc xung đột này. Và chúng tôi cần sự ủng hộ từ các đối tác Mỹ và châu Âu", ông Zelensky nói.

Ông bổ sung: “Chúng tôi đã ủng hộ ý tưởng của Mỹ, của cá nhân Tổng thống Trump, trong việc chấm dứt cuộc xung đột này, tìm ra một giải pháp ngoại giao để kết thúc nó".

Ông Zelensky khẳng định sẵn sàng tham dự một hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa ông, ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump trước đó đã bày tỏ mong muốn tổ chức hội nghị như vậy.

Ông Trump không loại trừ khả năng điều quân đến Ukraine

Ông Zelensky và ông Trump tại phòng Bầu dục. Ảnh: AFP

Ông Zelensky và ông Trump tại phòng Bầu dục. Ảnh: AFP

Theo CNN, Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng triển khai binh sĩ Mỹ tới Ukraine nhằm hỗ trợ duy trì một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

“Có thể chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn, có lẽ ngay trong hôm nay”, ông Trump nói với các phóng viên.

Khả năng Mỹ đưa quân đến Ukraine sẽ đánh dấu một bước thay đổi lớn, bởi Kiev coi các đảm bảo an ninh là yếu tố then chốt cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.

Ông Trump cho biết châu Âu sẽ đóng vai trò chính trong việc bảo đảm hòa bình, song Mỹ cũng sẽ tham gia.

“Châu Âu là tuyến phòng thủ đầu tiên, vì họ ở ngay đó. Nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ họ. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tham gia”, ông Trump nói.

Ông Trump: Mỹ tham gia cùng châu Âu để đảm bảo an ninh cho Ukraine

“Có thể chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn, có lẽ ngay trong hôm nay”, ông Trump nói với các phóng viên.

Khả năng Mỹ đưa quân đến Ukraine sẽ đánh dấu một bước thay đổi lớn, bởi Kiev coi các đảm bảo an ninh là yếu tố then chốt cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.

Ông Trump cho biết châu Âu sẽ đóng vai trò chính trong việc bảo đảm hòa bình, song Mỹ cũng sẽ tham gia.

“Châu Âu là tuyến phòng thủ đầu tiên, vì họ ở ngay đó. Nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ họ. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tham gia”, ông Trump nói.

Ông Trump nói về khả năng họp ba bên để chấm dứt xung đột

Ông Trump cho biết có một “cơ hội hợp lý” để cuộc xung đột Nga - Ukraine chấm dứt nếu diễn ra một cuộc họp ba bên Mỹ - Nga - Ukraine.

“Tôi nghĩ nếu mọi việc hôm nay diễn ra suôn sẻ, chúng ta sẽ có một cuộc họp ba bên, và tôi tin sẽ có cơ hội hợp lý để kết thúc cuộc xung đột khi cuộc họp đó diễn ra”, ông Trump nói với các phóng viên trong Phòng Bầu Dục.

Sau đó, khi được hỏi về yêu cầu của ông Putin muốn giải quyết “căn nguyên” của cuộc xung đột, ông Trump – khi đang ngồi cạnh ông Zelensky – đáp: “Cuộc xung đột sẽ kết thúc khi nó kết thúc. Tôi không thể nói chính xác, nhưng cuộc xung đột này sẽ kết thúc, và ông Zelensky muốn nó kết thúc, ông Putin cũng muốn nó kết thúc”.

“Tôi nghĩ cả thế giới đều mệt mỏi vì cuộc xung đột, và chúng ta sẽ chấm dứt nó”, ông Trump nói thêm.

Về phần mình, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine cần một nền hòa bình công bằng và bền vững sau hơn ba năm xung đột.

“Chúng ta sẽ có hòa bình lâu dài”, ông Trump khẳng định.

Ông Trump tiếp ông Zelensky tại phòng Bầu dục

Ông Trump chào đón ông Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: Daily Mail

Ông Trump chào đón ông Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: Daily Mail

Tại khu West Wing, khi một phóng viên hỏi thông điệp của ông dành cho người dân Ukraine, ông Trump đáp ngắn gọn: “Chúng tôi yêu mến họ”, rồi cùng ông Zelensky bước vào Nhà Trắng.

Cả hai sau đó có cuộc trò chuyện và tương tác với báo giới tại Phòng Bầu dục.

Trong phát biểu mở đầu, ông Trump gọi cuộc gặp hôm nay là “rất quan trọng” và cho rằng đang có những bước tiến đạt được. Ông cũng nói có “khả năng” sẽ đạt được kết quả nào đó từ cuộc gặp sắp tới với ông Putin.

Ông Zelensky cảm ơn ông Trump vì "những nỗ lực cá nhân" của ông nhằm ngăn chặn cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Zelensky sau đó đã trao cho ông Trump một bức thư của Đệ nhất phu nhân Ukraine gửi tới Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

"Vợ tôi, đệ nhất phu nhân Ukraine, bà ấy đã đưa lá thư. Bức thư không phải cho ngài mà là cho vợ của ngài", ông Zelensky nói, khiến cả phòng bật cười.

Ông Zelensky và ông Trump cùng cười trong cuộc gặp ngày 18/8. Ảnh: Reuters

Ông Zelensky và ông Trump cùng cười trong cuộc gặp ngày 18/8. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Nhà Trắng ngày 18/8 trong bộ áo khoác (jacket) đen và áo sơ mi đen – trang phục trang trọng hơn so với lần gặp gần nhất vào tháng 2.

Một quan chức châu Âu nói với CNN rằng việc ông Zelensky mặc gì đã từng được bàn bạc giữa các quan chức Mỹ và Ukraine trước cuộc gặp. Phía chính quyền ông Trump gợi ý rằng ông Zelensky không nên mặc quân phục như thường lệ.

Ông Zelensky thông báo về cuộc gặp với ông Kellogg

Video: Ông Zelensky mặc áo phông đen trong cuộc gặp với đặc phái viên Kellogg. Nguồn: DRM News

Tổng thống Ukraine Zelensky đã gặp đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg tại Washington (Mỹ), trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

“Chúng tôi đã thảo luận về tình hình chiến trường và quan hệ ngoại giao mạnh mẽ của chúng tôi – của Ukraine, châu Âu và Mỹ. Nga chỉ có thể bị buộc phải chấp nhận hòa bình thông qua sức mạnh, và Tổng thống Trump có sức mạnh đó. Chúng ta phải làm mọi điều đúng đắn để thiết lập hòa bình”, ông Zelensky bình luận trên mạng xã hội X, sau cuộc gặp ông Kellogg.

Nội dung cuộc gặp giữa ông Kellogg – đặc phái viên Tổng thống Mỹ về xung đột Nga và Ukraine – với ông Zelensky không được tiết lộ.Theo CNN, trước cuộc gặp ông Trump, Tổng thống Ukraine dự kiến gặp một số nhà lãnh đạo châu Âu.

Tổng thống Ukraine Zelensky gặp đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg hôm 18/8. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X

Tổng thống Ukraine Zelensky gặp đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg hôm 18/8. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X

Địa điểm cuộc gặp được cho là tại Đại sứ quán Ukraine ở Washington.

Theo Reuters và Guardian, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đều đã có mặt ở bang Washington, Mỹ vào ngày 18/8.

Loạt ảnh một số lãnh đạo châu Âu có mặt ở Nhà Trắng:

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tới Nhà Trắng. Ảnh: Getty

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tới Nhà Trắng. Ảnh: Getty

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (áo cam). Ảnh: Getty

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (áo cam). Ảnh: Getty

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tới Nhà Trắng. Ảnh: Getty

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tới Nhà Trắng. Ảnh: Getty

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Getty

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Getty

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Getty

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Getty

Động thái của ông Putin trước cuộc gặp Trump - Zelensky

Tổng thống Nga đã điện đàm với lãnh đạo một số nước thuộc khối BRICS trước chuyến thăm Washington của ông Zelensky.

Theo Guardian, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/8 đã tăng tốc hoạt động ngoại giao khi gọi điện cho các nhà lãnh đạo Brazil, Ấn Độ và Nam Phi nhằm nhấn mạnh rằng ông không hề bị cô lập.

Điện Kremlin cho biết, trong các cuộc gọi riêng rẽ, ông Putin đã thông báo cho ba nhà lãnh đạo này về kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga–Mỹ vừa diễn ra tại Alaska.

Theo Guardian, trước cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump, ông Putin tìm cách huy động sự ủng hộ đối với những điều kiện lớn mà ông đưa ra để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, từ các quốc gia vốn hoặc đứng về phía Moscow, hoặc lựa chọn giữ thái độ trung lập.

Brazil, Ấn Độ, Nga, Nam Phi và Trung Quốc là nòng cốt của khối kinh tế BRICS – mà Moscow đã tăng cường hợp tác sau khi bị loại khỏi các thị trường phương Tây kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.

Hungary chỉ trích Ukraine

Đám cháy bùng phát ở một nhà máy lọc dầu Nga tại Belgorod, sau vụ tập kích được cho là do Ukraine tiến hành (ảnh: Anadolu Agency/Getty Images)

Đám cháy bùng phát ở một nhà máy lọc dầu Nga tại Belgorod, sau vụ tập kích được cho là do Ukraine tiến hành (ảnh: Anadolu Agency/Getty Images)

Hôm 18/8, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, ông đã nói chuyện với Thứ trưởng Năng lượng Nga Pavel Sorokin về sự cố xảy ra đối với một trạm biến áp (nguồn cấp điện) của đường ống dẫn dầu Druzhba.

Theo ông Szijjarto, trạm biến áp này bị hư hại trong một cuộc tấn công của Ukraine, khiến đường ống Druzhba tạm dừng hoạt động.

“Cuộc tấn công nhằm vào an ninh năng lượng của chúng tôi là vô lý và không thể chấp nhận được”, ông Szijjarto bình luận trên mạng xã hội, không tiết lộ vụ tấn công xảy ra khi nào và ở đâu.

“Xung đột ở Ukraine không phải cuộc chiến của chúng tôi. Và chừng nào chúng tôi (chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban) còn nắm quyền, Hungary sẽ đứng ngoài cuộc”, ông Szijjarto viết.

Theo Reuters, năm 2024, Nga cung cấp 4,78 triệu tấn dầu, tương đương khoảng 95.000 thùng/ngày cho Hungary, thông qua đường ống Druzhba.

Transpetrol (công ty vận hành đường ống dẫn dầu của Slovakia) hôm 18/8 cho biết, nguồn cung dầu từ đường ống Druzhba đã dừng lại.

“Chúng tôi không biết thêm thông tin về lý do tạm dừng. Sự cố này nằm ngoài lãnh thổ Cộng hòa Slovakia”, Transpetrol thông báo.

Druzhba là một trong những đường ống dài nhất thế giới, vận chuyển dầu thô khoảng 4.000km từ Nga và Kazakhstan đến các nhà máy lọc dầu ở Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ba Lan và Slovakia.

Bình luận trên mạng xã hội X hôm 18/8, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng, về sự cố đối với đường ống Druzhba, Hungary nên “gửi khiếu nại” tới Nga, thay vì Ukraine.

Mỹ chỉ trích gay gắt Ấn Độ

Cố vấn thương mại Nhà Trắng – ông Peter Navarro – cho rằng, Ấn Độ đang “cung cấp USD” cho Nga thông qua việc nhập khẩu dầu thô, và điều này nên dừng lại.

Tàu chở dầu Vladimir Monomakh của Nga đi qua eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh: Reuters) 

Tàu chở dầu Vladimir Monomakh của Nga đi qua eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh: Reuters) 

“Ấn Độ đang đóng vai trò là trung tâm thanh toán toàn cầu cho dầu thô của Nga, chuyển đổi dầu thô bị cấm vận thành hàng xuất khẩu có giá trị cao, đồng thời cung cấp số USD mà Nga cần”, ông Navarro viết trong một bài xã luận, được đăng trên Financial Times (báo Anh) hôm 18/8.

Ông Navarro nhấn mạnh, sự phụ thuộc của Ấn Độ vào dầu Nga “làm xói mòn nỗ lực của phương Tây” nhằm cô lập kinh tế Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine diễn ra, và điều này phải dừng lại.

Ấn Độ là đối tác nhập khẩu dầu lớn thứ 2 của Nga, sau Trung Quốc. Hơn 30% nguồn cung dầu của Ấn Độ có nguồn gốc từ Nga, theo Reuters.

Ngày 1/8, Mỹ thông báo áp mức thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ.

Ngày 27/8, Mỹ dự kiến áp mức thuế bổ sung 25%, nâng thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ lên 50%.

Trước đó, Ấn Độ đã nhiều lần bày tỏ lập trường cứng rắn, kiên quyết giữ mối quan hệ thương mại với Nga trong khi Mỹ gây sức ép.

Israel trục xuất các nhà ngoại giao Úc

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar hôm 18/8 ra quyết định thu hồi thị thực của một số quan chức ngoại giao Úc đang làm việc với chính quyền Palestine (ở Bờ Tây).

Theo Times of Israel, hầu hết Bờ Tây do lực lượng Israel kiểm soát. Muốn ra vào Bờ Tây, các nhà ngoại giao Úc phải đi qua trạm kiểm soát do Israel quản lý.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Saar cáo buộc chính phủ Úc “kích động chủ nghĩa bài Do Thái” và chỉ thị cho Đại sứ quán Israel tại Úc “xem xét kĩ lưỡng tất cả đơn xin cấp thị thực của người Úc muốn nhập cảnh vào Israel”.

Hiện chưa rõ chỉ thị này áp dụng với mọi công dân Úc hay chỉ với các quan chức chính phủ Úc.

Theo ông Saar, quyết định mới là đòn đáp trả khi Úc có kế hoạch công nhận nhà nước Palestine vào tháng 9/2025, cũng như việc “từ chối cấp thị thực” cho một số quan chức Israel.

“Chúng tôi sẽ áp dụng thêm nhiều biện pháp khác”, ông Saar cảnh báo.

Trước đó, hôm 18/8, Úc đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho cựu Bộ trưởng Nội vụ Israel Ayelet Shaked và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp thuộc Quốc hội Israel – ông Simcha Rotman.

Vài giờ trước cuộc gặp Tổng thống Ukraine tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ “hoàn thành” việc giải quyết cuộc xung đột Nga –...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam – Reuters, Al Jazeera, Times of Israel ([Tên nguồn])
Thế giới 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN