Thế giới 24h: Ông Trump gặp lại ông Tập Cận Bình

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Khi bắt tay nhau, ông Trump tuyên bố ông sẽ có một “cuộc gặp thành công” với ông Tập.

Ông Trump và ông Tập bắt tay nhau trong cuộc gặp tại Hàn Quốc sáng 30/10/2025. Nguồn: Reuters

Ông Trump và ông Tập gặp nhau: Hai siêu cường tìm đường thoát ‘chiến tranh thương mại’

Phát biểu trước báo giới tại căn cứ không quân Gimhae, thuộc thành phố cảng Busan vào sáng 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy họ đã "sẵn sàng tuyên bố đình chiến" trong một số vấn đề then chốt, bao gồm đe dọa áp thuế bổ sung của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc và các hạn chế xuất khẩu đất hiếm mà Bắc Kinh đang duy trì.

Sau khi bắt tay, ông Trump nói: “Chúng tôi sẽ có một cuộc gặp rất thành công”. Rồi ông quay sang nói đùa: “Ông ấy là người đàm phán cứng rắn - điều đó không tốt đâu”, trước khi vỗ nhẹ cánh tay ông Tập.

“Chúng tôi hiểu rõ nhau”, ông Trump nói thêm. “Chúng tôi sẽ có sự thấu hiểu tuyệt vời… chúng tôi luôn có mối quan hệ tốt”.

So sánh quan hệ Mỹ - Trung với một con tàu giữa đại dương, ông Tập nói hai nước cần “giữ đúng hướng đi” và “là đối tác, là bạn bè”.

“Thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức... Trung Quốc và Mỹ có thể cùng nhau gánh vác trách nhiệm của các cường quốc, hợp tác để đạt được nhiều kết quả cụ thể và ý nghĩa hơn vì lợi ích của hai nước và của cả thế giới”, ông Tập nói.

Cả hai nhà lãnh đạo đều không trả lời câu hỏi về vấn đề Đài Loan.

Ông Trump và ông Tập bắt tay nhau trong cuộc gặp ngày 30/10. Ảnh: Reuters

Ông Trump và ông Tập bắt tay nhau trong cuộc gặp ngày 30/10. Ảnh: Reuters

Ít phút sau, khi hai phái đoàn ngồi đối diện nhau tại bàn đàm phán, ông Tập nhắc lại rằng hai người đã không gặp trực tiếp trong nhiều năm, lần cuối là vào năm 2019, nhưng vẫn giữ liên lạc qua điện thoại và thư từ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Ông Tập thừa nhận rằng hai bên “không phải lúc nào cũng đồng quan điểm”, và cho rằng điều đó “bình thường đối với hai nền kinh tế lớn nhất thế giới”.

Không khí lạc quan tại Busan trái ngược hẳn với những lời qua tiếng lại gay gắt giữa hai bên trong những tuần gần đây, vốn khiến giới phân tích lo ngại về một cuộc đối đầu kinh tế có thể làm rung chuyển toàn cầu.

Cuộc “chiến tranh thương mại” giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới bùng phát trở lại đầu tháng này, sau khi Bắc Kinh đề xuất mở rộng mạnh tay các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm - nguyên liệu quan trọng trong sản xuất mọi thứ từ điện thoại thông minh đến tiêm kích.

Đáp lại, ông Trump đe dọa sẽ áp thuế 100% lên hàng xuất khẩu Trung Quốc, đồng thời xem xét hạn chế xuất khẩu các sản phẩm có sử dụng phần mềm Mỹ sang Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Scott Bessent cho biết, ông kỳ vọng Bắc Kinh sẽ hoãn áp dụng lệnh kiểm soát đất hiếm trong một năm và tái khởi động việc mua đậu tương Mỹ như một phần của “khuôn khổ thỏa thuận lớn” mà hai nhà lãnh đạo đang hướng tới.

Trước thềm hội nghị, Reuters đưa tin Trung Quốc đã mua lô đậu tương Mỹ đầu tiên sau nhiều tháng gián đoạn, cho thấy tín hiệu hạ nhiệt đáng chú ý.

Tuần này, ông Trump cũng hé lộ khả năng giảm thuế nhập khẩu với hàng Trung Quốc nếu Bắc Kinh cam kết ngăn chặn nguồn cung các tiền chất sản xuất fentanyl - loại ma túy tổng hợp gây tử vong hàng đầu tại Mỹ.

Tuy nhiên, chỉ vài phút trước khi gặp ông Tập, ông Trump gây chú ý khi đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc khởi động lại các thử nghiệm vũ khí hạt nhân “ở mức ngang bằng với Trung Quốc và Nga.”

“Do các chương trình thử nghiệm của các nước khác, tôi đã chỉ thị Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng", ông Trump viết, nhắc đích danh Trung Quốc và Nga.

Khi được hỏi về quyết định này trong lúc bắt đầu cuộc gặp, ông Trump không trả lời.

Theo kế hoạch, ông Tập sẽ tiếp tục tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại thành phố Gyeongju vào thứ Sáu, trong khi ông Trump dự kiến trở lại Washington ngay sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Nga phóng thành công ngư lôi hạt nhân Poseidon nặng 100 tấn 

Một lần phóng thử ngư lôi hạt nhân Poseidon của Nga. Nguồn: Daily Mail

Phát biểu ngày 29/10 khi tới thăm một bệnh viện quân y ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscow đã thử nghiệm thành công ngư lôi Poseidon - có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo ông Putin, vụ thử nghiệm được tiến hành ngày 28/10 và là “bước đột phá kỹ thuật quan trọng”.

“Về tốc độ và độ sâu hoạt động, trên thế giới chưa có thiết bị nào có thể sánh được, và cũng khó có thể xuất hiện trong tương lai gần”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết, lần này Moscow “không chỉ phóng thành công từ tàu ngầm bằng động cơ đẩy phụ, mà còn kích hoạt được lò phản ứng hạt nhân mini của ngư lôi Poseidon để cung cấp năng lượng trong một thời gian nhất định. Đây là thành công lớn”.

Ông Putin  nhấn mạnh hiện “chưa có phương pháp nào để đánh chặn ngư lôi hạt nhân Poseidon”.

Hình ảnh về ngư lôi hạt nhân Poseidon. Ảnh: e2w

Hình ảnh về ngư lôi hạt nhân Poseidon. Ảnh: e2w

Theo RT, ngư lôi hạt nhân Poseidon được cho là dài khoảng 20 mét, nặng 100 tấn, có thể hoạt động ở độ sâu hơn 1.000 mét và đạt vận tốc tối đa 200 km/h. Vũ khí này được cho là có tầm hoạt động gần như không giới hạn nhờ nguồn cung năng lượng hạt nhân, và có thể tấn công trực tiếp vào các thành phố ven biển hoặc gây ra sóng thần hủy diệt. Nó cũng được cho là có thể tránh được các hệ thống radar hiện đại.

Ông Putin nói thêm: “Sức mạnh của Poseidon vượt xa cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat tiên tiến nhất của chúng tôi”.

Đặc phái viên của ông Putin: Sẽ có hòa bình ở Ukraine trong vòng một năm

Ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại hội nghị đầu tư ở thủ đô Riyadh ngày 29/10, ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời là Giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) - tuyên bố: “Chúng tôi tin rằng mình đang đi trên con đường hướng tới hòa bình, và với tư cách là những người mong muốn hòa giải, chúng tôi cần biến điều đó thành hiện thực".

Khi được hỏi liệu hòa bình có thể đạt được trong vòng một năm hay không, ông Dmitriev trả lời: “Tôi tin là có”.

Trước đó, ông Dmitriev có chuyến thăm Mỹ và gặp gỡ các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo ông Dmitriev, hai bên “đang tiến gần tới một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột”.

Nhà đàm phán Nga cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa ba quốc gia sở hữu tài nguyên lớn nhất thế giới – Nga, Mỹ và Ả Rập Saudi – nhằm đảm bảo an ninh toàn cầu.

Ông Putin tiết lộ bí mật về “trái tim hạt nhân” của siêu tên lửa Burevestnik

Phát biểu tại cuộc gặp với các binh sĩ bị thương ở Moscow ngày 29/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi các kỹ sư đã phát triển thành công lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ cho tên lửa hành trình Burevestnik – siêu vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân và bay xa hàng chục nghìn km.

“Công suất của lò phản ứng này tương đương với một tàu ngầm hạt nhân, nhưng kích thước nhỏ hơn tới 1.000 lần”, ông Putin nói. “Điều quan trọng là trong khi các lò phản ứng thông thường cần hàng giờ, thậm chí hàng ngày để khởi động, thì loại này chỉ cần vài phút hoặc vài giây”.

Ông Putin tiết lộ công nghệ thu nhỏ này là “bước ngoặt” trong nghiên cứu hạt nhân của Nga, có thể được ứng dụng vào dân sự – ví dụ xây dựng hạ tầng năng lượng tại Bắc Cực. Ngoài ra, các linh kiện điện tử được bảo vệ khỏi bức xạ trong dự án Burevestnik đã được sử dụng trong các sứ mệnh không gian và sẽ góp phần vào chương trình thám hiểm Mặt trăng của Nga.

Tuần trước, ông Putin xác nhận siêu tên lửa Burevestnik đã được thử nghiệm thành công, bay hơn 14.000 km. Chỉ vài ngày sau, Nga tiếp tục thử nghiệm thành công ngư lôi hạt nhân Poseidon – được cho là sử dụng cùng loại công nghệ đẩy.

Các chuyên gia quốc phòng cho rằng cả hai loại lò phản ứng mini này có thể bắt nguồn từ công nghệ hạt nhân của tàu ngầm Nga, nhưng hiện Moscow vẫn giữ kín toàn bộ chi tiết kỹ thuật.

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, quân đội Nga thường xuyên nghe thấy tiếng người nước ngoài trên tiền tuyến, trong bối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Thái - (t/h) ([Tên nguồn])
Thế giới 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN