Thế giới 24h: Thông tin mới về nghi phạm bắn đồng minh của ông Trump
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, họ đã tìm được khẩu súng bắn tỉa là vũ khí được sử dụng trong vụ ám sát ông Charlie Kirk - đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump và là người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Turning Point ủng hộ chính trị bảo thủ.
Ngày càng có nhiều manh mối về nghi phạm ám sát ông Kirk
Đặc vụ FBI Robert Bohls tại Salt Lake City, bang Utah (Mỹ) cho biết, các nhà điều tra đã tìm thấy một khẩu súng trường bắn tỉa với hỏa lực lớn trong một khu rừng gần hiện trường vụ ông Kirk bị ám sát. Đây được cho là hung khí của vụ án.
Cuộc truy lùng nghi phạm (được cho là trong độ tuổi học đại học) vẫn tiếp tục. Các nhà điều tra đang làm việc “suốt ngày đêm” để truy bắt nghi phạm, ông Bohls cho biết trong cuộc họp báo. FBI hôm 11/9 cũng kêu gọi bất kỳ ai có thông tin, hình ảnh hoặc video về nghi phạm hãy cung cấp ngay cho các nhà điều tra.
Trong cuộc họp báo cùng ngày, ông Beau Mason – quan chức an ninh bang Utah – cho biết, giới chức đã nắm được tuyến đường di chuyển của nghi phạm và có được đoạn video “rõ nét”. “Đoạn video này tạm thời chưa được công bố cho công chúng”, ông Mason nói. Theo ông Mason, vào lúc 11h52p sáng 10/9, nghi phạm đã đến trường học, đi theo lối cầu thang dẫn lên mái một tòa nhà gần nơi tổ chức sự kiện, trước khi nổ súng vào ông Kirk.
Sau khi nổ súng, nghi phạm di chuyển qua phía bên kia tòa nhà, nhảy xuống và trốn khỏi khuôn viên trường, chạy vào khu dân cư. Cùng với vũ khí, các nhà điều tra đã thu được dấu giày, dấu lòng bàn tay và dấu vết cẳng tay của nghi phạm, ông Bohls cho biết.
Chó nghiệp vụ được sử dụng để truy tìm nghi phạm nổ súng ám sát ông Kirk (ảnh: EPA)
Israel: Sẽ vượt qua chỉ trích
Nếu Israel không triệt hạ được các thủ lĩnh Hamas trong đòn không kích hôm 9/9 ở Qatar thì chúng tôi sẽ thành công trong lần tới, Đại sứ Israel ở Mỹ – ông Yechiel Leiter – tuyên bố trong cuộc phỏng vấn mới của Fox News.
“Hiện tại, chúng tôi có thể phải hứng chịu một số chỉ trích. Chúng tôi sẽ sớm vượt qua thôi. Và Israel đang thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn”, ông Leiter hôm 10/9 bình luận về vụ quân đội Israel không kích nơi ở của các thủ lĩnh Hamas ở Doha.
“Nếu lần này chúng tôi không hạ được họ, chúng tôi sẽ làm được vào lần sau”, Đại sứ Leiter cảnh báo.
Theo Reuters, hành động của Israel bị nhiều nước chỉ trích và đặc biệt nhạy cảm vì Qatar đang là trung gian cho nỗ lực đàm phán hướng đến lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
Suhail al-Hindi, thành viên cấp cao của Hamas, cho biết, vụ tập kích hôm 9/9 khiến con trai của ông Khalil al-Hayya (lãnh đạo Cục Chính trị Hamas) và một trợ lý thiệt mạng. Các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Hamas vẫn an toàn.Đài truyền hình Kan (Israel) hôm 10/9 dẫn nguồn thạo tin cho hay, Israel đã thông báo với Mỹ rằng đòn tập kích ở Doha dường như không đạt mục tiêu.
“Hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy những kẻ khủng bố đã bị triệt hạ. Chúng tôi hy vọng kết quả tốt hơn, nhưng tình hình không mấy lạc quan”, nguồn tin (giấu tên) nói.
Vụ nổ ở tòa nhà được cho là nơi các lãnh đạo Hamas tập trung (ảnh: Anadolu)
EU trừng phạt Israel
Liên minh châu Âu (EU) hôm 10/9 đình chỉ chương trình hỗ trợ song phương và “đóng băng” việc thanh toán các khoản tài chính liên quan cho Israel, RT đưa tin.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu – bà Ursula von der Leyen (ảnh: Reuters)
Phát biểu trong cuộc họp hôm 10/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu – bà Ursula von der Leyen – tuyên bố, những gì xảy ra ở Dải Gaza đã làm “rúng động lương tâm của thế giới” và ngoài việc đình chỉ chương trình hỗ trợ, EC sẽ đề xuất thêm các biện pháp trừng phạt Israel.
Biện pháp được đề xuất bao gồm lệnh trừng phạt đối với những “bộ trưởng cực đoan” của Israel, người định cư Israel ở Bờ Tây và đình chỉ các thỏa thuận ưu tiên hàng hóa Israel tiếp cận thị trường châu Âu.
“Châu Âu cần làm nhiều hơn nữa”, bà von der Leyen nói.
Bộ trưởng Ngoại giao Israel – ông Gideon Saar – đã chỉ trích bà von der Leyen và cho rằng EU đang “ủng hộ” các nhóm vũ trang Palestine, bao gồm cả Hamas.
Diễn biến mới cuộc biểu tình bạo lực ở Nepal
Căng thẳng ở thủ đô Kathmandu (Nepal) hôm 10/9 tạm lắng sau khi chính quyền ra lệnh giới nghiêm và quân đội tổ chức tuần tra trên phố, 2 ngày sau khi các cuộc biểu tình của thanh thiếu niên khiến hàng chục người thiệt mạng và Thủ tướng Sharma Oli phải từ chức.
Binh sĩ Nepal bảo vệ Tòa án Tối cao khi lệnh giới nghiêm được ban bố (ảnh: Reuters)
Theo Al Jazeera, quân đội Nepal kiểm tra xe cộ và người dân ở Kathmandu trong bối cảnh lệnh giới nghiêm vô thời gian được áp dụng nhằm khôi phục “tình trạng bình thường” của thủ đô.
Trước đó một ngày, cung điện Singha Durbar, khu phức hợp hành chính lớn của Nepal ở Kathmandu, đã bị người biểu tình thiêu rụi. Nhiều trụ sở hành chính bị đốt phá và quan chức bị đánh đập.
“Trước tiên, chúng tôi đang cố gắng bình thường hóa tình hình. Chúng tôi cam kết bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân”, người phát ngôn quân đội Nepal – ông Raja Ram Basnet – nói.
Bộ Y tế Nepal thông báo, tính đến ngày 10/9, các cuộc biểu tình bạo lực đã khiến 25 người thiệt mạng và 633 người bị thương.
Nhiều người được cho là thiệt mạng sau khi Israel tiến hành cuộc không kích vào thủ đô Sanaa (Yemen) và thành phố al-Jawf, một ngày sau vụ tấn công...
Nguồn: [Link nguồn]
-11/09/2025 03:52 AM (GMT+7)



