Thế giới 24h: Ấn Độ bắn tử vong người xâm nhập biên giới từ Pakistan
Lực lượng Biên phòng Ấn Độ cho biết, các binh sĩ của họ đã bắn chết một người đàn ông Pakistan vượt biên và có “hành động đáng ngờ”.
Binh sĩ Ấn Độ tuần tra biên giới (ảnh: Economic Times)
Căng thẳng mới ở biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan
Hôm 24/5, Lực lượng Biên phòng Ấn Độ (BSF) thông báo, các binh sĩ phát hiện một “người đàn ông có hành động đáng ngờ” tiến về phía hàng rào biên giới ở quận Banaskantha, bang Gujarat (giáp bang Sindh, phía đông nam Pakistan).
“Họ (các binh sĩ Ấn Độ) đã cảnh báo, nhưng người này vẫn tiếp tục tiến lên, buộc họ phải nổ súng”, BSF cho biết.
“Kẻ xâm nhập đã bị vô hiệu hóa ngay tại chỗ”, BSF cho biết, lưu ý rằng người bị bắn là công dân Pakistan.
Theo DW, bức ảnh hiện trường do BSF công bố cho thấy, người bị bắn là nam giới, khá lớn tuổi và có mái tóc hoa râm. Giới chức Ấn Độ chưa tiết lộ danh tính của người này.
Pakistan chưa bình luận về thông tin từ phía Ấn Độ.
Một quan chức Pakistan (giấu tên) cho biết, giới chức Islamabad đang “điều tra vụ bắn người và danh tính nạn nhân”. Quan chức này đặt câu hỏi rằng làm thế nào người đàn ông (bị bắn) có thể vượt qua các tiền đồn của Pakistan và đi đến quận Banaskantha, Ấn Độ.
Vụ nổ súng ở Banaskantha xảy ra 2 tuần sau khi Ấn Độ và Pakistan đạt thỏa thuận ngừng bắn (10/5), sau cuộc đụng độ kéo dài 4 ngày khiến hơn 70 người thiệt mạng.
Nga - Ukraine hoàn tất "giai đoạn 2" cuộc trao đổi tù binh
Nga và Ukraine hôm 24/5 cho biết, 307 tù binh được trao đổi từ mỗi bên theo thỏa thuận “1.000 đổi 1.000” đạt được trong cuộc đàm phán ở Istanbul.
“Trong những người trở về hôm nay có quân nhân của chúng tôi, những người lính thuộc Cơ quan Biên phòng Ukraine và Lực lượng Vệ binh Ukraine”, ông Zelensky thông báo trên Telegram.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 24/5 xác nhận cuộc trao đổi tù binh theo “giai đoạn 2” với Ukraine đã hoàn tất. 307 quân nhân Nga sẽ được đưa tới Belarus, nơi họ được chăm sóc y tế và hỗ trợ về tâm lý.
Trước đó, hôm 23/5, Ukraine và Nga đã xác nhận hoàn tất việc trao đổi 390 tù binh.
Theo DW, Nga đang giam giữ 8.000 – 10.000 tù binh, nhiều hơn so với Ukraine
Báo Mỹ: Lính Israel dùng "lá chắn sống" ở Dải Gaza?
Associated Press (báo Mỹ) hôm 24/5 dẫn lời một số người Palestine ở Dải Gaza và binh sĩ Israel đưa tin, quân đội Israel đang sử dụng người Palestine như “lá chắn sống” ở Dải Gaza, buộc họ tiến vào các đường hầm để tìm kiếm bom và các tay súng Hamas.
Xe tăng Israel ở Dải Gaza (ảnh: Getty)
Hành động này được tiến hành một cách “có hệ thống” và trở nên phổ biến trong 19 tháng xung đột giữa Israel với Hamas, theo AP.
Trả lời AP, quân đội Israel cho biết họ nghiêm cấm việc sử dụng dân thường làm “lá chắn sống” trong giao tranh. Họ cũng nghiêm cấm binh sĩ ép buộc dân thường hỗ trợ các hành động quân sự.
“Những mệnh lệnh này được nhấn mạnh thường xuyên”, quân đội Israel tuyên bố.
Về cáo buộc cho rằng dân thường ở Dải Gaza bị ép tham gia các nhiệm vụ quân sự, quân đội Israel cho biết, họ đang điều tra, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết cho AP.
Phản ứng của EU khi ông Trump dọa áp mức thuế 50%
Hôm 24/5, Ủy viên thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic cho biết, ông vừa có cuộc thảo luận với Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick về vấn đề thuế quan.
Ông Sefcovic cho biết, EU sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của khối khi ông Trump hôm 23/5 đe dọa áp mức thuế lên tới 50%.
Những phát biểu mới của ông Trump cho thấy đàm phán thuế quan Mỹ - EU đang gặp khó khăn (ảnh: NYT)
“EU tham gia một cách toàn diện và cam kết bảo đảm một thỏa thuận có lợi cho cả 2 bên”, ông Sefcovic bình luận trên mạng xã hội X, lưu ý rằng Ủy ban EU đang làm việc để có thỏa thuận thương mại với Mỹ.
“Thương mại Mỹ - EU là không thể thay thế, và phải được dẫn dắt bởi sự tôn trọng lẫn nhau, không phải những lời đe dọa. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình”, ông Sefcovic nhấn mạnh.
Giới chức châu Âu cũng cảnh báo rằng mức thuế 50% mà ông Trump muốn áp dụng sẽ gây thiệt hại cho cả Mỹ và EU.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche hôm 24/5 cho biết, mọi công việc phải được tiến hành để Ủy ban châu Âu (EC) “đạt được giải pháp đàm phán với Mỹ, trong khi Ngoại trưởng Pháp Laurent Saint Martin tuyên bố, EU muốn giảm căng thẳng thuế quan với Mỹ nhưng cũng “sẵn sàng đối phó”.
Theo Politico, nếu mức thuế 50% được áp dụng, hàng hóa EU nhập khẩu vào Mỹ còn phải chịu thuế cao hơn Trung Quốc (30%). Hồi tháng 4, ông Trump đã giảm thuế đối với hàng hóa EU còn 10%, có hiệu lực đến ngày 8/7, để các bên có thời gian đàm phán thêm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Liên minh châu Âu (EU) được thành lập với “mục đích chính là lợi dụng Mỹ về thương mại” và khối này “rất khó để...
Nguồn: [Link nguồn]
-25/05/2025 03:52 AM (GMT+7)