Thế giới 24h: Động thái mới của Triều Tiên sau vụ tàu chiến gặp "sự cố nghiêm trọng"

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Triều Tiên phóng một loạt tên lửa hành trình ra vùng biển phía đông, một ngày sau vụ tàu khu trục mới của nước này gặp “sự cố nghiêm trọng” khi hạ thủy, khiến Chủ tịch Kim Jong Un nổi giận, quân đội Hàn Quốc thông báo.

Triều Tiên từng hạ thủy thành công một tàu khu trục hôm 25/4 (ảnh: KCNA)

Triều Tiên từng hạ thủy thành công một tàu khu trục hôm 25/4 (ảnh: KCNA)

Triều Tiên phóng một loạt tên lửa sau sự cố hạ thủy tàu khu trục

Hôm 22/5, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết quân đội Triều Tiên phóng một loạt tên lửa ra vùng biển phía đông vào khoảng 9 giờ sáng. Địa điểm phóng ở khu vực Sondok, tỉnh Hamgyong Nam (Triều Tiên).

Các thông tin chi tiết và số lượng tên lửa mà Triều Tiên phóng đi không được JCS tiết lộ.

Vụ phóng tên lửa diễn ra một ngày sau thông tin Triều Tiên hạ thủy tàu khu trục mới (có lượng giãn nước 5.000 tấn) không thành công, khiến một số bộ phận ở đáy tàu “bị vỡ”.

Theo hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA), Chủ tịch Kim Jong Un chứng kiến toàn bộ sự cố và gọi đây là “hành vi không thể chấp nhận được” và “không thể dung thứ”.

JCS hôm 22/5 cho biết, họ đang theo dõi chặt chẽ các động thái quân sự từ Bình Nhưỡng và sẽ “không đánh giá sai” tình hình an ninh hiện tại.

Theo JCS, quân đội Hàn Quốc luôn duy trì phản ứng “áp đảo” trước mọi hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên.

Nga bác bỏ tin đồn "chưa sẵn sàng cho hòa bình"

Hôm 22/5, Wall Street Journal (báo Mỹ) đưa tin, trong cuộc gọi với các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 19/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Nga chưa sẵn sàng chấm dứt xung đột với Ukraine vì đang “thắng thế” trên chiến trường.

“Đây là điều mà các nhà lãnh đạo châu Âu đã nghĩ từ lâu, nhưng họ lần đầu tiên nghe được từ chính Tổng thống Trump”, nguồn tin (giấu tên) nói với Wall Street Journal.

Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm, ông Trump không đồng ý với đề nghị từ các nhà lãnh đạo châu Âu rằng cần tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Theo Wall Street Journal, quan điểm của ông Trump trong cuộc điện đàm khiến các nhà lãnh đạo châu Âu hiểu rằng, họ cần gánh phần lớn trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine.

“Giới chức châu Âu không tin rằng chính quyền ông Trump sẽ dừng gửi vũ khí cho Ukraine, miễn là châu Âu và Ukraine còn trả tiền”, nguồn tin nói.

Trong cuộc họp báo hôm 22/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin của Wall Street Journal.

“Chúng tôi biết những gì ông Trump đã nói với Tổng thống Putin. Và chúng tôi biết những phát biểu chính thức của ông Trump. Điều đó trái ngược hoàn toàn so với những gì bài báo đề cập”, ông Peskov bình luận về thông tin của Wall Street Journal.

Thông tin của Wall Street Journal cho rằng phái đoàn Nga và Ukraine sẽ tổ chức cuộc đàm phán tiếp theo vào giữa tháng 6, tại Vatican cũng bị ông Peskov bác bỏ.

“Chưa có thỏa thuận nào về vấn đề này”, ông Peskov nói.

Vụ 2 nhân viên Đại sứ quán bị bắn chết ở Mỹ: Israel chỉ trích châu Âu

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar hôm 22/5 cáo buộc giới chức châu Âu có “hành vi kích động bài Do Thái”, mà ông cho rằng là nguyên nhân gián tiếp khiến 2 nhân viên Đại sứ quán Israel ở Washington bị bắn chết.

Yaron Lischinsky (phải) và Sarah Lynn Milgrim (trái) – cặp đôi chuẩn bị kết hôn – là nạn nhân của vụ nổ súng ở Washington hôm 21/5 (ảnh: CNN)

Yaron Lischinsky (phải) và Sarah Lynn Milgrim (trái) – cặp đôi chuẩn bị kết hôn – là nạn nhân của vụ nổ súng ở Washington hôm 21/5 (ảnh: CNN)

Hôm 21/5, Yaron Lischinsky và Sarah Lynn Milgrim – 2 nhân viên thuộc Đại sứ quán Israel – bị bắn chết bên ngoài một bảo tàng Do Thái ở Washington. Nghi phạm gây ra vụ nổ súng đã hét lên: “Giải phóng Palestine”.

Theo ông Saar, vụ tấn công là hậu quả của “sự kích động bài Do Thái và chống Israel”, kể từ khi nước này mở chiến dịch quân sự ở Dải Gaza – khu vực là nơi sinh sống của khoảng 2 triệu người Palestine.

“Có một mối liên trực tiếp giữa hành vi kích động bài Do Thái, chống Israel với vụ giết người này”, ông Saar nói.

“Sự kích động này đến từ giới lãnh đạo và quan chức của nhiều quốc gia, tổ chức, đặc biệt là từ châu Âu”, ông Saar cáo buộc, nhưng không nêu cụ thể tên quan chức hay quốc gia nào.

Trước đó, hôm 20/5, lãnh đạo các nước Anh, Pháp và Canada đã cảnh báo trừng phạt Israel nếu nước này không dừng chiến dịch quân sự mới và tiếp tục chặn hàng viện trợ vào Dải Gaza.

“Những vụ giết người khủng khiếp ở Washington, rõ ràng là do chủ nghĩa bài Do Thái, phải chấm dứt NGAY BÂY GIỜ. Sự căm thù và bạo lực không có chỗ ở nước Mỹ”, ông Trump bình luận trên mạng xã hội hôm 22/5.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ xác nhận 2 nhân viên Đại sứ quán Israel bị bắn chết bên ngoài một bảo tàng ở gần văn phòng FBI và văn phòng công tố viên liên bang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam – Reuters, Guardian, Yonhap ([Tên nguồn])
Thế giới 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN