Thế giới 24h: Ông Trump, ông Putin thông báo kết quả sau 2 giờ điện đàm
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin “diễn ra rất tốt đẹp” và Nga cùng Ukraine "sẽ ngay lập tức bắt đầu đàm phán". Nhận xét của ông Putin có vẻ chừng mực hơn.
Ông Trump và ông Putin. Ảnh: EPA-EFE/Shutterstock/AP
Ông Trump: Nga và Ukraine sẽ "ngay lập tức bắt đầu đàm phán"
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth sau cuộc điện đàm bắt đầu vào lúc 21h45 ngày 19/5 (giờ Việt Nam) và kéo dài hơn hai giờ, ông Trump thông báo Nga cùng Ukraine "sẽ ngay lập tức bắt đầu đàm phán để hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn".
Ông Trump cho rằng Nga “muốn thực hiện các hoạt động thương mại quy mô lớn” với Mỹ sau khi xung đột kết thúc, và Ukraine cũng có thể được hưởng lợi rất lớn từ thương mại.
Trump cho biết ông đã báo tin cho Tổng thống Ukraine Zelensky, cũng như các nhà lãnh đạo của EU, Pháp, Ý, Đức và Phần Lan, ngay sau cuộc gọi với ông Putin.
Dưới đây là nội dung bài đăng của ông Trump:
Vừa kết thúc cuộc điện đàm kéo dài hai tiếng với Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Tôi tin rằng cuộc điện đàm diễn ra rất tốt đẹp. Nga và Ukraine sẽ ngay lập tức bắt đầu đàm phán để đi đến một thỏa thuận ngừng bắn và, quan trọng hơn, CHẤM DỨT cuộc chiến.
Các điều kiện cho việc đó sẽ được hai bên thương lượng, như một điều tất yếu, vì chỉ họ mới hiểu rõ các chi tiết của cuộc đàm phán mà không ai khác có thể biết được.
Giọng điệu và tinh thần của cuộc trò chuyện rất tuyệt vời… Nga muốn thực hiện THƯƠNG MẠI quy mô lớn với Hoa Kỳ khi cuộc xung đột khốc liệt này kết thúc, và tôi đồng ý. Đây là cơ hội to lớn để Nga tạo ra vô số việc làm và của cải. Tiềm năng của họ là VÔ HẠN.
Tương tự, Ukraine cũng có thể là bên hưởng lợi lớn từ thương mại trong quá trình tái thiết đất nước. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ bắt đầu ngay lập tức. Tôi đã gọi điện thông báo như vậy cho Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngay sau khi kết thúc cuộc điện đàm với Tổng thống Putin.
Vatican, thông qua Đức Giáo hoàng, đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến việc tổ chức các cuộc đàm phán. Hãy để quá trình bắt đầu!.
Ông Putin nói đang “đúng hướng”, nhưng cần điều kiện để ngừng bắn
Cuộc điện đàm hôm 19/5 giữa ông Trump và ông Putin được truyền thông Nga mô tả là “rất nhiều thông tin và hữu ích”. Theo hãng thông tấn Nga RIA, ông Putin nhận xét: “Chúng ta cơ bản đang đi đúng hướng”.
Hãng thông tấn TASS cho biết, ông Putin nói Nga và Ukraine cần đạt được “những thỏa thuận phù hợp với cả hai bên” trước khi có thể tiến tới một lệnh ngừng bắn.
TASS cũng cho biết Tổng thống Nga ủng hộ một “giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine” và sẵn sàng hợp tác với Kiev trong việc xây dựng bản ghi nhớ về các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.
“Chúng tôi đã thống nhất với Tổng thống Mỹ rằng Nga sẽ đề xuất và sẵn sàng làm việc với phía Ukraine về một bản ghi nhớ cho một thỏa thuận hòa bình trong tương lai, xác định một số lập trường, chẳng hạn nguyên tắc giải quyết xung đột, thời gian cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng”, ông Putin nói với các phóng viên gần khu nghỉ dưỡng Biển Đen ở Sochi sau cuộc điện đàm.
Nếu đạt được các thỏa thuận phù hợp, thì có thể sẽ có một lệnh ngừng bắn, ông Putin cho biết, và nói thêm rằng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine “mang lại lý do để tin rằng chúng ta về cơ bản đang đi đúng hướng”.
“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nhìn chung, lập trường của Nga là rõ ràng. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này. Chúng ta cần xác định con đường hiệu quả nhất để tiến tới hòa bình”, ông Putin phát biểu.
Theo Guardian, với các yêu cầu trên, ông Putin trên thực tế từ chối ủng hộ lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày mà các quan chức Mỹ cho là mục tiêu chính của cuộc gọi.
Ông Putin lặp lại lập trường lâu nay của mình rằng phải giải quyết các “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột – được cho là một cách ám chỉ đến những mục tiêu Nga muốn đạt đối với Ukraine, như “phi phát xít hóa”, cắt giảm lực lượng vũ trang, không nhận hỗ trợ quân sự từ phương Tây, không gia nhập NATO và công nhận 4 vùng lãnh thổ Nga đã sáp nhập.
Mắc ung thư di căn, ông Biden lên tiếng
Hôm 19/5, ông Biden chia sẻ thông điệp đầu tiên sau khi bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt ác tính và đã di căn tới xương.
“Ung thư có thể ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Giống như nhiều người trong số các bạn, Jill và tôi hiểu được rằng, chính những thời điểm khó khăn nhất lại khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Cảm ơn mọi người vì đã yêu thương và ủng hộ chúng tôi”, ông Biden bình luận trên mạng xã hội, đề cập tới cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden.
Ông Biden chia sẻ thông điệp tích cực sau khi mắc ung thư (ảnh: Reuters)
Trước đó, văn phòng của ông Biden thông báo, cựu Tổng thống Mỹ mắc ung thư tuyến tiền liệt và căn bệnh đã di căn đến xương.
Ông Biden, 82 tuổi và gia đình đang xem xét các phương án điều trị.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gửi lời động viên và mong ông Biden sớm bình phục.
Tiết lộ về tàu UAV tầm bay siêu cao của Trung Quốc, phóng ra tới 100 "UAV con"
“Tàu mẹ” UAV Cửu Thiên của Trung Quốc sẽ cất cánh và thực hiện nhiệm vụ bay thử đầu tiên vào cuối tháng 6, SCMP đưa tin.
Đài truyền hình Trung Quốc (CCTV) hôm 19/5 đã xác nhận thông tin trên. Theo CCTV nhiệm vụ bay thử sẽ mở ra giai đoạn mới với hàng loạt thử nghiệm quan trọng trước khi “tàu mẹ” UAV Cửu Thiên được biên chế cho quân đội Trung Quốc.
Tàu UAV Cửu Thiên của Trung Quốc (ảnh: SCMP)
Tháng 11/2024, Trung Quốc đã ra mắt Cửu Thiên – một trong những vũ khí không người lái tối tân nhất của nước này – tại triển lãm hàng không Chu Hải.
“Tàu mẹ” UAV Cửu Thiên có tầm hoạt động lên tới 7.000 km, trần bay 15.000 mét, vượt qua tầm bắn của nhiều hệ thống phòng không tầm trung trên thế giới. Với sải cánh dài 25 mét và trọng lượng cất cánh tối đa 16 tấn, Cửu Thiên có thể mang theo 6 tấn đạn dược cùng nhiều loại UAV cỡ nhỏ trong khoang.
Theo SCMP, khi đạt tới độ cao nhất định, “tàu mẹ” UAV Cửu Thiên có thể phóng ra khoảng 100 UAV con để mở rộng phạm vi tấn công, tấn công theo bầy đàn và áp đảo hệ thống phòng không của đối phương.
Nếu thành công trong nhiệm vụ bay thử sắp tới, Cửu Thiên có thể tạo ra bước ngoặt trong chiến lược không chiến tương lai, đặc biệt là đối với kịch bản tác chiến bằng vũ khí không người lái quy mô lớn, theo SCMP.
Ba Lan: Tịch thu 5 tấn lốp máy bay Boeing chuẩn bị xuất sang Nga
Cơ quan hải quan Ba Lan hôm 19/5 thông báo, họ đã tịch thu 5 tấn lốp máy bay Boeing chuẩn bị được xuất sang Nga.
Theo Kyiv Post, lô hàng này ban đầu được khai báo là lốp dành cho xe tải và xe bus, đã bị giới chức Ba Lan chặn lại tại làng Koroszczyn, gần một cửa khẩu biên giới giữa Ba Lan và Belarus.
“Bên gửi hàng là một công ty của Tây Ban Nha và người nhận đến từ Azerbaijan”, giới chức Ba Lan cho biết.
“Các thủ tục tố tụng hình sự về thuế quan đã được thực hiện liên quan đến hành vi gian lận. Lô hàng vi phạm bị thu giữ”, giới chức Ba Lan thông báo.
Cơ quan hải quan Ba Lan cho hay, số lốp máy bay Boeing dự kiến sẽ quá cảnh qua Belarus và chuyển tới Nga – 2 quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).
Theo lệnh trừng phạt của EU, Nga bị cấm nhập khẩu các bộ phận, linh kiện máy bay và các mặt hàng bán quân sự (có thể sử dụng đồng thời cho mục đích dân sự và quân sự).
Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo bị lùi lại khoảng 45 phút vì Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi cho Tổng thống Ukraine Zelensky trước.
Nguồn: [Link nguồn]
-20/05/2025 01:07 AM (GMT+7)