Thành phố Trung Quốc phát thông điệp khẩn cấp về dịch bệnh mới

Bệnh dịch hạch được cho là lại xuất hiện tại một thành phố ở phía bắc Trung Quốc, khi mọi sự chú ý của các chuyên gia đều tập trung vào dịch Covid-19.

Thành phố Trung Quốc ở Khu tự trị Nội Mông cảnh báo người dân về nguy cơ bệnh dịch.

Thành phố Trung Quốc ở Khu tự trị Nội Mông cảnh báo người dân về nguy cơ bệnh dịch.

Theo Mirror, giới thành phố ở phía bắc Trung Quốc đặc biệt lo ngại với các trường hợp nghi nhiễm dịch hạch mới phát hiện.

Các trường hợp đầu tiên được ghi nhận hôm 4.7 tại một bệnh viện ở thành phố Bayannur, Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.

Thành phố này đã phát đi thông điệp cảnh báo “cấp độ 3 về phòng chống và kiểm soát dịch bệnh”.

Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đưa tin về cảnh báo trên. Đây là mức cảnh báo ở cấp độ thứ hai trong thang cảnh báo 4 cấp độ của Trung Quốc.

Theo tổ chức Y tế Thế giới, bệnh dịch hạch do bọ chét lây nhiễm trên các loài gặm nhấm, có thể giết chết một người trưởng thành trong chưa đầy 24 giờ.

Giới chức địa phương ở Trung Quốc nói thông điệp cảnh báo sẽ được duy trì cho đến hết năm 2020.

“Ở thời điểm hiện tại, có nguy cơ bệnh dịch hạch đang lan truyền trong thành phố”, tuyên bố cho biết. “Công chúng cần nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ mình trước bệnh dịch và đến bệnh viện ngay nếu gặp phải vấn đề sức khỏe”.

Giới chức thành phố nghiêm cấm người dân săn bắt và ăn động hoang dã có thể mang mầm bệnh. Cư dân được yêu cầu báo ngay cho nhà chức trách về các trường hợp bị sốt không rõ nguyên nhân.

Cảnh báo đưa ra hôm 5.7 là thông tin mới nhất về bệnh dịch hạch ở Trung Quốc, sau khi Trung Quốc ghi nhận các ca nhiễm dịch hạch từ cuối tháng 11 ở khu tự trị Nội Mông.

Thông tin về bệnh dịch hạch xuất hiện sau khi các nhà nghiên cứu Trung Quốc cảnh báo về một bệnh dịch mới lây nhiễm ở lợn do virus cúm gây ra, có thể bùng phát thành đại dịch.

Các loại vaccine cúm hiện nay không có tác dụng ngăn ngừa bệnh dịch này.

Giáo sư Kin-Chow Chang, công tác tại Đại học Nottingham, Anh, nói trên BBC: “Mọi sự chú ý của chúng ta đều tập trung vào Covid-19. Nhưng không được lơ là cảnh giác với các loại virus nguy hiểm khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đầu tiên tạo ra vắc xin, giúp xóa sổ bệnh dịch từng khiến 300-500 triệu người chết

Trong lúc thế giới gần như bất lực trước đại dịch do virus gây ra, cướp đi mạng sống của hàng trăm triệu người, vị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Mirror ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN