Thành phố bị phá hủy 90%, chết 1.000 người vì siêu bão kinh hoàng?

Bão Idai có thể sẽ là cơn bão nhiệt đới chết chóc nhất được ghi nhận ở miền nam châu Phi.

Thành phố bị phá hủy 90%, chết 1.000 người vì siêu bão kinh hoàng? - 1

Ảnh chụp từ trên cao tại thành phố Beira ở Mozambique

Các cơ quan viện trợ nói rằng 90% diện tích thành phố Beira ở Mozambique đã bị phá hủy bởi cơn bão Idai, CNN đưa tin.

Cơn bão Idai đổ bộ Mozambique với sức gió 175 km/h vào nửa đêm thứ 5 tuần trước.

Tổng thống Mozambique, Filipe Nyusi, cảnh báo rằng số người chết chính thức hiện đang là 84 nhưng "mọi thứ chỉ ra rằng chúng ta có thể có một kỷ lục hơn 1.000 người chết".

Nyusi nói ông đã nhìn thấy "xác chết trôi nổi" sau khi hai con sông tràn bờ và quét sạch toàn bộ nhiều ngôi làng và cô lập những ngôi làng khác.

"Đó là một thảm họa nhân đạo thực sự với quy mô lớn", Nyusi nói.

Nếu số người chết ước tính mà ông Nyusi nói được xác nhận, bão Idai sẽ là cơn bão nhiệt đới chết chóc nhất được ghi nhận ở miền nam châu Phi, theo CNN.

Tình hình ở Beira, một thành phố cảng trũng thấp, được Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) mô tả là "khủng khiếp".

Người phát ngôn của IFRC, Jamie LeSueur, nói rằng có tới 90% diện tích thành phố bị phá hủy.

"Quy mô tàn phá là rất lớn", LeSueur nói.

Hôm chủ nhật, một con đập đã bị vỡ làm nước tràn ra con đường cuối cùng vào thành phố. Các nhân viên cứu trợ hiện đang vật lộn để tiếp cận khu vực này.

Hiện không có điện ở Beira và các khu vực xung quanh. Gần như tất cả các đường dây liên lạc đều bị phá hủy.

Bằng chứng cho thấy siêu bão cuốn rắn độc “bay tứ tung” ở Mỹ

Những con rắn lục miệng bông nguy hiểm chết người vừa được phát hiện trong vùng nước ngập ở bang Bắc Carolina nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CNN ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN