Thái Lan: Táo tợn bắt cóc người đòi 3 triệu USD tiền chuộc, 2 cựu lính Mỹ bị bắt

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Những kẻ bắt cóc đã hành hung doanh nhân Đài Loan tại một nhà hàng ở Bangkok, Thái Lan rồi dùng điện thoại gọi cho sếp nữ và gia đình nạn nhân đòi khoản tiền chuộc lớn. Cảnh sát Thái Lan đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ bắt cóc.

Video: Nhóm người táo tợn bắt cóc doanh nhân ở Thái Lan. Nguồn: Daily Mail

Tờ New York Post ngày 19/5 đưa tin, 2 cựu lính thủy đánh bộ Mỹ nằm trong số 4 người bị bắt giữ vì cáo buộc liên quan tới vụ bắt cóc một doanh nhân Đài Loan. 

Jeremy Hughes Manchester, 41 tuổi, Louis William Ziskin, 52 tuổi, Ekbodin Prasitnarit và trung tá cảnh sát Kristsnaporn Thapthawee là 4 người bị bắt giữ hôm 15/5 tại Bangkok, theo tờ Thai Examiner. 

Nhóm 4 người này liên quan đến vụ hành hung và bắt cóc ông Wen Yu Chung, một doanh nhân Đài Loan 60 tuổi, giữa ban ngày tại nhà hàng L'Oliva ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm 28/3. 

Trong video vụ việc, các thực khách và nhân viên tại nhà hàng đã kinh hãi chứng kiến cảnh ông Yu Chung bị một người đàn ông to lớn mặc áo sáng màu dùng tay kẹp cổ. Sau một hồi vật lộn, doanh nhân 60 tuổi bị đưa khỏi nhà hàng. 

Nhóm người bắt cóc doanh nhân 60 tuổi ngay giữa thanh thiên bạch nhật hôm 28/3. Ảnh: Viral Press

Nhóm người bắt cóc doanh nhân 60 tuổi ngay giữa thanh thiên bạch nhật hôm 28/3. Ảnh: Viral Press

Theo điều tra ban đầu, sự việc bắt nguồn từ tranh chấp trong kinh doanh.

Bangkok Post dẫn lời trung úy cảnh sát Jiraphop Phuridet - phó ủy viên Cục điều tra trung ương Thái Lan cho hay, Ziskin được chỉ định đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Collection - do một phụ nữ tên Emily điều hành - thương lượng với Công ty thương mại Paddy The Room để mua số lượng găng tay cao su lớn, trị giá 3 triệu USD (69 tỷ đồng), vào cuối năm 2020. 

Một tranh chấp kinh doanh đã xảy ra giữa 2 công ty vào Ziskin phải chịu thiệt hại 3 triệu USD. 

Ziskin sau đó thuê Michael Greenberg, chủ một văn phòng thám tử tư ở Thái Lan, để đòi lại số tiền bị mất. 

Greenberg cùng các đồng phạm nước ngoài và Thái Lan đã lên kế hoạch cho một vụ bắt cóc tống tiền. Nhóm này liên lạc với ông Wen Yu Chung, đại diện của Công ty trách nhiệm hữu hạn Collection ở Thái Lan, với lý do muốn mua găng tay cao su. Đôi bên hẹn nhau tại nhà hàng L'Oliva hôm 28/3. 

Khi ông Yu Chung ngồi đợi trong nhà hàng, Greenberg và các đồng phạm tới hành hung, còng tay trước khi đưa nạn nhân rời đi. Nhóm bắt cóc đưa ông Yu Chung tới một căn phòng ở khách sạn NT Place, cách nhà hàng L'Oliva khoảng 200 mét. Tại đây, có một số người đang đợi sẵn. 

Những kẻ bắt cóc hành hung ông Yu Chung và dùng điện thoại của nạn nhân gọi cho bà Emily, sếp của doanh nhân Đài Loan, để đòi 2 triệu USD tiền chuộc. Nhóm này còn gọi cho người nhà của ông Yu Chung đòi 1 triệu USD tiền chuộc. 

Cả bà Emily và gia đình ông Yu Chung đều không đồng ý và báo cho cảnh sát Thái Lan. 

Nhóm bắt cóc sau đó đưa ông Yu Chung tới nhà hàng Nadimos để gặp và nói chuyện với Ziskin. 

Cuối cùng, ông Yu Chung được thả và tới bệnh viện điều trị vết thương. Sau đó, doanh nhân này tới đồn cảnh sát Thong Lor trình báo và làm đơn tố cáo những kẻ bắt cóc. 

Louis William Ziskin (áo trắng) bị cảnh sát Thái Lan bắt hôm 15/5. Ảnh: Viral Press

Louis William Ziskin (áo trắng) bị cảnh sát Thái Lan bắt hôm 15/5. Ảnh: Viral Press

Jeremy Hughes Manchester bị cảnh sát Thái Lan áp giải về đồn. Ảnh: Viral Press

Jeremy Hughes Manchester bị cảnh sát Thái Lan áp giải về đồn. Ảnh: Viral Press

Theo điều tra của cảnh sát, lệnh bắt giữ được đưa ra với 8 người, trong đó có 7 người nước ngoài và một người Thái Lan. 

Các nghi phạm bị cáo buộc tội cố ý giết người, bắt cóc tống tiền và tụ tập trái phép, theo tờ Thai Examiner. Một trung tá cảnh sát Thái Lan cũng bị bắt giữ vì có liên quan. 

Các nghi phạm đều phủ nhận cáo buộc và bị tạm giữ để phục vụ điều tra. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ 1 hành vi nhỏ, cựu lính Mỹ bắn chết Osama bin Laden từ người hùng hóa tâm điểm chỉ trích

Robert O'Neill, cựu đặc nhiệm Hải quân Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden, đã phải nhận nhiều lời chỉ trích...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN