Thái độ bất ngờ của người Mỹ với thượng đỉnh Trump-Kim

Trong khi người dân trên thế giới đổ dồn sự chú ý vào thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội, người dân Mỹ lại có mối quan tâm khác.

Thái độ bất ngờ của người Mỹ với thượng đỉnh Trump-Kim - 1

Người dân Mỹ xem truyền hình trực tiếp về phiên điều trần của Michael Cohen, cựu luật sư của Trump

Mọi con mắt ở Triều Tiên đều đổ dồn vào hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhưng tại Mỹ, người dân chia làm hai nhóm: một nhóm xem TV chiếu cảnh ông Trump bắt tay ông Kim ở Việt Nam, một nhóm xem cảnh cựu luật sư lâu năm của Trump, Michael Cohen, đưa ra những lời khai chống lại Tổng thống Mỹ.

Khi hai sự kiện diễn ra trùng thời điểm, nhiều người Mỹ dường như quan tâm đến câu chuyện Trump-Cohen hơn chuyện ngoại giao của Tổng thống Mỹ cách xa nửa vòng Trái đất, theo Korea Times.

Thái độ bất ngờ của người Mỹ với thượng đỉnh Trump-Kim - 2

Khi hai sự kiện diễn ra trùng thời điểm, nhiều người Mỹ dường như quan tâm đến câu chuyện Trump-Cohen hơn

"Hội nghị thượng đỉnh? Hội nghị thượng đỉnh nào?" Debbie Moss, 28 tuổi, sinh viên tốt nghiệp Đại học Washington, nói với tờ Korea Times trong khi xem tường thuật trực tiếp về buổi điều trần của Michael Cohen hôm 27.2 tại một quán cà phê ở Seattle.

"Tôi đang bận xem tin tức mới nhất về Cohen. Thêm vào đó, xét trên những gì đang diễn ra, hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên thực sự không còn liên quan đến chúng tôi nữa”.

Lynn Tran, 42 tuổi, người sở hữu một tiệm làm móng trong khu vực, bật TV cả ngày cho khách hàng xem.

"Không ai có vẻ quan tâm đến cuộc gặp giữa Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên", Lynn nói. "Mọi người muốn xem từng phút trong phiên điều trần của Cohen chứ không phải hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau”.

Thái độ bất ngờ của người Mỹ với thượng đỉnh Trump-Kim - 3

Michael Cohen - cựu luật sư lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong buổi làm chứng công khai trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, Cohen tiết lộ một loạt các cáo buộc gây sốc tập trung vào quá khứ và hiện tại của Trump mà các chuyên gia cho rằng có thể là mối đe dọa với nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Phiên điều trần được truyền thông Mỹ đưa tin rầm rộ, thậm chí có báo còn làm đồng hồ đếm ngược chờ giờ G.

Nhiều chuyên gia dự đoán sự kiện chính trị này sẽ làm lu mờ phần lớn hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội.

Và đúng vậy.

Jeanette, 43 tuổi, một nữ giáo viên Mỹ, nói: "Tôi đã theo dõi tin tức trong hội nghị thượng đỉnh trước đó, nhưng lần này tôi không quan tâm mấy vì có thể tất cả sẽ chỉ là lời nói… Và tất nhiên sau đó có rất nhiều tin tức về Cohen”.

Người dùng mạng xã hội có phản ứng tương tự.

"Chọn thời điểm khéo quá. Cohen đã hoàn toàn cướp sân”, một người dùng viết trên Facebook.

Trong khi đó, những khác nói rằng tình hình không công bằng đối với Trump.

"Đây rõ ràng là có chủ đích", một người dùng viết. "Một rạp xiếc được dàn dựng lên trùng lúc với hội nghị thượng đỉnh để đánh lạc hướng mọi người khỏi những điều tuyệt vời mà Trump có thể đạt được”.

Người khác viết: "Bất kể chuyện gì đang xảy ra ở nhà, ông Trump là nhà lãnh đạo duy nhất của Mỹ đi xa đến mức này với một lãnh đạo Triều Tiên. Họ nên khen ông vì điều đó".

Hãng thông tấn Triều Tiên nói gì về thượng đỉnh tại HN?

Theo KCNA, ông Kim đã nói lời tạm biệt ông Trump và “hứa hẹn có cuộc họp tiếp theo“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - The Korea Times ([Tên nguồn])
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN