TBN thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Âu, nhân viên y tế nhiễm virus nhiều nhất thế giới

Tỷ lệ lây nhiễm và tử vong do Covid-19 đang dần chậm lại nhưng Tây Ban Nha đã vượt qua Italia, trở thành ổ dịch lớn nhất châu Âu và là quốc gia có số ca nhiễm virus nhiều thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Với hơn 6.000 ca nhiễm mới sau 24 giờ, đến ngày 5.4, Tây Ban Nha đã ghi nhận tổng cộng 130.759 người nhiễm Covid-19, chính thức vượt qua Italia, trở thành ổ dịch lớn nhất châu Âu.

Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Tây Ban Nha là 12.418 người, cao thứ 2 thế giới, sau Italia.

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, số ca nhiễm mới và tử vong vì Covid-19 đang giảm dần trong những ngày gần đây và điều này đem tới hy vọng sớm kiểm soát được dịch bệnh.

“Chúng ta đang đi đúng hướng và chúng ta sẽ đánh bại được Covid-19”, Tham mưu trưởng quân đội Tây Ban Nha – ông Miguel Angel Villaroya, phát biểu hôm 5.4.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng động viên và bày tỏ lạc quan về khả năng kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới của Tây Ban Nha.

Quân đội phun thuốc khử trùng tại Tây Ban Nha (ảnh: Reuters)

Quân đội phun thuốc khử trùng tại Tây Ban Nha (ảnh: Reuters)

Một con số đáng chú ý khác, hơn 15.000 nhân viên y tế tại Tây Ban Nha đã dương tính với Covid-19, chiếm khoảng 14% tổng số người nhiễm virus tại nước này.

Tây Ban Nha trở thành quốc gia có số nhân viên y tế nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới. Đến ngày 5.4, Italia mới ghi nhận hơn 10.000 nhân viên y tế dương tính với Covid-19.

“Tôi đã rất cố gắng để cẩn thận, nhưng khi bạn làm việc trong bệnh viện ở hoàn cảnh này, không ai dám chắc một trong những đồng nghiệp của bạn không bị nhiễm virus. Vì vậy, bạn có thể lây từ họ”, Xevi Mateu, một nhân viên y tế dương tính với Covid-19 tại Tây Ban Nha, cho biết.

“Lúc dịch bệnh mới bùng phát, chúng tôi vứt kính, đồ bảo hộ và khẩu trang chỉ sau 1 ca làm việc. Giờ thì chúng tôi sử dụng chúng trong nguyên một ngày”, Albert Gual một bác sĩ tại Tây Ban Nha chia sẻ.

Một người đàn ông dắt chó đi dạo tại Tây Ban Nha trong dịch Covid-19 (ảnh: Reuters)

Một người đàn ông dắt chó đi dạo tại Tây Ban Nha trong dịch Covid-19 (ảnh: Reuters)

Hôm 4.4, Thủ tướng Tây Ban Nha – ông Pedro Sanchez, đã tuyên bố sẽ gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc cho tới ngày 26.4 để tiếp tục nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Pedro Sanchez cũng kêu gọi 27 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) hãy đoàn kết hơn để chống lại sự lây lan của Covid-19.

“Đoàn kết là một trong những nguyên tắc chính của EU và nó nên được thể hiện trong những thời điểm như thế này. Nếu không có sự đoàn kết, tình trạng bất ổn sẽ xảy ra và uy tín của EU có thể bị tổn hại nghiêm trọng”, ông Pedro Sanchez phát biểu.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhìn lại đại dịch khiến ông nội Tổng thống Trump và hơn 20.000 dân New York tử vong

Một đại dịch khác cách đây hơn 100 năm đã tấn công New York (Mỹ) và cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 người. Đại dịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP, Straitstimes ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN