Tàu khu trục Mỹ đến gần quần đảo Hoàng Sa

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain của Mỹ hôm 9-10 đi vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngang nhiên nói tàu chiến Mỹ đi vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa mà không có sự đồng ý của Bắc Kinh.

Người này nói thêm rằng Trung Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt ngay các hành động khiêu khích.

Trước đó, tàu USS John S. McCain đã tiến hành diễn tập ở biển Đông hôm 7-10. Tàu này hiện thuộc Hải đội Tàu khu trục 15 của Hạm đội 7 Mỹ.

Tàu khu trục USS John S. McCain nối lại hoạt động vào tháng 6 qua, tức gần 3 năm sau khi xảy ra vụ va chạm giữa tàu này và một tàu chở dầu ở vùng biển ngoài khơi bờ biển Singapore, khiến 10 thủy thủ thiệt mạng.

Tàu khu trục USS John S. McCain tại biển Đông hôm 7-10. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu khu trục USS John S. McCain tại biển Đông hôm 7-10. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu khu trục USS John S. McCain tại biển Đông hôm 7-10. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu khu trục USS John S. McCain tại biển Đông hôm 7-10. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ đang tăng cường hoạt động tuần tra, tập trận ở biển Đông sau khi bác gần như toàn bộ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở đó.

Bộ Ngoại giao Mỹ vào cuối tháng rồi cáo buộc Trung Quốc không giữ lời hứa về việc không quân sự hóa các đảo nhân tạo do Bắc Kinh bồi đắp, xây dựng phi pháp ở biển Đông.

Tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus chỉ trích Bắc Kinh sử dụng các tiền đồn được quân sự hóa này để phục vụ các hành động cưỡng ép nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi pháp ở biển Đông.

Không dừng lại ở đó, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjt Sajjan vừa khẳng định NATO cần “giám sát” hoạt động của Trung Quốc trên biển Đông. Theo ông Sanjjan, loạt hoạt động gây lo ngại của Trung Quốc tại vùng biển này đã làm dấy lên những câu hỏi về tham vọng của Bắc Kinh.

Nguồn: [Link nguồn]

Động thái mới của ông Trump tại Nhà Trắng gây xôn xao

Theo quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trực tiếp tham gia một sự kiện với sự góp mặt của hàng nghìn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Võ (Theo Sputnik, AP) ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN