Tàu chiến Mỹ lại bị tên lửa hành trình tấn công

Tàu khu trục USS Mason ngày 15.10 lại bị tấn công bởi 2 tên lửa hành trình phóng từ Yemen, khi đang hoạt động trong vùng biển quốc tế, quan chức Mỹ cho biết.

Tàu chiến Mỹ lại bị tên lửa hành trình tấn công - 1

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, USS Mason của Mỹ.

Theo NBC News, sự việc xảy ra vào tối ngày 15.10 hoặc rạng sáng 16.10 theo giờ địa phương. Một quả tên lửa bị đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ trên tàu USS Mason trong khi tên lửa còn lại rơi xuống biển trước khi tiếp cận được mục tiêu.

Vụ tấn công lần thứ ba nhắm vào tàu chiến Mỹ ngoài khơi Yemen diễn ra chỉ vài ngày sau khi hải quân Mỹ đáp trả bằng việc phóng loạt tên lửa hành trình tomahawk nhằm vào 3 căn cứ radar do phiến quân ở Yemen kiểm soát.

"USS Mason một lần nữa lại bị tấn công ở Biển Đỏ, từ hệ thống phòng thủ bờ biển trang bị tên lửa hành trình của Yemen", Đô đốc John Richardson, tư lệnh hải quân Mỹ phát biểu trước các phóng viên trong một sự kiện ở Baltimore ngày 15.10.

Trong hai lần tấn công trước đó từ khu vực do nhóm phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen, 3 tên lửa hành trình do Iran cung cấp đã rơi xuống biển, không rõ liệu do bắn trượt mục tiêu hay bị hệ thống phòng thủ Mỹ ngăn chặn.

Phiến quân Houthi đã lên tiếng bác bỏ mối liên hệ của nhóm này với vụ tấn công hôm 13.10 và chỉ trích hành động phóng tên lửa của Mỹ.

Yemen đã rơi vào cuộc nội chiến kéo dài 2 năm qua giữa phiến quân Houthi và lực lượng trung thành với Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi. Hơn 4.000 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh trở nên căng thẳng vào tháng 3.2015, Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền cho biết.

Hiện chưa rõ Mỹ phản ứng ra sao với vụ tấn công mới nhất này. Sau khi giáng đòn hủy diệt vào 3 căn cứ radar ở Yemen, Washington tuyên bố "sẽ đáp trả mọi mối đe dọa tiếp theo nhằm vào tàu chiến Mỹ cũng như tuyến đường thương mại trên Biển Đỏ".

"Mỹ sẽ tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải ở Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandeb cũng như bất cứ nơi nào trên thế giới", thư ký báo chí của Lầu Năm Góc, Peter Cook nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - NBC News ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN