Mỹ: TQ xây xong nhà chứa tên lửa bất hợp pháp ở Biển Đông

Theo quan sát của các quan chức Mỹ, dường như các tòa nhà này được xây dựng để chứa tên lửa đất đối không tầm xa.

Mỹ: TQ xây xong nhà chứa tên lửa bất hợp pháp ở Biển Đông - 1

Hoạt động trái phép của Trung Quốc trên Đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa, Việt Nam

Trong một động thái mới nhằm thử thách Tổng thống Mỹ Donald Trump, Trung Quốc đã xây gần xong hàng chục cấu trúc trên các đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông, Reuters đưa tin. Những cấu trúc này có vẻ như được thiết kế để chứa tên lửa đất đối không tầm xa, hai quan chức Mỹ nói với hãng thông tấn Reuters.

Động thái này nhiều khả năng sẽ làm dấy lên câu hỏi liệu Mỹ sẽ đáp trả như thế nào khi đã cam kết sẽ có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông.

Việc xây dựng trái phép các kết cấu bằng bê tông trên Đá Xu Bi, Đá Vành Khăn, Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam có thể được coi là một hành động tăng cường quân sự, quan chức Mỹ nói với điều kiện giấu tên. Tại đây, Trung Quốc cũng đã ngang nhiên xây các đường băng quân sự dài.

Mỹ: TQ xây xong nhà chứa tên lửa bất hợp pháp ở Biển Đông - 2

Mỹ cho rằng Trung Quốc đã xây xong nhiều nhà chứa tên lửa đất đối không ở Biển Đông

"Trung Quốc xây kiến trúc ở Biển Đông dường như không phải chỉ với mục đích đơn giản. Những cấu trúc này giống với những nhà chứa tên lửa đất đối không (SAM). Do đó, kết luận hợp lý là những căn nhà này được xây để chứa SAM", một quan chức tình báo Mỹ nói.

Một quan chức khác cho biết các các cấu trúc dài 20 mét và cao 10 mét.

Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết Mỹ vẫn theo sát cam kết "phi quân sự ở Biển Đông" và kêu gọi tất cả các bên có những hành động phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa có bình luận về vụ việc.

Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson từng nói nên ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo nước này xây dựng trái phép ở Biển Đông.

Tillerson sau đó dịu giọng, và Trump tiếp tục giảm căng thẳng bằng cách cam kết ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc" trong một cuộc điện đàm ngày 10.2 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN