Tập đoàn Gazprom Nga thông báo tắt đường ống khí đốt đến châu Âu

Sự kiện: Tin tức Nga

Tập đoàn năng lượng Gazprom Nga hôm 30/8 thông báo đường ống Nord Stream 1 (đưa khí đốt đến châu Âu) sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 31/8.

Thời gian tắt đường ống kéo dài 3 ngày để bảo trì tổ nén khí duy nhất còn hoạt động. Dòng chảy khí đốt sẽ được nối lại vào ngày 3/9.

Dữ liệu từ nhà điều hành Nord Stream AG cho thấy đường ống đã dừng hoạt động hoàn toàn tính đến 3h ngày 31/8.

Sau khi hoàn thành việc bảo trì và nếu thiết bị không gặp trục trặc kĩ thuật, việc vận chuyển khí đốt sẽ được khôi phục ở mức 33 triệu mét khối/ngày, hoặc 20% công suất tối đa của đường ống.

Trước đó từ tháng 7, đường ống Nord Stream 1 đã giảm công suất do một số turbine khí dừng hoạt động.

Một turbine trong số đó đã được gửi đến Montreal (Canada) để sửa chữa, và mắc kẹt ở đó do các lệnh trừng phạt của Canada đối với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine.

Cũng trong ngày 30/8, tập đoàn Gazprom xác nhận đã cắt nguồn cung cấp khí đốt cho công ty Engie của Pháp.

Công ty - có trụ sở tại Paris đã không thanh toán đầy đủ cho các chuyến giao hàng khí đốt hồi tháng 7, đại diện Gazprom giải thích.

Gazprom thông báo với Engie rằng sẽ ngừng giao khí đốt bắt đầu từ ngày 1/9 cho đến khi được nhận được khoản thanh toán đầy đủ.

Đáp lại, Engie khẳng định “đã đảm bảo lượng khí đốt cần thiết để đáp ứng các cam kết đối với khách hàng và yêu cầu của công ty”. Engie nói thêm rằng công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm tác động từ việc bị gián đoạn nguồn cung.

Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Pháp Agnes Pannier-Runacher cáo buộc Mátxcơva sử dụng việc xuất khẩu khí đốt như một vũ khí. Bà cũng nói rằng Pháp “phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là nguồn cung bị gián đoạn hoàn toàn”.

Các quyết định mới nhất của Gazprom được đưa ra trong bối cảnh chính phủ các nước châu Âu đang cố gắng lấp đầy kho dự trữ khí đốt trước mùa đông.

Hôm 29/8, Phó Chủ tịch điều hành của Engie, Claire Waysand cho biết Pháp đã lấp đầy các kho dự trữ tới 90%, và trữ lượng này là đủ để vượt qua mùa đông.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nêu lý do duy nhất gây gián đoạn nguồn cấp khí đốt cho châu Âu

Điện Kremlin cho rằng, các lệnh trừng phạt từ phương Tây là nguyên nhân khiến đường ống Nord Stream 1, dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu, bị gián đoạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN