Tài xế xe sang tự nhận thành viên Hội Tam Hoàng, rước họa vào thân vì lộng hành trên phố

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Một người đàn ông lái xe ô tô hạng sang Porsche tự nhận mình là thành viên băng đảng Hội Tam Hoàng, gần đây tranh cãi với một tài xế lái xe buýt trên đường phố ở Hong Kong, khiến cảnh sát vào cuộc điều tra.

Người lái xe Porsche đe dọa một tài xế xe buýt có bằng thạc sĩ ở Hong Kong.

Người lái xe Porsche đe dọa một tài xế xe buýt có bằng thạc sĩ ở Hong Kong.

Người lái xe sang Porsche sau khi thách thức và cãi vã với tài xế xe buýt thì đã rời hiện trường. Thông qua video do cư dân mạng đăng tải, cảnh sát Hong Kong đã xác minh chủ chiếc xe sang Porsche, từ đó bắt giữ người lái xe, theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP).

SCMP cho biết, tài xế lái xe buýt họ Li, 36 tuổi, là người đã từ bỏ công việc lương cao để theo đuổi niềm đam mê phục vụ cộng đồng bằng cách lái xe buýt, dù người này có bằng thạc sĩ về chính sách và quy hoạch giao thông do Đại học Hong Kong cấp.

Sing Tao Daily, tài xế Li được nhiều người kính trọng nhờ lối ứng xử lịch sự và luôn tỏ ra bình tĩnh dù lái xe trên đường phố đông đúc.

Trong video đăng tải trên mạng xã hội ở đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), tài xế Porsche đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai màu xanh, dừng xe ngay trước đầu xe buýt ở khu Cheung Sha Wan.

Người lái xe sang Porsche chặn xe buýt để chửi mắng tài xế.

Người lái xe sang Porsche chặn xe buýt để chửi mắng tài xế.

Người này bước ra khỏi chiếc xe sang đắt tiền, đập cửa kính xe buýt và buông lời chửi mắng, đe dọa tài xế Li. Người đàn ông sau đó còn hành hung, làm rơi kính mắt của tài xế Li.

Các hành khách trên xe buýt tỏ ra bất bình, một số người khi đó nói sẽ báo cảnh sát.

Đến lúc này, người lái xe sàng Porsche tự nhận mình là thành viên Hội Tam Hoàng (gồm các băng đảng nằm ngoài vòng pháp luật ở Hong Kong) và sau đó lái xe đi.

Video quay lại vụ việc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội. "Chiếc xe buýt khi đó rất đông người mà anh ta dám công khai nói mình là thành viên băng đảng xã hội đen. Không khác gì tự nộp mình cho cảnh sát", một cư dân mạng viết.

Người thứ hai bình luận: "Băng đảng nào thì cũng không muốn có thành viên ngu ngốc như vậy". Người thứ ba nói: "Tôi cảm thấy lo sợ khi xem video, hy vọng là anh ta sẽ được đón Tết trong tù".

Xe buýt mini là phương tiện công cộng phổ biến ở Hong Kong.

Xe buýt mini là phương tiện công cộng phổ biến ở Hong Kong.

Theo tờ Sing Tao Daily, Li từng làm việc trong ngành vận tải, từng sang Brunei để nghiên cứu về quy hoạch giao thông quốc gia.

Năm 2019, Li bỏ công việc lương cao để lập công ty vận tải của riêng mình và trực tiếp lái xe buýt cỡ nhỏ. Li được coi là tài xế lái xe buýt có học thức nhất ở Hong Kong.

Trả lời phỏng vấn vào năm 2019, Li nói lĩnh vực vận hành xe buýt mini vẫn còn triển vọng và muốn đem sự đổi mới, cũng như công nghệ mới cho lĩnh vực này.

Theo SCMP, chủ sở hữu chiếc xe sang Porsche, một người đàn ông 47 tuổi đã bị bắt hôm 8/1. Người này bị cáo buộc giao xe cho người không có bằng lái và giúp tài xế là thành viên băng đảng trốn tránh cảnh sát.

Đến ngày 11/1, tài xế lái xe Porsche, năm nay 35 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc tàng trữ ma túy. Ở thời điểm bị bắt, người này được cho là cất giữ 1,7kg cocaine.

Nguồn: [Link nguồn]

Thành viên băng đảng Hội Tam Hoàng bị đối thủ rượt đuổi, lao xe vào đồn cảnh sát cầu cứu

Hàng chục người đã bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ sau khi các thành viên băng đảng Hội Tam hoàng truy sát nhau trên phố, dẫn đến cảnh người bị truy đuổi lao xe vào đồn cảnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH AN - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN