Tài liệu Lầu Năm Góc: Trung Quốc có thể dễ dàng kiểm soát bầu trời đảo Đài Loan

Mỹ được cho là đã bày tỏ quan ngại về năng lực phòng vệ của đảo Đài Loan (Trung Quốc), trong trường hợp Bắc Kinh sử dụng vũ lực với hòn đảo, theo tài liệu rò rỉ của Lầu Năm Góc do tờ Washington Post tiết lộ.

Chiến đấu cơ Mirage 2000 của Đài Loan cất cánh trên đường cao tốc.

Chiến đấu cơ Mirage 2000 của Đài Loan cất cánh trên đường cao tốc.

Tờ Washington Post trích dẫn tài liệu mật rò rỉ cho biết, Bắc Kinh có thể sớm giành ưu thế trên không trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự ở đảo Đài Loan.

Hôm 13/4, nghi phạm gây ra vụ rò rỉ tài liệu mật, Jack Douglas Teixeira, 21 tuổi, đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ. Teixeira bị cáo buộc đã chụp lại hơn 300 trang tài liệu mật và chia sẻ trên mạng internet.

Theo nội dung rò rỉ, giới lãnh đạo quân sự ở đảo Đài Loan không chắc chắn về khả năng "phát hiện chính xác các tên lửa phóng từ Trung Quốc" và chỉ khoảng 50% số máy bay chiến đấu của hòn đảo là có thể đối phó hiệu quả với lực lượng không quân Trung Quốc vốn đông đảo và hiện đại hơn.

Báo cáo rò rỉ của Lầu Năm Góc đề cập đến chiến thuật che đậy hoạt động quân sự của Trung Quốc thông qua các phương tiện dân sự, ví dụ như phà chở khách. Điều này đã cản trở các nỗ lực thu thập thông tin tình báo của Mỹ.

Theo thông tin rò rỉ, Lầu Năm Góc đã chỉ trích khả năng sẵn sàng phòng thủ của Đài Loan, đặc biệt là khả năng nhanh chóng di đời các trang thiết bị quân sự trước các đợt không kích nếu có của Trung Quốc.

Ngoài ra, khả năng thích ứng, áp dụng kinh nghiệm từ các cuộc tập trận quân sự để đối phó Trung Quốc trong môi trường thực tế của hòn đảo cũng bị đánh dấu hỏi, theo tờ Washington Post.

Tuy vậy, cơ quan phòng vệ Đài Loan khẳng định lực lượng quân sự của hòn đảo "hoàn toàn đủ khả năng, sự quyết tâm và sự tự tin" để có thể đảm bảo an ninh trên đảo.

Phản ứng trước những lo ngại từ Lầu Năm Góc, một phát ngôn viên cơ quan phòng vệ Đài Loan nói cơ quan  này "tôn trọng các ý kiến bên ngoài về sự sẵn sàng của lực lượng” nhưng các quy trình phòng vệ của hòn đảo "được xây dựng cẩn thận dựa trên mối đe dọa tương ứng".

Thông tin rò rỉ từ Lầu Năm Góc xuất hiện không lâu sau khi Trung Quốc mở cuộc tập trận quân sự rầm rộ, mô phỏng các tình huống giả định, bao gồm tình huống "bao vây đảo Đài Loan".

Quan hệ căng thẳng ở hai bờ eo biển gia tăng sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn dừng chân ở Mỹ, gặp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, sau chuyến thăm các nước Nam Mỹ.

Trung Quốc coi đảo Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, nếu cần sẽ phải thu hồi bằng vũ lực.

Nguồn: [Link nguồn]

Đài Loan nói đã thuyết phục được Trung Quốc đại lục thu hẹp kế hoạch cấm bay

Ngày 12/4, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đã thuyết phục thành công đại lục thu hẹp đáng kể kế hoạch đóng cửa không phận ở khu vực phía Bắc hòn đảo, hạn chế làm gián đoạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN