Sự thật loạt UFO bao vây chiến hạm Mỹ ở ngoài khơi California

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Các tàu chiến Mỹ hoạt động ở ngoài khơi bang California năm 2019 từng bị bao vây bởi một loạt những vật thể bay không xác định (UFO). Sự việc gây xôn xao dư luận đến nay đã có lời giải đáp.

Hình ảnh tàu hàng MV Bass Strait do tàu chiến Mỹ USS Paul Hamilton chụp lại vào ngày 15.7.2019.

Hình ảnh tàu hàng MV Bass Strait do tàu chiến Mỹ USS Paul Hamilton chụp lại vào ngày 15.7.2019.

Hôm 10.6, báo Mỹ The Drive trích dẫn thông tin từ cuộc điều tra của Lầu Năm Góc, dựa theo Đạo luật Tự do Thông tin, hé lộ thông tin chưa từng được công bố.

Các thông tin này nằm trong báo cáo được giới chức Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ trong một phiên điều trần hồi tháng trước.

Theo báo cáo, một tàu chở hàng treo cờ Hong Kong tên MV Bass Trait đã phóng các máy bay không người lái (UAV) nhằm mục đích giám sát hoạt động của các tàu chiến Mỹ.

Các vụ chạm trán UFO diễn ra từ ngày 30.3.2019 đến 30.7.2019, với 7 tàu chiến Mỹ liên quan. Nhưng không rõ tất cả các sự cố trong giai đoạn này có phải bắt nguồn từ tàu hàng MV Bass Trait hay không.

Thủy thủ đoàn trên một tàu chiến Mỹ báo cáo rằng tàu hàng Hong Kong dường như có hành động theo dõi.

Loạt UFO quấy nhiễu tàu chiến Mỹ được xác định là do tàu hàng treo cờ Hong Kong gây ra.

Loạt UFO quấy nhiễu tàu chiến Mỹ được xác định là do tàu hàng treo cờ Hong Kong gây ra.

Trong một sự cố, tàu chiến USS Bunker Hill bị 11 máy bay không người lái áp sát. Thủy thủ trên tàu Bunker Hill nhận thấy tàu hàng MV Bass Strait xuất hiện gần đó, nhưng không phản hồi tín hiệu liên lạc qua radio.

Không rõ tàu chở hàng Hong Kong sử dụng UAV nào, nhưng chúng bay cao tới 6.400 mét.

Trong một sự cố khác, tàu chiến Mỹ USS Paul Hamilton bị loạt UFO quấy nhiễu. Tàu MV Bass Strait khi đó hiện diện cách 5,6km.

Không rõ vì sao các tàu chiến Mỹ lúng túng khi đối phó với UAV, thậm chí còn nhận nhầm các UAV là vật thể bay không xác định.

Tàu chở hàng MV Bass Strait.

Tàu chở hàng MV Bass Strait.

Trong một trường hợp, các thủy thủ tàu chiến Mỹ đã sử dụng súng chuyên dụng nhằm vô hiệu hóa máy bay không người lái, nhưng không rõ vì sao không thu thập được bất cứ xác UAV nào.

Chủ sở hữu và đơn vị vận hành tàu hàng MV Bass Strait hiện chưa lên tiếng phản hồi thông tin do báo Mỹ đăng tải.

Sự việc dấy lên mối lo ngại về việc sử dụng các máy bay không người lái vào mục đích quân sự. Tháng 2.2021, tướng Mỹ Kenneth McKenzie nói UAV là “sự phát triển đáng quan tâm nhất kể từ khi thiết bị nổ tự tạo (IED) xuất hiện ở chiến trường Iraq”.

Nguồn: [Link nguồn]

Lần đầu tiên điều trần về UFO sau hơn 60 năm, Lầu Năm Góc tiết lộ bí mật gì?

Quan chức Lầu Năm Góc (Mỹ) thừa nhận, có một số vụ việc liên quan đến vật thể bay không xác định (UFO) mà họ không thể giải thích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN