Sau "đòn nặng" của ông Trump, Trung Quốc tuyên bố đấu đến cùng

Bắc Kinh hôm 24/8 cho biết sẽ tiếp tục chiến đấu tới cùng với Washington trong thương chiến Mỹ - Trung sau khi hai bên liên tục có những đòn "ăn miếng trả miếng" nhằm vào hàng trăm tỷ USD hàng hóa của nhau.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Theo SCMP, một bài bình luận gay gắt xuất hiện trên Nhật báo Nhân dân, cho rằng Bắc Kinh đủ sức để tiếp tục cuộc chiến thương mại với Washington và đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Trump đã hy sinh lợi ích của chính người Mỹ.

Tác giả bài viết mô tả các biện pháp tăng thuế mới nhất của Mỹ nhằm vào hàng hóa Trung Quốc là "man rợ".

Bài viết còn nói rằng đòn thuế quan mới nhất của Trung Quốc với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ là hành động đáp trả trước sự leo thang căng thẳng đơn phương trong thương chiến Mỹ - Trung. Tác giả còn nhấn mạnh Bắc Kinh quyết chiến đấu "đến cùng" với Washington.

Các phương án áp thuế của Trung Quốc dự kiến mức thuế 5% đến 10% với các sản phẩm nông nghiệp Mỹ gồm thịt bò, thịt lợn, đậu nành và 25% với ô tô, dầu thô Mỹ.

Bài viết trên tờ Nhật báo Nhân dân cho biết đòn áp thuế mới nhất của Bắc Kinh sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế Mỹ và hệ thống tài chính.

"Ý chí của người Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích dân tộc và đất nước là không thể bị khuất phục. Chúng tôi không ngại bất cứ thử thách nào. Lịch sử đã chứng minh bên nào lựa chọn con đường công bằng và công lý sẽ nở nụ cười sau cùng", bài viết cho hay.

Ngay sau đòn thuế quan của Trung Quốc được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi giận, tuyên bố đáp trả bằng việc tăng thuế với 550 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc.

Số hàng hóa Trung Quốc 250 tỷ USD, trước đây bị đánh thuế 25% nay tăng lên 30% kể từ ngày 1/10. Trong khi đó, số hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc trị giá 300 tỷ USD dự kiến bị áp thuế 10% từ 1/9 nay sẽ tăng lên 15%.

Trước đó, ông chủ Nhà Trắng kêu gọi các tập đoàn lớn của Mỹ như Amazon, FedEx, UPS... rời bỏ Trung Quốc và tìm đối tác khác thay thế.

Bị Bắc Kinh giáng đòn thuế mới, ông Trump nổi giận đáp trả với 550 tỷ USD hàng hóa TQ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng áp thuế với 550 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và chỉ trích động thái tuyên bố...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN