Trung Quốc áp thuế mới lên 75 tỷ USD hàng Mỹ

Trung Quốc hôm 23/8 tuyên bố sẽ áp mức thuế nhập khẩu mới đối với hàng hóa Mỹ trị giá 75 tỷ USD và tái áp thuế lên ô tô Mỹ.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Chính phủ Trung Quốc quyết định áp thuế 5-10% đối với sản phẩm Mỹ vào hai đợt, bắt đầu từ ngày 1/9 và 15/12, Xinhua đưa tin hôm 23/8.

Từ ngày 15/9, Trung Quốc cũng sẽ áp thuế nhập khẩu 25% đối với xe hơi Mỹ và 5% với linh kiện, phụ tùng ô tô. Trung Quốc tạm dừng áp thuế này hồi tháng 4.

Sau khi Trung Quốc thông báo áp thuế lên hàng Mỹ, giá chứng khoán futures (hợp đồng tương lai) giảm mạnh, hãng tin Mỹ CNBC đưa tin ngày 23/8.

Trung Quốc áp thuế trả đũa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng này bất ngờ chấm dứt đình chiến thương mại, dọa tiếp tục áp thuế 10% với 300 tỷ USD hàng Trung Quốc. Việc áp thuế với một số loại hàng Trung Quốc được hoãn đến tháng 12 để tránh tác động vào mua sắm cuối năm.

“Để phản ứng với các biện pháp của Mỹ, Trung Quốc buộc phải phản đòn. Phía Trung Quốc hy vọng rằng, Mỹ sẽ tiếp tục làm theo sự đồng thuận đạt được ở cuộc gặp Osaka (Hội nghị G-20 tại Nhật Bản), trở lại con đường đúng đắn là tham vấn và giải quyết khác biệt, làm việc chăm chỉ với Trung Quốc để đạt mục tiêu chấm dứt cọ xát kinh tế và thương mại”, Quốc vụ viện (chính phủ) Trung Quốc tuyên bố.

Những điểm nghẽn

Mỹ và Trung Quốc dự kiến tổ chức vòng đàm phán thương mại vào đầu tháng sau ở thủ đô Washington sau vòng mới nhất ở thành phố Thượng Hải hồi tháng 7.

Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã kéo dài hơn một năm rưỡi. Điểm nghẽn lớn trong xung đột thương mại hiện nay là việc Trung Quốc mua nông sản Mỹ. Tổng thống Trump nói rằng, Trung Quốc không thực hiện cam kết mua hàng với số lượng lớn.

Tuần trước, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro nói rằng, vẫn còn nhiều “vấn đề về cơ cấu” mà Mỹ cần giải quyết với Trung Quốc trước khi hai bên đạt được thỏa thuận. Những vấn đề này bao gồm tấn công mạng nhằm vào doanh nghiệp Mỹ,  ép buộc chuyển giao công nghệ, vi phạm sở hữu trí tuệ và thao túng tiền tệ, ông Navarro nói.

Mỹ ”nhường” vai lãnh đạo thế giới, Trung Quốc có đủ sức gánh?

Với dự án “vành đai, con đường“ bị kìm hãm bởi nợ xấu, việc mở rộng quân sự ra nước ngoài tốn kém, khiến nền kinh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái An ([Tên nguồn])
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN