Sau lệnh hoãn của ông Trump, thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có diễn biến bất ngờ

Các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc điện đàm hôm 25/8 để xem xét tiến độ của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn một, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh hoãn các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 15/8.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer (trái), Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He (giữa) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin ở thủ đô Washington năm 2019. Ảnh: Reuters

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer (trái), Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He (giữa) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin ở thủ đô Washington năm 2019. Ảnh: Reuters

Tờ SCMP hôm 25/8 đưa tin, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã trao đổi với Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He qua điện thoại để thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn một.

"Hai bên đã đề cập tới các bước mà Trung Quốc đã làm để hiện thực hóa các thay đổi cấu trúc cần có cho thỏa thuận thương mại. Các thay đổi này sẽ đảm bảo sự bảo vệ nhiều hơn với quyền sở hữu trí tuệ, loại bỏ trở ngại với các công ty Mỹ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và nông nghiệp, đồng thời loại bỏ chuyển giao công nghệ ép buộc", theo tuyên bố từ văn phòng đại diện thương mại Mỹ.

Hoạt động mua các sản phẩm Mỹ của Trung Quốc cũng gia tăng đáng kể và các hành động cần thiết để thực hiện thỏa thuận thương mại cũng được thảo luận. "Hai bên đều nhận thấy sự tiến bộ và cam kết thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo sự thành công của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung", theo tuyên bố của văn phòng đại diện thương mại Mỹ.

Một tuyên bố ngắn gọn của Trung Quốc mô tả cuộc điện đàm mới nhất giữa 2 bên có "tính xây dựng" và cho biết Bắc Kinh và Washington sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thỏa thuận thương mại tiếp tục diễn ra.

Trung Quốc và Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn một ngày 15/1. Thỏa thuận này có hiệu lực một tháng sau đó và 2 bên vẫn giữ liên lạc thường xuyên về việc thực hiện thỏa thuận, với một cuộc đánh giá cấp cao nhất được lên lịch 6 tháng một lần. Các cuộc đàm phán để xem xét việc thực hiện thỏa thuận ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 15/8. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh hoãn các cuộc đàm phán này.

Như một phần của thỏa thuận giai đoạn một, Trung Quốc hứa mua thêm hàng hóa Mỹ, bao gồm số hàng trị giá 77 tỷ USD trong năm nay, với mục tiêu nâng giá trị mua hàng lên con số 200 tỷ USD.

Bắc Kinh đã không đảm bảo được cam kết của thỏa thuận thương mại trong năm đầu tiên do đại dịch Covid-19 và tình trạng căng thẳng với Washington. Thương mại là lĩnh vực duy nhất mà chính quyền ông Trump công khai hợp tác với Trung Quốc.

Tuy nhiên, các quan chức cấp cao Trung Quốc nhiều lần cho rằng Bắc Kinh cam kết tôn trọng thỏa thuận này, bất chấp căng thẳng ngày càng gia tăng với Mỹ về các vấn đề như Hong Kong, Biển Đông, Đài Loan và Tân Cương.

Dữ liệu công nghiệp và thông tin chính thức của Mỹ cho thấy Trung Quốc đã tăng cường mua các sản phẩm nông nghiệp và năng lượng trong những tháng gần đây.

Nguồn: [Link nguồn]

TikTok kiện chính quyền ông Trump: Liệu có thể thắng?

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, hành động pháp lý của công ty Trung Quốc ByteDance (chủ quản của TikTok) với chính quyền...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN