Taliban có động thái bất ngờ với các tay súng thành viên

Hai hãng tin lớn của Mỹ (AP) và Úc (AAP) đưa tin, Taliban hôm 30/9 ra lệnh cho các tay súng thành viên rời khỏi nhà riêng mà họ chiếm được khi Taliban kiểm soát Afghanistan. Đây là một phần trong nỗ lựcchấn chỉnh trật tự trong hàng ngũ Taliban.

Các tay súng Taliban. Ảnh: AP

Các tay súng Taliban. Ảnh: AP

Theo AP, Thủ tướng Hasan Akhund, thành viên đứng đầu nội các do Taliban đơn phương thành lập, là người ban bố lệnh mới. 

Theo đó, các thành viên Taliban thuộc lực lượng quốc phòng, nội vụ, tình báo đang sống ở nhà riêng mà họ chiếm được cần phải báo cáo lại với các cơ sở quân sự trên khắp Afghanistan trước khi rời đi.

Bilal Karimi, một quan chức an ninh Taliban, xác nhận lệnh mới với hãng AP. Lệnh này được đưa ra sau các tuyên bố công khai gần đây của quan chức Taliban, hé lộ rằng tổ chức này đang có các kế hoạch cải tổ. 

Trong những tuần gần đây, Taliban đã từ bỏ trang phục dân sự truyền thống để mặc trang phục quân sự, nhằm tạo ra bầu không khí của một chính quyền mới dù cộng đồng quốc tế chưa công nhận. 

Hôm 30/9, Taliban đã phải nổ súng để giải tán một cuộc biểu tình nhỏ của 6 phụ nữ bên ngoài một trường học địa phương. Nhóm biểu tình này đòi quyền bình đẳng trong giáo dục. 

Các tay súng Taliban tịch thu nhiều bảng hiệu ghi dòng chữ: "Đừng đốt sách của chúng tôi". 

Sau đó, một số phụ nữ khác tới tham gia biểu tình ở khu dân cư Kart-e-Char đã được yêu cầu về nhà, một nhân chứng giấu tên cho hay. 

Mawlawi Nasratullah, một quan chức Taliban, nói với các phóng viên sau sự việc rằng, nhóm phụ nữ chưa xin phép để được biểu tình. 

Kể từ khi nắm quyền từ giữa tháng 8, Taliban phải đối mặt với nhiều cuộc biểu tình của phụ nữ, đòi giữ các quyền mà họ có trong 20 năm qua. 

Trong khi đó, Alexander Matheou, giám đốc khu vực của Liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế (IFRC), cảnh báo, Afghanistan sẽ phải đối mặt với "vài tháng cực kỳ khó khăn" sắp tới khi mùa đông đến, cộng thêm tình trạng thiếu lương thực do hạn hán, và nghèo đói. 

Ngoài ra, việc cắt giảm các dịch vụ y tế khiến nhiều người Afghanistan dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. 

IFRC và một số tổ chức khác đang kêu gọi 38 triệu USD (hơn 850 tỷ đồng) để tiếp tục tài trợ cho các phòng khám y tế, cứu trợ khẩn cấp và các dịch vụ khác ở 16 tỉnh của Afghanistan.

Nguồn: [Link nguồn]

Thế giới chao đảo vì Covid-19, riêng Taliban ”sống khỏe” mà không cần vắc xin, khẩu trang?

Các tay súng Taliban hiếm khi đeo khẩu trang, không đảm bảo khoảng cách và chưa tiêm vắc xin, nhưng có rất ít thông tin ghi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN