Quyết định bất ngờ của Thái Lan với thiếu gia lái siêu xe Ferrari đâm chết cảnh sát

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Thái Lan đã hủy quyết định truy tố đối với người thừa kế tập đoàn đồ uống tăng lực Red Bull, sau nhiều năm cố gắng truy bắt thiếu gia đâm chết cảnh sát nhưng không có kết quả.

Lần cuối Vorayuth Yoovidhya xuất hiện công khai là ở London năm 2017.

Lần cuối Vorayuth Yoovidhya xuất hiện công khai là ở London năm 2017.

Hôm 24.7, cảnh sát Thái xác nhận đã hủy bỏ toàn bộ các cáo buộc và ngừng truy bắt Vorayuth Yoovidhya, theo Reuters.

Vorayuth được cho là đã nhận được thư của chính quyền Thái Lan, trong đó nêu rõ rằng “mọi quyết định truy tố đều bị hủy bỏ”.

Vorayuth là người điều khiển siêu xe Ferrari đâm chết một sỹ quan cảnh sát đang điều khiển xe máy trên đường phố Bangkok vào ngày 3.9.2012.

Vorayuth khi đó đối mặt với các cáo buộc chạy quá tốc độ, lái xe nguy hiểm, gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Vorayuth Yoovidhya lái siêu xe đâm chết cảnh sát năm 2012.

Vorayuth Yoovidhya lái siêu xe đâm chết cảnh sát năm 2012.

Trung sĩ Wichian Klanprasert tử vong sau khi bị kéo lê tới 100 mét trên đường. Trong khi chiếc Ferrari màu đen do Vorayuth điều khiển không chịu dừng lại.

Suốt 5 năm kể từ khi vụ tai nạn chết người xảy ra, cảnh sát Thái Lan đã 8 lần yêu cầu Vorayuth trình diện nhưng bất thành.

Năm 2017, cảnh sát Thái Lan ban hành lệnh truy nã đối với người thừa kế tập đoàn Red Bull. Ở thời điểm đó, Vorayuth đã không còn ở Thái Lan, được cho là sang London sống cùng gia đình.

Vụ Vorayuth Yoovidhya đâm chết cảnh sát là trường hợp điển hình của cách giới siêu giàu Thái Lan thoát khỏi cảnh tù tội.

Vụ Vorayuth Yoovidhya đâm chết cảnh sát là trường hợp điển hình của cách giới siêu giàu Thái Lan thoát khỏi cảnh tù tội.

Hộ chiếu của Vorayuth bị chính quyền Thái Lan hủy bỏ. Theo yêu cầu của cảnh sát Thái Lan, Interpol khi đó đã phát cảnh báo đỏ truy nã Vorayuth.

Vorayuth là cháu nội của Chaleo Yoovidhya, người sáng lập tập đoàn đồ uống tăng lực Red Bull.

Ông Chaleo qua đời năm 2012 ở tuổi 88. Ở thời điểm đó, ông là người giàu thứ ba ở Thái Lan với khối tài sản 5 tỉ USD, theo tạp chí Forbes.

Nguồn: [Link nguồn]

Thiếu gia chơi ngông bậc nhất TQ, rút súng thị uy đối thủ ngay giữa Bắc Kinh

Trung Quốc giai đoạn đầu những năm 2010 nổi lên hàng loạt bê bối chấn động của các thiếu gia và Vương Thước – con...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN