Ukraine thừa nhận tấn công căn cứ quân sự Nga ở Crimea

Trong một bài viết hiếm hoi về tình hình xung đột được công bố cho công chúng, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine – ông Valeriy Zaluzhny – tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vào căn cứ Nga trên bán đảo Crimea.

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine – đại tướng Valeriy Zaluzhny (ảnh: Reuters)

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine – đại tướng Valeriy Zaluzhny (ảnh: Reuters)

Hôm 7/9, một bài viết do ông Valeriy Zaluzhny và trung tướng Mykhailo Zabrodskyi – Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc hội Ukraine – là tác giả tiết lộ, quân đội Ukraine đã có “những nỗ lực thành công” trong việc tấn công căn cứ quân sự Nga ở Crimea. Bài viết được đăng bởi hãng thông tấn nhà nước Ukraine – Ukrinform.

“Chúng tôi đang nói về loạt vụ tấn công bằng rocket nhằm vào căn cứ không quân Nga ở Crimea. Saky là mục tiêu đầu tiên”, bài viết nêu.

Trong phần chú thích, ông Zaluzhny nêu rõ vụ tấn công căn cứ không quân Saky của Nga xảy ra vào ngày 9/8, khiến 10 máy bay quân sự thiệt hại.

Nga hiện chưa bình luận về bài viết trên.

Trong bài viết, tướng Zaluzhny cũng đưa ra những nhận định được Reuters đánh giá là “bất thường” về tình hình xung đột Ukraine.

“Có mối đe dọa trực tiếp về nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine. Cũng không loại trừ khả năng một số cường quốc can dự vào cuộc chiến một cách hạn chế. Viễn cảnh về Thế chiến III là đáng lo ngại”, ông Zaluzhny nhận định.

Theo ông Zaluzhny, Kiev “không lường trước được kết quả chắc chắn nào” trong cuộc chiến với Nga và quân đội Ukraine chỉ có thể giành lợi thế nếu được tăng cường vũ khí tấn công tầm xa, ví dụ như tên lửa, rocket.

“Chỉ có bằng cách cân bằng lợi thế về tầm hoạt động của vũ khí, làm rối loạn tuyến sau của đối phương, chúng ta mới có thể tạo ra bước ngoặt trong xung đột”, ông Zaluzhny nhận định.

“Có nhiều lý do để tin rằng, xung đột sẽ không kết thúc trong năm 2022”, ông Zaluzhny viết.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh rằng, quân đội Ukraine cần kết thúc xung đột trước mùa đông năm 2022, nếu không, họ có thể gặp bất lợi trên chiến trường.

Theo ông Zaluzhny, vũ khí nước ngoài viện trợ sẽ là trụ cột của quốc phòng Ukraine trong năm tới. Tuy nhiên, Ukraine không được quên nhiệm vụ phát triển vũ khí trong nước.

Khói bốc lên sau vụ căn cứ quân sự Nga ở Crimea bị tấn công (ảnh: Reuters)

Khói bốc lên sau vụ căn cứ quân sự Nga ở Crimea bị tấn công (ảnh: Reuters)

“Năm 2023, viện trợ quân sự vẫn là nguồn cung chủ yếu cho hoạt động quốc phòng của Ukraine. Nếu chúng ta nhận được vũ khí phù hợp, tình hình cuộc chiến vào năm 2023 sẽ rất khác. Khả năng sử dụng vũ khí tầm xa, diện rộng của Ukraine sẽ buộc Nga phải suy nghĩ lại về cuộc chiến”, ông Zaluzhny nhận định.

“Con đường duy nhất khiến tình hình chiến sự thay đổi là hàng loạt các cuộc phản công liên tiếp. Tốt hơn hết là tổng phản công trên mọi mặt trận vào năm 2023”, ông Zaluzhny nêu trong bài viết và thừa nhận rằng, quân đội Ukraine đang “cực kỳ bất lợi” ở mặt trận miền đông, đặc biệt là ở 2 thành phố Bakhmut và Izyum (Donetsk).

Ông Zaluzhny cũng lưu ý rằng, Donetsk cùng 2 thành phố ở miền nam là Mykolaiv và Odesa, thậm chí cả thủ đô của Kiev của Ukraine vẫn có nguy cơ cao bị quân đội Nga kiểm soát.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin nêu cách khởi động đường ống Nord Stream 1 ”ngay ngày mai”

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông, Tổng thống Nga Putin bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng Moscow đang “vũ khí hóa” khí đốt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN