Quốc gia thành viên NATO nói về mức độ nên hỗ trợ cho Ukraine

Trong khi Lithuania không có nhiều vũ khí để hỗ trợ, các nước thành viên khác của NATO nên đóng góp nhiều hơn nữa cho Ukraine, Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis ngày 8/10 nói.

 Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis.

 Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis.

Trả lời trên tờ Ukrinform của Ukraine, ông Landsbergis kêu gọi NATO trang bị cho Kiev tất cả các vũ khí mà liên minh hiện có. “Ukraine cần tất cả những gì chúng ta có”, ông Landsbergis nói, cho rằng quân đội Ukraine đã có thể sử dụng thành tạo vũ khí phương Tây sau một loạt những chương trình huấn luyện.

Cho đến nay, chỉ có Mỹ cung cấp cho Ukraine các vũ khí hiện đại. Mỹ hiện vẫn để ngỏ khả năng gửi cho Ukraine xe tăng chủ lực M1 Abrams. Các nước thành viên NATO như Đức chỉ gửi vũ khí một cách hạn chế và từ chối gửi xe tăng chủ lực Leopard II cho Ukraine.Ngoại trưởng Landsbergis nói “quan điểm như vậy ở châu Âu đã không còn phù hợp”, khi Kiev liên tục gặt hái thành công nhờ vào các vũ khí của NATO.

“Tôi không thấy có lý do gì mà chúng ta không hỗ trợ Ukraine với tất cả những gì chúng ta có”, ông Landsbergis nói. “Tôi đã nói điều này nhiều lần và một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh lại”.

Ngoại trưởng Lithuania là người có quan điểm phản đối mạnh mẽ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Ông Landsbergis cho rằng EU cần trừng phạt Nga mạnh mẽ hơn, còn NATO cần theo đuổi mục tiêu buộc Nga phải thất bại trên chiến trường.

Tuy vậy, khi nhắc đến sự hỗ trợ từ Lithuania, ông Landsbergis nói chỉ có thể “gửi lời kêu gọi tới liên minh”, vì Lithuania “không có nhiều vũ khí sẵn có”.

Mỹ cho đến nay đã hỗ trợ Ukraine các trang thiết bị vũ khí trị giá hơn 17 tỷ USD, gấp nhiều lần so với giá trị các vũ khí mà Đức, Anh hay Pháp cung cấp cho Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

2 nước châu Âu sắp gia nhập NATO, Thổ Nhĩ Kỳ nói chỉ ủng hộ một

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ – ông Recep Tayyip Erdogan – cho biết, Ankara ủng hộ Phần Lan gia nhập NATO, nhưng không làm điều này với Thụy Điển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN