Quốc gia ở "sân sau" của Mỹ phớt lờ cảnh báo, đón tàu chiến Iran

Brazil chào đón các tàu chiến của hải quân Iran vào ngày 26/2, sau một khoảng thời gian trì hoãn vì chịu sức ép từ Mỹ.

Tàu hải quân Iran, Iris Makran cập cảng Rio de Janeiro hôm 26/2.

Tàu hải quân Iran, Iris Makran cập cảng Rio de Janeiro hôm 26/2.

Hôm 26/2, Phó Đô đốc Brazil Carlos Eduardo Horta Arentz xác nhận hai tàu chiến Iran gồm IRIS Makran và IRIS Dena đã cập cảng ở Rio de Janeiro.

Hai tàu chiến Iran sẽ ở lại Brazil cho tới ngày 4/3, sau đó di chuyển tới khu vực kênh đào Panama – kênh đào chia đôi lục địa Mỹ.

Brazil đã chào đón các tàu Iran bất chấp sức ép từ Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Brazil, Elizabeth Bagley từng gửi thông điệp cảnh báo Brazil về việc không cho phép tàu hải quân Iran cập cảng ở Nam Mỹ.

Khu vực Nam Mỹ gồm các quốc gia như Brazil, Mexico... từ lâu được coi là "sân sau" của Mỹ, chịu ảnh hưởng lớn từ Washington

Bà Bagley nói hồi đầu tháng này rằng các tàu chiến Iran "tham gia vào các hoạt động khủng bố", nhấn mạnh việc hầu hết các quốc gia không cho phép các tàu hải quân Iran cập cảng.

Hai tàu chiến Iran bắt đầu hành trình từ tháng 1, trong chuyến đi vòng quanh thế giới nhằm thúc đẩy ảnh hưởng. Brazil dự định sẽ chào đón các tàu Iran vào tháng 1, nhưng kế hoạch bị trì hoãn cho đến nay vì sức ép của Mỹ.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva có chuyến công du tới Mỹ vào ngày 10/2. Đây được coi là nguyên nhân hai tàu Iran chưa được phép cập cảng. 

Sau khi hai nhà lãnh đạo gặp gỡ, khẳng định "tầm quan trọng trong mối quan hệ truyền thống Mỹ - Brazil", các tàu chiến Iran đã được chào đón ở Rio de Janeiro.

Trong giai đoạn nắm quyền đầu tiên (2003 - 2010), ông Lula là người chủ trương duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, đón chào Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ở thủ đô Brasilia năm 2009. Ông Lula cũng là người đóng vai trò trung gian thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân Mỹ - Iran.

Quan hệ Mỹ - Iran căng thẳng kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo ở Iran và cuộc khủng hoảng con tin năm 1979. Những năm gần đây, Mỹ đặc biệt quan ngại về chương trình hạt nhân bí mật của Iran và cũng cáo buộc Iran tài trợ khủng bố.

Năm 2019, tướng Iran Qassem Soleimani bị máy bay không người lái Mỹ sát hại tại một sân bay ở Iraq. Sự việc càng khiến quan hệ giữa hai nước thêm căng thẳng.

Nguồn: [Link nguồn]

'Sân sau' của Nga lung lay, Mỹ muốn tiến vào

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sắp có chuyến công du Trung Á, với hy vọng sự tham gia lớn hơn của Washington sẽ trấn an các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ, khi họ đang bị xáo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN