Tiết lộ cuộc chạm trán hiếm thấy giữa tàu chiến Anh và tàu ngầm Nga ở Đại Tây Dương

Bộ Quốc phòng Anh ngày 6.1 tiết lộ một cuộc chạm trán bất ngờ giữa một tàu hải quân Anh và tàu ngầm Nga ở phía bắc Đại Tây Dương.

Tàu chiến Anh HMS Northumberland.

Tàu chiến Anh HMS Northumberland.

“Cuối năm 2020, tàu chiến Anh ra khơi với nhiệm vụ theo dõi tàu ngầm Nga. Tàu Nga va chạm với thiết bị sonar khi đó được tàu chiến Anh thả xuống dưới biển và kéo theo bằng dây cáp”, Bộ Quốc phòng Anh ngày 6.1 cho biết.

“Hải quân Anh thường xuyên theo dõi các tàu chiến và tàu ngầm nước ngoài nhằm đảm bảo an ninh quốc gia”, tuyên bố nhấn mạnh

Theo báo Anh The Sun, tàu chiến Anh chạm trán với tàu ngầm Nga là khinh hạm HMS Northumberland. Đây cũng được coi là cuộc chạm trán đầu tiên giữa hải quân Nga và hải quân Hoàng gia Anh kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Tàu HMS Northumberland khi đó có nhiệm vụ tìm kiếm tàu ngầm Nga, ở vùng biển cách phía bắc Scotland khoảng 320km.

Khinh hạm Anh sử dụng thiết bị sonar kéo bằng dây cáp để thu thập âm thanh do tàu ngầm tạo ra.

Nhưng không rõ vô tình hay cố ý, tàu ngầm Nga đã đâm vào thiết bị sonar, khiến dây cáp bị kéo căng qua thân tàu ngầm. Kết quả là thiết bị hư hại nặng và không thể sử dụng được, khiến tàu Anh phải hủy bỏ nhiệm vụ và quay về căn cứ.

Tom Sharpe, cựu chỉ huy tàu khu trục của hải quân Anh, nói: “Không rõ đây là tai nạn thông thường hay hành động cố ý. Viêc phát hiện tàu chiến và tàu ngầm trên biển không phải là dễ dàng. Thủy thủ Nga và Anh có thể không lường trước sự việc”.

Theo nguồn từ hải quân Anh, các thủy thủ tàu ngầm Nga có thể đã có một phen hốt hoảng, vì nếu không phải là thiết bị sonar mà là thủy lôi, hậu quả sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Nhiều khả năng tàu ngầm không rõ danh tính của Nga cũng bị hư hại ít nhiều.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc biến Trái đất thành một trạm radio khổng lồ để chỉ huy tàu ngầm

Hệ thống ăng-ten lớn nhất thế giới đang hoạt động ở miền trung Trung Quốc, tạo ra khả năng liên lạc đường dài với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN