Quốc gia láng giềng bất ổn cầu cứu ông Putin: Tổng thống Nga cảnh báo "rắn" với EU

Theo phát ngôn viên điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) rằng mọi hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Belarus là "không thể chấp nhận".

Video: "Biển người" biểu tình ở Belarus. Nguồn: Daily Mail

Theo Reuters, trong các cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Đức Angela Merkel (Đức đang là Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU) hôm 18/8 và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Putin nhấn mạnh mọi nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của Belarus đều có thể làm trầm trọng thêm tình hình, dẫn đến leo thang khủng hoảng chính trị ở Belarus.

Ông Putin đã có cuộc điện đàm với bà Merkel để trao đổi về vấn đề Belarus. Ảnh minh họa: Russiaeu

Ông Putin đã có cuộc điện đàm với bà Merkel để trao đổi về vấn đề Belarus. Ảnh minh họa: Russiaeu

Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya tuyên bố trước thời điểm diễn ra cuộc họp các bộ trưởng EU (ngày 19/8) rằng "các cá nhân kích động bạo lực hoặc gian lận bầu cử" ở Belarus có thể bị EU áp lệnh trừng phạt.

"Chúng tôi [EU] cho rằng có thể có các biện pháp trừng phạt được đưa ra nhằm vào các cá nhân kích động bạo lực hoặc gian lận trong quá trình bầu cử. Các biện pháp trừng phạt không chống lại Belarus hay người dân nước này", bà Laya tuyên bố.

Cuộc điện đàm giữa ông Putin và bà Merkel diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây kịch liệt phản đối kết quả bầu cử đáng ngờ và các hoạt động chống lại người biểu tình của Tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko.

Đám đông biểu tình hôm 16/8 ở Belarus. Ảnh: TASS

Đám đông biểu tình hôm 16/8 ở Belarus. Ảnh: TASS

Belarus những ngày gần đây vô cùng rối ren và bất ổn khi các cuộc biểu tình quy mô lớn nổ ra liên tiếp sau cuộc bầu cử ngày 9/8, sự kiện mà ông Lukashenko tuyên bố giành chiến thắng với hơn 80% phiếu bầu. Đây là lần thứ 6 ông Lukashenko đảm nhiệm cương vị Tổng thống Belarus.

Cảnh sát Belarus đã mạnh tay trấn áp đám đông biểu tình. Ít nhất 2 người được xác nhận thiệt mạng, nhiều người khác bị bắt giữ.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn diễn ra. Cuối tuần trước và đầu tuần này, hàng trăm nghìn người đã tập trung tại thủ đô Minsk để biểu tình.

Ngoài bất ổn trong nước, ông Lukashenko còn lo ngại về việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tập trung lực lượng quân sự ở Ba Lan và Lithuania – 2 nước láng giềng phía tây của Belarus.

Theo Sputnik hôm 16/8, ông Lukashenko đã điện đàm với ông Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Getty

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Getty

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình về cuộc điện đàm, ông Lukashenko cho biết: “Sự thù địch chống lại Belarus ngày càng lớn. Chúng ta cần liên lạc với Tổng thống Nga. Tôi cần nói chuyện với ông ấy vì đây là mối đe dọa không chỉ với Belarus”.

Theo truyền thông Nga, ông Lukashenko đồng ý để Nga can thiệp, duy trì an ninh nếu cần thiết. Bản ghi chính thức của điện Kremlin cho thấy, ông Putin hứa sẽ "hỗ trợ" Belarus theo một thỏa thuận an ninh năm 1994, trong đó yêu cầu 2 nước hỗ trợ nhau (cả về quân sự khi cần thiết) nếu một bên phải đối mặt với mối đe dọa từ nước ngoài, NBC News đưa tin.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia chìm trong bất ổn phải cầu cứu ông Putin: Video ”biển người” biểu tình ở thủ đô

Một số ước tính cho biết có trên dưới 10 vạn người trong cuộc biểu tình tại thủ đô của Belarus.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN