Quan chức Ukraine nói về "thỏa thuận duy nhất" sẽ ký để chấm dứt xung đột với Nga

Theo báo Nga RT, ông Alexey Danilov – Thư ký Hội đồng an ninh Ukraine – tuyên bố, thay vì ký thỏa thuận hòa bình, văn kiện duy nhất mà Kiev ký với Moscow sẽ là thỏa thuận quân đội Nga bỏ cuộc.

Alexey Danilov – Thư ký Hội đồng an ninh Ukraine (ảnh: RT)

Alexey Danilov – Thư ký Hội đồng an ninh Ukraine (ảnh: RT)

“Đối với Nga, chúng tôi chỉ có thể ký duy nhất một thỏa thuận. Đó là cam kết đầu hàng của Nga. Họ thực hiện điều đó càng sớm, sẽ càng có lợi cho đất nước của họ”, RT hôm 3.5 dẫn phát biểu trên sóng truyền hình Ukraine của ông Alexey Danilov.

Trước đó, ông Danilov lưu ý rằng Hội đồng an ninh Ukraine có quan điểm riêng, và chính phủ của ông Zelensky mới là bên chịu trách nhiệm xử lý các cuộc đàm phán với Nga.

“Chúng tôi có quan điểm riêng của mình. Tổng thống biết lập trường của chúng tôi về việc này”, ông Danilov nói và cho biết bản thân tin rằng Tổng thống Zelensky sẽ không có hành động “vi phạm hiến pháp của Ukraine”, tức sẽ đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và nguyện vọng gia nhập NATO.

Bình luận về những phát biểu của ông Danilov, cố vấn thân cận của Tổng thống Zelensky – ông Alexey Arestovich – nói: “Ông ấy không chỉ đưa ra những tuyên bố như vậy. Ông ấy là một quan chức có cấp bậc cao nhất. Đó hoàn toàn là thực tế”.

“Sẽ không có thỏa thuận hòa bình nào với Nga. Chỉ có sự đầu hàng của Nga”, ông Alexey Arestovich nói thêm.

Hôm 3.5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev – cho rằng, Tổng thống Ukraine Zelensky không cần bất kỳ giải pháp hòa bình nào.

“Ông Zelensky không cần bất kỳ hiệp ước hòa bình nào. Đối với ông ta, hòa bình là dấu chấm hết”, ông Medvedev nói và giải thích rằng, chấp nhận một hiệp ước hòa bình có nghĩa là ông Zelensky sẽ bị những kẻ “phát xít” ở Ukraine loại bỏ, hoặc sẽ mất vị trí tổng thống vào tay đối thủ cạnh tranh vì bị cho là “thua cuộc”. Ông Medvedev cho rằng, đó chính là lý do cố vấn của ông Zelensky nói “Sẽ không có thỏa thuận hòa bình nào”.

“Trong tương lai, ông Zelensky vẫn sẽ tiếp tục xin viện trợ và vũ khí phương Tây. Ông ta đang cố chứng minh mình còn giá trị trong cuộc chơi, rằng ông ta là hy vọng của ‘thế giới tự do’, của thành trì cuối cùng ở châu Âu”, ông Medvedev nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin ký sắc lệnh trừng phạt trả đũa phương Tây

Sắc lệnh mới của Tổng thống Nga Putin nhằm mở đường cho Moscow trừng phạt đáp trả những “hành động không thân thiện” của phương Tây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN