Quan chức ngoại giao Đài Loan và TQ ẩu đả ở đảo quốc Thái Bình Dương, phải nhập viện

Một vụ ẩu đả nổ ra giữa các quan chức ngoại giao Trung Quốc và Đài Loan ở Fiji – đảo quốc Thái Bình Dương – khiến ít nhất một người phải nhập viện.

Hiện chỉ còn 15 quốc gia, khu vực công nhận sự độc lập của Đài Loan (ảnh: Taiwan News)

Hiện chỉ còn 15 quốc gia, khu vực công nhận sự độc lập của Đài Loan (ảnh: Taiwan News)

Theo AP và Taiwan News, vụ ẩu đả dữ dội xảy ra trong lúc các nhân viên, quan chức ngoại giao Đài Loan ở Fiji đang tổ chức tiệc mừng ngày thành lập Đài Loan.

Cơ quan Ngoại giao Đài Loan cũng xác nhận thông tin này, bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng với đại lục.

“Ẩu đả xảy ra khi các quan chức Đài Loan cố gắng ngăn cản những nhà ngoại giao Trung Quốc chụp ảnh, xem danh sách khách mời tham gia sự kiện. Có quan chức ngoại giao của Đài Loan phải nhập viện do bị thương ở đầu. Cảnh sát Fiji sau đó xuất hiện và đưa các nhà ngoại giao Trung Quốc rời khỏi”, Joanne Ou – phát ngôn viên Cơ quan Ngoại giao Đài Loan – phát biểu.

Theo bà Joanne Ou, vụ việc xảy ra vào ngày 8.10, nhưng vì một số lý do “nhạy cảm” nên đến giờ mới được công bố.

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ cách hành xử của những quan chức ngoại giao Trung Quốc ở Fiji. Họ vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc tế và chuẩn mực ứng xử ngoại giao văn minh”, bà Ou nói,

Đài Loan sau đó có công hàm bày tỏ sự không hài lòng đối với chính quyền Fiji.

Vụ ẩu đả xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Đài Loan và Bắc Kinh ngày càng căng thẳng trong thời gian gần đây.

Cơ quan Ngoại giao Đài Loan bày tỏ lo ngại khi các quan chức ngoại giao Trung Quốc ngày càng “hung hăng” ở nước ngoài.

Bữa tiệc mừng ngày thành lập Đài Loan được quan chức Đài Loan tổ chức ở Fiji (ảnh: CNN)

Bữa tiệc mừng ngày thành lập Đài Loan được quan chức Đài Loan tổ chức ở Fiji (ảnh: CNN)

Đài Loan không có cơ sở ngoại giao chính thức ở Fiji. Sự kiện mừng ngày thành lập Đài Loan do Văn phòng Thương mại Đài Loan ở Fiji tổ chức với hơn 100 khách mời.

Trong khi các quan chức Trung Quốc “không mời mà đến” đang chụp ảnh, đòi xem danh sách khách mời dự tiệc, một quan chức ngoại giao Đài Loan đã yêu cầu họ rời khỏi. Tranh cãi mất kiểm soát dẫn đến ẩu đả giữa đôi bên ngay lại đất khách.

Theo bà Ou, quan chức ngoại giao Đài Loan bị đánh đến chấn thương sọ não.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Fiji hôm 19.10 cho rằng, quan chức Đài Loan đã “khiêu khích trước” và gây ra ẩu đả. Đại sứ quán Trung Quốc ở Fiji cáo buộc Đài Loan cố gắng tuyên truyền không đúng về chính sách một Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Fiji nói rằng một số nhà ngoại giao của họ cũng bị thương.

Cảnh sát Fiji cho biết, họ đang điều tra cáo buộc của cả Đài Loan và Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Dồn vũ khí đến sát Đài Loan, Trung Quốc liệu có phát động tấn công?

Các hoạt động quân sự rầm rộ của Trung Quốc gần Đài Loan thời gian qua cho thấy lập trường cứng rắn hơn của Bắc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – AP, Taiwan News ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN