Quan chức Kiev nói về ý đồ sâu xa của ông Putin với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn hủy hoại Ukraine, nhưng không chỉ đơn giản theo cách tung ra một cuộc tấn công quân sự, quan chức an ninh Ukraine ngày 24.12 nhận định.

Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine.

Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói chiến lược của ông Putin là hủy hoại Ukraine, tạo ra mối đe dọa quân sự là một phần trong chiến lược này.

“Ông Putin muốn hủy hoại Ukraine. Liệu ông ấy có thể thành công? Không, dĩ nhiên là không”, ông Danilov nói. “Người dân Ukraine sẽ bảo vệ đất nước”, ám chỉ rằng Ukraine sẽ kháng cự trên quy mô toàn quốc nếu Nga tấn công.

Căng thẳng Nga-Ukraine leo thang kể từ giữa tháng 11, khi Mỹ và phương Tây phát hiện Nga tập trung một lượng lớn binh sĩ và khí tài quân sự gần biên giới Ukraine.

Nhưng theo ông Danilov, chưa có nguy cơ về một cuộc chiến tranh sắp xảy ra. “Nga đã tăng quân ở biên giới từ 93.000 lên 104.000, nhưng các diễn biến chưa có gì đột phá”, ông Danilov nói.

“Khiến người dân Ukraine lo sợ, khiến Ukraine bị tổn hại từ bên trong là mục đích của ông Putin”, ông Danilov nói, ám chỉ rằng Nga chịu trách nhiệm về một cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở Ukraine.

“Một khi Ukraine sụp đổ từ bên trong, Nga khi đó mới đưa quân vượt biên giới”, ông Danilov nói. “Nga muốn chia rẽ, nhằm khiến Ukraine không còn có thể tồn tại”.

“Chúng tôi muốn đàm phán, chúng tôi muốn Nga rút quân, để họ đưa xe tăng và binh sĩ về nhà”, ông Danilov nói. “Nhưng ông Putin không muốn như vậy”.

Quan chức Ukraine hối thúc phương Tây cung cấp thêm viện trợ quân sự và vũ khí, cũng như áp đặt thêm các lệnh cấm vận nhằm vào Nga.

“Cung cấp vũ khí phòng vệ cho chúng tôi nên là ưu tiên hàng đầu”, ông Danilov nói. “Đừng chờ đến khi Ukraine sụp đổ thì phương Tây mới hành động”.

Nói về cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào tháng 1.2022 giữa Mỹ và Nga, ông Danilov nói dù kết quả đàm phán như thế nào, “nó sẽ không có tác dụng nếu người Ukraine không chấp nhận”.

Nguồn: [Link nguồn]

Căng thẳng Nga - Ukraine: Ông Putin nói về khả năng xảy ra chiến tranh

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23.12 chỉ trích mạnh mẽ phương Tây vì làm gia tăng căng thẳng quân sự ở Đông Âu, trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Inquirer ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN