Nga: Mỹ đưa 4.000 nhân viên quân sự tới tiền tuyến ở Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc phương Tây đang đẩy Ukraine tới một cuộc xung đột toàn diện, theo báo Nga RT.

Tùy viên quân sự Mỹ ở Ukraine, đại tá Brandon Presley.

Tùy viên quân sự Mỹ ở Ukraine, đại tá Brandon Presley.

Ước tính 10.000 cố vấn quân sự đã được phương Tây đưa tới Ukraine để huấn luyện các binh sĩ ở quốc gia Đông Âu và hỗ trợ chiến đấu ở vùng Donbass, Moscow cho biết, nhấn mạnh rằng 4.000 trong số này là người Mỹ.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 24.12, Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, nói sự hiện diện của các cố vấn quân sự phương Tây là dấu hiệu cho thấy Ukraine đang chuẩn bị cho giải pháp đụng độ với phe ly khai ở miền đông.

“Ngày càng có nhiều cố vấn quân sự được đưa tới tiền tuyến ở Ukraine. Ngân sách quốc phòng Ukraine ngày càng tăng”, bà Zakharova nói. “Phương Tây càng mang nhiều vũ khí tới đó, chúng tôi càng nghe thấy nhiều tiếng nổ, không chỉ ở tiền tuyến mà còn ở các khu vực dân sự”.

Theo bà Zakharova, việc các cố vấn quân sự phương Tây tới Ukraine giúp “răn đe hành động gây hấn của Nga” là điều sai lầm. “Thay vì tìm kiếm giải pháp chấm dứt nội chiến, vốn đã kéo dài 8 năm, Kiev lại dùng vũ lực để giải quyết vấn đề”, bà Zakharova nói.

Xung đột ở miền đông Ukraine xảy ra vào năm 2014, khi phe ly khai ở vùng Donetsk và Luhansk đơn phương tuyên bố tách khỏi Ukraine. Sự kiện này diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine thân Nga, Viktor Yanukovych bị lật đổ trong cuộc cách mạng Maidan.

Nga đã nhiều lần dàn xếp nhằm chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine, nhưng giao tranh vẫn dai dẳng cho tới nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Lãnh sự quán Nga tại Ukraine bị tấn công, Moscow triệu tập Đại biện Kiev

Ngày 24/12, Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại biện lâm thời Ukraine để trao công hàm phản đối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN