Philippines tố Trung Quốc lại đưa 160 tàu cá, dân quân ra Biển Đông

Philippines tiếp tục phát hiện đội tàu Trung Quốc tập hợp đông đảo trên Biển Đông và phản ứng gay gắt.

Philippines đã gửi 2 công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc

Philippines đã gửi 2 công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc

Ngày 23/4, hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, giới chức hàng hải nước này tiếp tục quan sát thấy, Trung Quốc vẫn duy trì sự hiện diện và hoạt động không chính thức của 160 tàu dân quân biển và tàu cá gần quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông) và bãi cạn Scarborough, tính đến ngày 20/4.

Ngoài ra, Philippines còn phát hiện 5 tàu hải cảnh Trung Quốc trong các khu vực này và Manila đã gửi 2 công hàm ngoại giao phản đối tới Trung Quốc.

“Việc tiếp tục duy trì sự hiện diện ồ ạt và đe doạ của tàu thuyền Trung Quốc đã tạo ra môi trường bất ổn và thể hiện coi thường những cam kết của chính Bắc Kinh về thúc đẩy hoà bình, ổn định trong khu vực”, theo Bộ Ngoại giao Philippines.

Về phần mình, các nhà ngoại giao Trung Quốc bác bỏ nhận định cho rằng các tàu Trung Quốc xuất hiện dày đặc trên Biển Đông do dân quân biển vận hành.

Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Manila chưa bình luận về phản ứng mới từ Philippines.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Duterte: Sẽ cử tàu quân sự ra Biển Đông nếu TQ khoan dầu

Tổng thống Duterte tuyên bố nếu Trung Quốc khoan dầu ở Biển Đông, Philippines cũng hành động tương tự và sẽ sử dụng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN