Philippines quay lưng với Trung Quốc, giai đoạn vàng chấm dứt

Trong những ngày đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đề ra chiến lược xích lại gần Trung Quốc. Giới chức Philippines và Trung Quốc khi đó mô tả đây là “giai đoạn vàng” trong quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

4 năm sau, giai đoạn vàng này đã đến hồi kết thúc, theo các nhà quan sát trong khu vực, theo SCMP.

Những hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và những lời hứa đầu tư mà Trung Quốc chưa thực hiện được, cũng như đại dịch Covid-19 là những lý do khiến Manila quay lưng với Bắc Kinh.

Hồi tháng 6, ông Duterte đảo ngược quyết định hủy thỏa thuận quân sự quan trọng với Mỹ, cho phép các tàu chiến Mỹ tiếp tục cập cảng Philippines.

Đây được coi là bước ngoặt lớn với ông Duterte, người từng chỉ trích Mỹ rất mạnh mẽ, trong khi muốn thu hút đầu tư từ Trung Quốc.

Hôm 14.7, Bộ trưởng Quốc phòng Philppines Delfin Lorenzana yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016. Philippines hưởng ứng tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về việc bác các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

“Manila rất tán thành với cộng đồng quốc tế, rằng cần phải có một trật tự dựa trên các quy tắc ở Biển Đông”, ông Lorenzana nói.

Các nhà phân tích Philipines đánh giá, đây là những dấu hiệu cho thấy Manila đã thay đổi chiến lược, quay lưng với Trung Quốc.

“Ông Duterte đã nhận ra là nỗ lực tìm kiếm sự thiện chí với Trung Quốc của Philippines đã không được đáp lại”, Renato Cruz De Castro, giáo sư nghiên cứu quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle ở Manila, nói.

Ông Duterte đã 6 lần đến thăm Trung Quốc, đem về nhiều bản hợp đồng giá trị. Nhưng khi nhiệm kỳ sắp khép lại, ông Duterte nhận ra rằng đa số những lời hứa đầu tư của Trung Quốc đến nay vẫn chỉ là lời hứa. Các dự án chỉ tồn tại trên giấy.

Ở Biển Đông, Trung Quốc tiếp tục dồn ép các nước láng giềng, bao gồm cả Philippines. Hồi tháng 2, tàu hải quân Trung Quốc còn chĩa pháo vào tàu tuần tra Philippines.

Ông Renato đánh giá, “chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông không hề thay đổi, không thể hiện thành ý với Philippines”.

Dư luận Philippines cũng đánh mất niềm tin với Trung Quốc, đặc biệt sau những gì xảy ra với nước này vì đại dịch Covid-19.

Một cuộc khảo sát diễn ra hồi đầu tháng này cho thấy người Philippines coi Trung Quốc là quốc gia không đáng tin cậy nhất.

Nhưng Zhang Mingliang, giáo sư ở Quảng Châu, Trung Quốc, cho rằng ông Duterte thực tế chưa bao giờ xa rời đồng minh truyền thống là Mỹ. “Ông Duterte chỉ tỏ ra thân thiết với Trung Quốc để hưởng ưu đãi từ cả hai phía. Mỹ vẫn tăng cường hỗ trợ và siết chặt hợp tác quân sự với Philippines’, Zhang nói.

Ở thời điểm hiện tại, giáo sư Renato nói Philippines cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác, đang “hành xử thận trọng” khi Mỹ thể hiện lập trường rõ ràng ở Biển Đông.

“Không ai muốn đứng ở giữa trong cuộc đối đầu giữa hai cường quốc thế giới cả. Philippines cũng vậy”, ông Renato nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Tập nói với ông Duterte biển Đông là tài sản Trung Quốc

Hôm 4-9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên tiếng khẳng định ông "không hài lòng" khi Chủ tịch Trung Quốc Tập...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN