Phát hiện điều kỳ lạ trong ngôi mộ chiến binh Viking 1.000 năm tuổi

Sự kiện: Bí ẩn khoa học

Các nhà khảo cổ học Na Uy hết sức kinh ngạc khi tìm thấy thanh kiếm cổ trong ngôi mộ chiến binh Viking 1.000 năm tuổi.

Thanh kiếm chôn cùng chiến binh Viking rất nặng, người thường khó có thể vung lên nổi.

Thanh kiếm chôn cùng chiến binh Viking rất nặng, người thường khó có thể vung lên nổi.

Theo Ancient Origins, trong quá trình mở rộng một tuyến đường chạy qua làng Vinjeora, vùng Vinjefjorden, Na Uy, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 4 ngôi mộ cổ.

Bốn ngôi mộ chồng lên nhau một phần là phong tục chôn cất thường thấy của người Viking, Raymond Sauvage, một nhà khảo cổ học tại Bảo tàng Đại học NTNU, chia sẻ.

Một trong số đó là ngôi mộ chiến binh thuận tay trái, chôn cùng thanh kiếm rất nặng. Ngôi mộ chiến binh ước tính có niên đại 1.000 năm.

Nhà khảo cổ Astrid Kviseth nhấc thanh kiếm lên từ ngôi mộ 1.000 năm tuổi và đặt vào một chiếc hộp lót đệm được chuẩn bị sẵn. Cô chưa rõ chính xác thanh kiếm nặng bao nhiêu, nhưng nhận thấy người sử dụng phải cực kỳ khỏe mới có thể vung nó lên.

Thanh kiếm 1.000 năm tuổi bị rỉ sét bao phủ.

Thanh kiếm 1.000 năm tuổi bị rỉ sét bao phủ.

Đối với người Viking, kiếm là vật gia truyền và vô cùng linh thiêng mà bố để lại cho con trai và truyền lại qua các thế hệ. Kiếm cũng là biểu tượng cho địa vị của những chiến binh Viking. Kiếm ở thời đó khó rèn nên rất đắt và hiếm.

Trong một cuốn sách viết bằng tiếng Iceland, các nhà khảo cổ mô tả việc tìm thấy 100 vũ khí cổ thời Viking, nhưng chỉ có 16 là kiếm. Ở thời người Viking, kiếm có giá trị như vàng hoặc tương đương 16 con bò sữa.

Trong những ngôi mộ Viking thời kỳ Trung Cổ, kiếm thường đặt ở bên phải của hài cốt, tiến sĩ Sauvage nói. Hầu hết mọi người thuận tay phải nên các chiến binh thường đeo kiếm ở bên trái để dễ dàng rút ra.

Phần lớn kiếm trong mộ được đặt bên phải vì người Viking tin rằng thế giới bên kia là hình ảnh phản chiếu của thế giới thực, tiến sĩ Sauvage nói.

Trong ngôi mộ chiến binh mới được khai quật, thanh kiếm lại nằm bên trái hài cốt. Tiến sĩ Sauvage cho rằng, đây là dấu hiệu cho thấy chiến binh này vốn thuận tay trái.

Nguồn: [Link nguồn]

Đan Mạch: Tìm thấy kiếm cổ 900 năm vẫn sắc bén, nguyên vẹn

Một thanh kiếm còn rất bén được hai công nhân tìm thấy bên dưới cống nước Đan Mạch một cách thần kỳ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Ancient Origins ([Tên nguồn])
Bí ẩn khoa học Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN