Phản ứng của Nam Phi khi siêu du thuyền của tỷ phú giàu nhất nước Nga sắp cập cảng 

Không lâu sau khi đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) từ chối thu giữ siêu du thuyền thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Alexei Mordashov, Nam Phi cũng đưa quan điểm tương tự.

Siêu du thuyền The Nord của tỷ phú giàu nhất nước Nga có giá khoảng 500 triệu USD.

Siêu du thuyền The Nord của tỷ phú giàu nhất nước Nga có giá khoảng 500 triệu USD.

Theo tờ Wion News của Ấn Độ, Nam Phi sẽ cho phép siêu du thuyền mang tên "The Nord" của tỷ phú giàu nhất nước Nga Alexei Mordashovcập cảng ở thành phố ven biển Cape Town.

Ông Mordashov từng giữ chức Giám đốc điều hành Severstal, một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất nước Nga vào năm 1996 khi mới 31 tuổi. Hiện nay, ông Mordashov là người nắm cổ phần lớn nhất của Severstal và được mệnh danh là “ông trùm thép”.

"Nam Phi không có nghĩa vụ phải tuân thủ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt", Vincent Magwenya,phát ngôn viên của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, nói.

Siêu du thuyền hiện đang hướng tới thành phố Cape Town, Nam Phi.

Siêu du thuyền hiện đang hướng tới thành phố Cape Town, Nam Phi.

Ông Magwenya nói thêm rằng, tỷ phú Nga Mordashov không có tên trong bất cứ danh sách trừng phạt nào của Liên Hợp Quốc. Do đó, Nam Phi không cảm thấy cần phải đưa ra các biện pháp hạn chế đối với tỷ phú Nga và hay tịch thu tài sản của tỷ phú này.

"Nam Phi chỉ tuân thủ các lệnh trừng phạt do Liên Hợp Quốc thông qua một cách cụ thể", ông Magwenya nói thêm.

Nam Phi là thành viên trong nhóm BRICS, tổ chức hợp tác được coi là mô hình thay thế, đối trọng với khối G7 của phương Tây. BRICS hiện có 5 quốc gia thành viên gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra ở Ukraine, Mỹ và EU đã thu giữ một số du thuyền, đóng băng tài sản của Nga và một số tỷ phú Nga. Mỹ cũng bày tỏ mong muốn rằng các vùng lãnh thổ và quốc gia khác trên thế giới cũng có phản ứng tương tự.

Tỷ phú Alexei Mordashov gặp ông Putin ở ngoại ô thành phố St. Petersburg vào tháng 7/2006.

Tỷ phú Alexei Mordashov gặp ông Putin ở ngoại ô thành phố St. Petersburg vào tháng 7/2006.

Gần đây, đảng Liên minh Dân chủ (DA) đối lập ở Nam Phi cũng kêu gọi chính phủ có biện pháp ngăn chặn siêu du thuyền trị giá 500 triệu USD của tỷ phú Mordashov.

Thị trưởng Cape Town Geordin Hill-Lewis, thành viên đảng đối lập, đã viết một lá thư cho Bộ trưởng Hợp tác và Quan hệ Quốc tế Naledi Pandor, kêu gọi chính phủ đưa ra biện pháp ngăn chặn siêu du thuyền The Nord.

Sau khi rời Hong Kong, siêu du thuyền The Nord hiện đang hướng tới thành phố Cape Town và dự kiến cập cảng ở thành phố Nam Phi và đầu tháng sau.

Hồi đầu tháng này, Hong Kong đã từ chối tịch thu siêu du thuyền của tỷ phú Nga, bất chấp cảnh báo của Mỹ. Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu tuyên bố chỉ tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, không thực hiện những lệnh trừng phạt do các quốc gia hoặc khối đơn phương áp đặt.

Nguồn: [Link nguồn]

Siêu du thuyền 500 triệu USD của ”ông trùm thép” giàu nhất nước Nga rời Hong Kong

Một siêu du thuyền của tỷ phú Nga từng gây tranh cãi khi cập cảng Hong Kong, gần đây đã rời cảng để hướng tới thủ đô Cape Town, Nam Phi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Wion News ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN