Phần Lan đóng cửa biên giới 'lâu dài' với Nga

Phần Lan vừa thông báo gia hạn lệnh đóng cửa biên giới với Nga tới khi có chỉ thị mới, trong bối cảnh căng thẳng giữa Helsinki và Moscow gia tăng sau khi quốc gia Bắc Âu này gia nhập NATO.

Ngày 4-4, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin chính phủ Phần Lan cho biết nước này sẽ gia hạn lệnh đóng cửa biên giới với Nga tới khi có chỉ thị mới. Ngoài ra, Phần Lan cũng sẽ bổ sung một số cảng biển vào danh sách cấm đi lại với Nga - nước láng giềng phía Đông.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hôm 4-4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phần Lan - bà Mari Rantanen cho biết thời điểm hiện tại Phần Lan không thấy bất kỳ dấu hiệu nào củng cố niềm tin rằng mở cửa biên giới với Nga là an toàn.

“Đây là một tình huống lâu dài, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và đưa ra các quyết định mới khi cần thiết” - bà Rantanen nói.

Phía Moscow chưa lên tiếng về quyết định trên của Helsinki.

Tuyết phủ rào chắn tại cửa khẩu Vaalimaa (Phần Lan) giáp miền Tây Nga hồi tháng 1. Ảnh: REUTERS

Tuyết phủ rào chắn tại cửa khẩu Vaalimaa (Phần Lan) giáp miền Tây Nga hồi tháng 1. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, Phần Lan đóng cửa biên giới đất liền với Nga vào cuối năm ngoái, nhằm hạn chế dòng người di cư từ các quốc gia như Syria và Somalia vào nước này. Hồi tháng 2, Phần Lan thông báo việc đóng cửa biên giới với Nga nói trên chỉ kéo dài tới ngày 14-4.

Helsinki cũng cáo buộc Moscow "vũ khí hóa" làn sóng di cư để gây sức ép lên Phần Lan, song phía Moscow đã bác cáo buộc này.

Hồi cuối năm 2023, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga rất lấy làm tiếc về quyết định đóng cửa biên giới của Phần Lan.

“Phần Lan đưa ra quyết định quá vội vàng, thậm chí đã không tham vấn với Nga. Điều này không chỉ làm tổn hại quan hệ 2 nước, mà còn ảnh hưởng quyền lợi hàng chục ngàn người dân sống tại các vùng biên giới” - ông Peskov nói.

Theo Reuters, quan hệ giữa Phần Lan và Nga ngày càng xấu đi từ khi Helsinki quyết định từ bỏ vị thế trung lập, gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ đứng đầu.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà ngoại giao cấp cao Nga Mikhail Ulyanov lập luận rằng vị trí địa lý của Phần Lan sẽ khiến nước này trở thành mục tiêu đầu tiên của Nga nếu xung đột với NATO bùng phát. Vì vậy, “Helsinki đã làm suy yếu an ninh của chính mình khi gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu”, ông nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CHÍ THANH ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN