Đức "săn" xe tăng Leopard 2 từ Thụy Sĩ, cam kết không gửi cho Ukraine

Đề nghị mua xe tăng Leopard 2 của Đức là “bài toán khó” đối với quốc gia châu Âu đã duy trì trạng thái trung lập hơn 2 thế kỷ.

Xe tăng Leopard 2 được phương tây chuyển tới Ba Lan, sẵn sàng cung cấp cho Ukraine (ảnh: CNN)

Xe tăng Leopard 2 được phương tây chuyển tới Ba Lan, sẵn sàng cung cấp cho Ukraine (ảnh: CNN)

Hôm 3/3, Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ cho biết, Đức đề nghị nước này bán lại xe tăng chủ lực Leopard 2 cho Tập đoàn vũ khí Rheinmetall (Đức). Đức cam kết sẽ không gửi xe tăng mà Thụy Sĩ bán sang Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ, quốc hội nước này sẽ phải họp và tuyên bố loại biên một số xe tăng Leopard 2 để bán chúng cho Đức.

“Chúng tôi đang đánh giá đề nghị từ Đức. Quan điểm của Thụy Sĩ là điều đó có thể thực hiện, sau khi chúng tôi tính toán những vấn đề riêng”, Reuters dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ.

Theo Reuters, trong một bức thư đề ngày 23/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã gửi đề nghị mua xe tăng cho người đồng cấp Thụy Sĩ. Trong thư, Berlin cho biết, họ sẽ rất biết ơn nếu Bern chấp thuận bán xe tăng Leopard 2.

“Những chiếc xe tăng đó sẽ không được gửi tới Ukraine. Chúng tôi bảo đảm rằng chúng sẽ ở lại Đức hoặc được gửi tới những đối tác thuộc NATO và EU. Chúng tôi cần lấp khoảng trống khi viện trợ xe tăng Leopard 2 và tăng nguồn cung phụ tùng”, bức thư viết.

Trong thư, Berlin không đề cập tới số lượng xe tăng cần mua từ Thụy Sĩ.

Theo quy định pháp luật và chính sách trung lập của Thụy Sĩ, nước này không được phép gửi trực tiếp vũ khí tới Ukraine.

Phát biểu hôm 3/3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức khẳng định, Đức sẽ không gửi xe tăng mua từ Thụy Sĩ cho Ukraine.

“Sẽ có các điều khoản ràng buộc trong hợp đồng về vấn đề này”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức nói.

Theo Reuters, Thụy Sĩ hiện có 134 xe tăng Leopard 2 đang hoạt động và 96 chiếc khác cất trong kho. Thụy Sĩ có thể bán một phần xe tăng đang cất trữ cho Đức.

Hồi cuối tháng 1, Đức tuyên bố sẽ gửi 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine và chấp thuận cho các nước khác làm điều tương tự.

Đại tá Andrew Wustner, chủ tịch Hiệp hội Lực lượng vũ trang Đức, hôm 26/2 cho rằng, kho xe tăng Đức đang thiếu hụt và khoảng 70% xe tăng Leopard 2 của quân đội nước này không sẵn sàng chiến đấu.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến mới chiến sự ở Bakhmut, đơn vị Ukraine được lệnh rút ngay lập tức

Nguy cơ Bakhmut thất thủ gia tăng trong khi Yevgeny Prigozhin – thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Wagner (Nga) – kêu gọi Tổng thống Ukraine Zelensky ra lệnh cho lực lượng Ukraine rút khỏi thành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN