Ông Zelensky mời Thủ tướng Đức thực hiện một "bước đi chính trị mạnh mẽ"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Thủ tướng Đức Olaf Scholz có hành động cụ thể với Kiev vào đúng Ngày Chiến thắng 9/5.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên phải) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng xuất hiện trong một sự kiện hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên phải) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng xuất hiện trong một sự kiện hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Hôm 6/5, ông Zelensky đã mời ông Scholz tới thăm thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày 9/5 - ngày trọng đại của nước Nga khi Moscow kỷ niệm chiến thắng của Hồng quân trước phe phát xít. 

Tổng thống Ukraine cho rằng, nếu Thủ tướng Đức đồng ý, đây sẽ là "một bước đi chính trị mạnh mẽ". 

"Thủ tướng Đức Olaf Scholz luôn được chào đón ở Ukraine và tôi gửi lời mời đến ông ấy. Ông Scholz có thể hiện thực hóa bước đi chính trị mạnh mẽ bằng việc tới thăm Kiev vào ngày 9/5. Đôi khi, trong lịch sử, chúng ta phải có một số bước đi nhất định để thể hiện sự thống nhất", Tổng thống Ukraine nói qua video trong một sự kiện do Viện nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh (Chatham House) tổ chức. 

Khi được hỏi liệu Ukraine có hài lòng với sự hỗ trợ từ các quốc gia EU, trong đó có Đức hay không, và ông sẽ nhắn nhủ gì với Thủ tướng Đức, ông Zelensky nói: "Một mặt, bạn áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga, nhưng mặt khác, bạn lại ký hợp đồng khí đốt với Moscow. Đó là đạo đức giả". 

Tổng thống Ukraine còn cho biết, các "cầu nối" giữa Ukraine và Nga vẫn chưa hoàn toàn "bị cắt đứt", để ngỏ cánh cửa cho các cuộc đàm phán trong tương lai. 

Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh chỉ khi Moscow rút quân, Kiev mới chấp nhận đàm phán. "Người Nga phải rút quân về nước. Nếu Moscow chấp thuận điều đó, chúng tôi sẽ bắt đầu thảo luận mọi thứ một cách bình thường", Tổng thống Ukraine nói.

Lời mời tới thăm Kiev của ông Zelensky dành cho Thủ tướng Đức Olaf Scholz được đưa ra sau vài tuần Ukraine chỉ trích Đức về việc nước này miễn cưỡng cung cấp vũ khí cho Kiev hoặc hoặc miễn cưỡng ủng hộ lệnh cấm vận toàn EU về việc nhập khẩu năng lượng Nga. Đức phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga và nói rằng chính Berlin phải hứng chịu hậu quả từ các lệnh cấm vận năng lượng của EU chứ không phải Nga. 

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức Moscow tuyên bố Nga sẽ ở lại miền nam Ukraine ”vĩnh viễn”

Phát biểu trong chuyến thăm thành phố Kherson của Ukraine đang do Nga kiểm soát, quan chức cấp cao từ Moscow tuyên bố, quân đội Nga sẽ ở lại miền nam Ukraine “vĩnh viễn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tổng thống Ukraine Zelensky Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN