Ông Trump: Nếu tôi mà đảo chính thì...

Sự kiện: Donald Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng trước thông tin e ngại ông có thể lên kế hoạch đảo chính khi nhận thấy kết quả bầu cử không đúng ý.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải bài viết dài trên mạng xã hội Telegram, phản bác thông tin cho rằng, các lãnh đạo quân đội Mỹ đã lo sợ ông có thể thực hiện đảo chính nếu thất cử trong cuốn sách sắp xuất bản của hai nhà báo làm việc tại The Washington Post.

“Tôi chưa từng đe dọa hay nói với bất kỳ ai về một cuộc đảo chính mặc cho những gian lận cử tri và bất thường rõ ràng trong cuộc bầu cử tổng thống lừa đảo năm 2020, điều mà chúng ta nhìn thấy rõ ở các bang lớn và quan trọng", vị cựu lãnh đạo Mỹ khẳng định.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Sau đó, cựu Tổng thống Trump dành phần lớn bài viết công kích Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley.

Theo nội dung cuốn sách, tướng Miley là người bày tỏ lo sợ ông Trump có thể hành động bộc phát nên đã bàn kế hoạch từ chức với các tướng lĩnh để tránh né tuân lệnh.

Cựu lãnh đạo Mỹ cho biết, nếu thật sự có ý định đảo chính, tướng Milley là người cuối cùng ông Trump muốn bắt tay.

Thậm chí, Trump còn khẳng định, đã hết tôn trọng ông Milley vì hành động của vị tướng này sau cuộc đi dạo đến nhà thờ St. John giữa lúc biểu tình hồi năm ngoái.

Một ngày sau chuyến đi đó, ông Milley đã họp báo xin lỗi và thừa nhận việc đi cùng tổng thống là không thích hợp.

“Ngay thời điểm ấy, tôi đã thấy ông Milley không có dũng khí hay kỹ năng, chắc chắn không phải là kiểu người tôi sẽ thảo luận đảo chính cùng”, cựu Tổng thống Trump tuyên bố.

Nguồn: [Link nguồn]

Vừa xuất hiện, con trai út nhà ông Trump lại gây ”sốt”

Những hình ảnh mới nhất về con trai út của cựu Tổng thống Donald Trump cho thấy cậu đã cao vượt trội so với mẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN