Ông Trump hành động "một mình một kiểu" dịp kỷ niệm 20 năm sự kiện khủng bố 11.9

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11.9 bất ngờ có chuyến thăm đến trụ sở cảnh sát và trụ sở lực lượng cứu hỏa ở thành phố New York, tránh chạm mặt ông Biden và các cựu Tổng thống Mỹ ở Khu vực số 0, nơi hai tòa tháp đôi bị tấn công vào ngày 11.9 ở New York, Mỹ.

Chiều ngày 11.9 (rạng sáng ngày 12.9 giờ Việt Nam), ông Trump bất ngờ có chuyến thăm đến trụ sở cảnh sát New York, chụp ảnh với các cảnh sát và trả lời một số câu hỏi của báo chí.

Ông Trump không nói nhiều về vụ khủng bố ngày 11.9, ngày đen tối ở Mỹ khiến gần 3.000 người thiệt mạng, khi những kẻ không tặc cướp 4 máy bay, lao vào tòa tháp đôi Trung Tâm Thương mại Thế giới ở New York, đâm vào Lầu Năm Góc và chiếc cuối cùng rơi xuống một cánh đồng ở bang Pennsylvania.

Ông Trump ngày 11.9 bất ngờ có chuyến thăm đến sở cảnh sát và cơ quan cứu hỏa ở thành phố New York.

Ông Trump ngày 11.9 bất ngờ có chuyến thăm đến sở cảnh sát và cơ quan cứu hỏa ở thành phố New York.

Thay vào đó, ông Trump tiếp tục chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì “chiến dịch rút quân đáng xấu hổ ở Afghanistan, cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 có gian lận và nói bóng gió về khả năng ra tranh cử năm 2024”.

Cùng ngày, ông Biden cùng người tiền nhiệm Barack Obama và Bill Clinton cùng dự lễ tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố 11.9 ở New York tại Khu vực số 0.

Ông Trump gặp các sĩ quan cảnh sát New York.

Ông Trump gặp các sĩ quan cảnh sát New York.

Phát ngôn viên cơ quan phụ trách Bảo tàng & Đài tưởng niệm 11.9, Lee Cochran nói trên tờ New York Times rằng ông Trump được cung cấp thông tin tương tự về buổi lễ như các tổng thống đương nhiệm và cựu tổng thống khác.

“Đó là quyết định của đội ngũ ông Trump, nhưng ông ấy không tham dự lễ tưởng niệm ngày hôm nay”, Cochran nói.

Ông Trump có chuyến thăm ngắn đến New York trước khi quay trở về Florida.

Ông Trump có chuyến thăm ngắn đến New York trước khi quay trở về Florida.

Ông Trump hiện sống tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida, có chuyến thăm bất ngờ tới New York trong ngày 11.9 và sẽ quay về Florida trong ngày.

Các cảnh sát và lính cứu hỏa hoan nghênh ông Trump trong chuyến thăm bất ngờ. Một người nói: “Cảm ơn ông vì đã giúp chúng tôi an toàn”.

Ông Trump tránh tới Khu vực số 0, nơi Tổng thống Joe Biden tham dự lễ tưởng niệm vụ khủng bố ngày 11.9.

Ông Trump tránh tới Khu vực số 0, nơi Tổng thống Joe Biden tham dự lễ tưởng niệm vụ khủng bố ngày 11.9.

“Đó là một ngày buồn, ngày rất buồn”, ông Trump mô tả về vụ khủng bố ngày 11.9. “Đó là sự kiện lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra”.

Quay trở lại vấn đề Afghanistan, ông Trump chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden vì chiến lược rút quân “yếu kém”, cũng như bỏ lại 85 tỉ USD vũ khí ở Afghanistan.

Ông Trump nói bóng gió về khả năng tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Ông Trump nói bóng gió về khả năng tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

“Chúng ta có thể ở lại thêm một hoặc 3 tháng. Taliban sẽ không làm gì được cả. Chúng ta rời đi để Taliban khỏa lấp khoảng trống quyền lực. Ai cũng biết rằng phải để quân đội rút lui cuối cùng”, ông Trump nói.

Trả lời câu hỏi về việc tái tranh cử năm 2024, ông Trump nói: “Đó là câu hỏi khó, nhưng thực ra với tôi là câu hỏi dễ. Tôi biết mình sẽ làm gì, nhưng chưa nói về điều này vội. Tôi nghĩ mọi người sẽ rất vui”.

Nguồn: [Link nguồn]

Binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở sân bay Kabul: Mẹ mời ông Trump đến dự lễ tang con

Mẹ của một trong số 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát của khủng bố ISIS-K ở sân bay Kabul vào tháng trước,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN