Ông Trump dọa rút Mỹ khỏi NATO, châu Âu lên tiếng phản ứng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc khả năng rút Mỹ khỏi NATO, đồng thời bày tỏ không hài lòng với mức độ ủng hộ của các đồng minh châu Âu đối với chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran. 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Telegraph của Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các đồng minh châu Âu đã không hỗ trợ đầy đủ cho Mỹ trong các vấn đề an ninh gần đây, đặc biệt là chiến dịch quân sự liên quan đến Iran. Ông cũng nhắc lại quan điểm lâu nay rằng nhiều quốc gia thành viên chưa chia sẻ gánh nặng quốc phòng một cách công bằng, dù phần lớn hiện đã đạt mức chi tiêu tối thiểu 2% GDP theo yêu cầu của NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump đưa ra cảnh báo tương tự. Trong nhiệm kỳ đầu năm 2018, ông từng đe dọa rút Mỹ khỏi NATO nếu các đồng minh không tăng chi tiêu quốc phòng. Gần đây, truyền thông Mỹ cũng cho biết Lầu Năm Góc đang cân nhắc từ bỏ vai trò Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh tại châu Âu – vị trí do Mỹ nắm giữ trong nhiều thập kỷ, động thái được xem là dấu hiệu cho thấy Washington có thể giảm vai trò trong liên minh.

Cùng quan điểm, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Washington cần xem xét lại giá trị của NATO sau khi xung đột kết thúc, trong bối cảnh một số nước châu Âu không cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự để phục vụ các hoạt động liên quan đến Iran.

Trước những phát biểu trên, các nước châu Âu đã nhanh chóng lên tiếng phản ứng. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết ông đã có cuộc trao đổi mang tính xây dựng với Tổng thống Trump, đồng thời nhấn mạnh các vấn đề cần được giải quyết một cách thực tế và hợp tác.

Ngoại trưởng Estonia cảnh báo bất kỳ động thái rút lui nào của Mỹ cũng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới an ninh khu vực. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz khẳng định NATO không phải là “con hổ giấy”, mà là liên minh quân sự thành công nhất trong lịch sử hiện đại, đồng thời cho rằng những tuyên bố của ông Trump là nguy hiểm và có thể tạo lợi thế cho các đối thủ.

Tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer nhấn mạnh NATO vẫn là liên minh quân sự hiệu quả nhất thế giới, đồng thời khẳng định London sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh các tranh luận gia tăng về vai trò của Mỹ trong khối.

Khi chiến sự Iran leo thang, ông Trump nhiều lần tức giận dọa rút Mỹ khỏi NATO, đẩy liên minh vào tình thế mong manh nhất từ trước tới nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quang Trung/VOV-Washington ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN