Ông Trump có thể không quay lại Nhà Trắng sau Giáng sinh?

Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump, dự đoán Tổng thống Mỹ sẽ không trở lại Nhà Trắng sau khi đón Giáng sinh ở khu nghỉ dưỡng ưa thích Mar-a-Lago, bang Florida.

Mar-a-Lago được mệnh danh là Nhà Trắng mùa đông của ông Trump.

Mar-a-Lago được mệnh danh là Nhà Trắng mùa đông của ông Trump.

Trên đài MSNBC, ông Cohen nói về những bước đi của ông Trump khi Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden sẽ chính thức là ông chủ Nhà Trắng mới kể từ ngày 20.1.2021.

"Sau Giáng sinh, Tổng thống Donald Trump thường quay về Nhà Trắng vào ngày 5.1 hoặc 6.1. Ông ấy rất thích đi nghỉ ở Mar-a-Lago", Cohen nói trên MSNBC. Tuy nhiên, năm nay mọi chuyện có thể sẽ rất khác.

"Tôi nghĩ ông ấy thậm chí còn không quay lại Washington. Tôi cũng không tin ông ấy sẽ đến dự lễ nhậm chức của Joe Biden vì ông không thể ngồi yên trên ghế khi biết mọi ống kính đều hướng về mình và cả thế giới đang nhìn mình như kẻ thua cuộc. Ông ấy không thể làm như vậy", Cohen nói thêm.

Ông Trump và đội ngũ pháp lý đang nỗ lực thách thức kết quả bầu cử ở hàng loạt bang chiến địa. Tòa án Mỹ nhiều khả năng sẽ ra phán quyết về các đơn kiện liên quan đến gian lận bầu cử trong tháng này.

Cohen nói mình từng là nhân vật thân cận với ông Trump, nên hiểu rõ hành vi của Tổng thống. Cohen cũng kêu gọi Tổng thống Trump nhận thua, nhưng điều đó là không hề dễ dàng. "Trong 30 năm tới, ông ấy có thể vẫn sẽ nói họ đã đánh cắp cuộc bầu cử", Cohen nói thêm.

Cohen, 52 tuổi, từng bị kết án 3 năm tù vào tháng 12.2018 với các tội danh lừa đảo, trốn thuế, liên quan đến các khoản đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử của Trump và nói dối quốc hội. Cohen được trả tự do vào tháng 5.2020 do đại dịch Covid-19 và sẽ thụ án nốt quãng thời gian còn lại tại nhà.

Nguồn: [Link nguồn]

Đòn đầu tiên ông Trump nhắm đến Trung Quốc trước khi rời Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12.11 đã ký sắc lệnh hành pháp, cấm các công ty Mỹ làm ăn với 31 công ty Trung Quốc có liên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Hill ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN