Ông Tập nói gì trong chuyến thăm đầu tiên tới tâm dịch Vũ Hán?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 10.3 đến vùng tâm dịch Covid-19 ở thành phố Vũ Hán, khẳng định hướng tới chiến thắng khi nỗ lực phòng ngừa và kiểm soát đã “đảo chiều” dịch bệnh.

"Dịch Covid-19 về cơ bản đã được khống chế ở tỉnh Hồ Bắc, cũng như thủ phủ Vũ Hán. Việc ổn định và đảo ngược tình hình đã tạo ra thành công ban đầu", ông Tập phát biểu tại Vũ Hán, theo China.org.cn,

Trong chuyến thăm, ông Tập nói rằng, nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, tình hình ở Hồ Bắc và Vũ Hán đã có thay đổi tích cực với tiến triển quan trọng, nhưng nhiệm vụ phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh vẫn còn cam go.

Ông Tập ca ngợi người dân Vũ Hán, nói rằng tín hiệu tích cực không thể đạt được nếu không có sự hi sinh, tận tụy, kiên trì và nỗ lực của người dân. Ông Tập nói người dân Vũ Hán, với những hành động cụ thể, đã thể hiện sức mạnh và tinh thần Trung Quốc, thể hiện tình yêu đối với gia đình và đất nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát tình hình ở bệnh viện Hỏa Thần Sơn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát tình hình ở bệnh viện Hỏa Thần Sơn.

Thay mặt Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập gửi lời chia buồn đến những gia đình có người tử vong vì dịch bệnh và những người hi sinh tính mạng trong tuyến đầu chống dịch.

Tại bệnh viện Hỏa Thần Sơn, ông Tập ca ngợi các nhân viên y tế là "những thiên thần xinh đẹp nhất" và là "sứ giả của ánh sáng và hy vọng". Các nhân viên y tế  ở tuyến đầu chống dịch đã thực hiện nhiệm vụ gian khổ nhất, ông Tập nói, gọi họ là "những người đáng ngưỡng mộ nhất trong kỷ nguyên mới", những người xứng đáng được khen thưởng cao nhất.

Ông Tập trò chuyện với các bệnh nhân thông qua màn hình đặt tại hội trường bệnh viện, chúc người bệnh sớm hồi phục.

Ông Tập nói các nỗ lực chống dịch đã giúp "xoay chuyển tình thế" ở Vũ Hán.

Ông Tập nói các nỗ lực chống dịch đã giúp "xoay chuyển tình thế" ở Vũ Hán.

Rời bệnh viện Hỏa Thần Sơn, ông Tập đến thăm một khu dân cư. Những người cách ly tại nhà vẫy tay đón ông Tập từ ban công và cửa sổ. Ông Tập cũng vẫy tay đáp lại.

Ông Tập nói ưu tiên hàng đầu là cải thiện tốc độ hồi phục của người bệnh, giảm tỉ lệ tử vong. Ông Tập khẳng định chiến thắng đã ở ngay trước mắt, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết với chính phủ để vượt qua "những dặm đường cuối cùng".

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Tập Cận Bình tới Vũ Hán cho thấy điều gì?

Việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thành phố Vũ Hán hôm 10/3 để kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - China.org.cn ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN