Nhiều bệnh viện tạm ở Vũ Hán "giải tán" phản ánh điều gì?

Khoảng 11 trong số 14 bệnh viện tạm ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - được lập ra để điều trị cho bệnh nhân Covid-19, đã đóng cửa hôm 8/3.

Thời báo Hoàn cầu dẫn tin từ kênh CCTV hôm 8/3 cho biết, Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) tuyên bố sẽ đóng cửa toàn bộ bệnh viện tạm điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại thành phố tính tới 10/3.

Yang Zhanqiu, phó giám đốc Khoa mầm bệnh sinh học, Đại học Vũ Hán, cho biết các bệnh viện tạm đã đóng góp rất lớn vào nỗ lực chống dịch Covid-19.

Những bệnh viện này được chuyển đổi thần tốc từ nhiều công trình công cộng như phòng thể hình, triển lãm... để tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Điều này giúp giảm tải cho các bệnh viện lớn, vốn đã quá đông đúc bệnh nhân nhiễm Covid-19, theo vị Phó giám đốc Khoa mầm bệnh sinh học thuộc Đại học Vũ Hán.

Ông Yang cũng nhận định việc đóng cửa các bệnh viện tạm tại Vũ Hán có thể phản ánh dịch bệnh đã được kiểm soát và các ca nhiễm mới giảm dần những ngày gần đây.

Các bệnh viện tạm ở Vũ Hán "giải tán" có thể phản ánh dịch Covid-19 đã được kiểm soát

Các bệnh viện tạm ở Vũ Hán "giải tán" có thể phản ánh dịch Covid-19 đã được kiểm soát

Keting Fang Cang, một bệnh viện tạm tại quận Dongxihu, thành phố Vũ Hán - đã tiếp nhận hơn 1.700 bệnh nhân nhiễm Covid-19, tuyên bố đóng cửa hôm 8/3, theo The Paper.

Trước đó một ngày, 25 bệnh nhân trong bệnh viện được cho xuất viện và gửi đến các khu vực cách ly sau khi xét nghiệm âm tính với virus Corona chủng mới. Ngoài ra, 59 bệnh nhân nghiêm trọng khác, được gửi đến bệnh viện Hỏa Thần Sơn, để điều trị.

Theo Thời báo Hoàn cầu, Keting Fang Cang là bệnh viện tạm lớn nhất ở Vũ Hán, với 1.462 giường bệnh và hơn 1.100 nhân viên y tế tới từ khắp Trung Quốc. Kể từ ngày 7/2, bệnh viện tạm này đã tiếp nhận 1.760 bệnh nhân, trong đó 868 người đã khỏi bệnh.

Một số đồ bảo hộ y tế và thuốc trong bệnh viện tạm đã được chuyển đi và vòng khử trùng, diệt khuẩn đầu tiên tại đây cũng được hoàn thành.

Hơn 1.100 nhân viên y tế của bệnh viện sẽ tạm được nghỉ ngơi sau thời gian dài căng mình chống dịch Covid-19.

10 bệnh viện tạm khác ở Vũ Hán cũng đã đóng cửa vào tháng 3.

Theo Tân Hoa xã, giới chức Y tế thông báo hôm 8/3, Trung Quốc đại lục có thêm 40 ca nhiễm Covid-19 (36 ca ở Hồ Bắc) và 22 người tử vong. Ngoài ra, Trung Quốc ngày 8/3 cũng ghi nhận 1.535 người được xuất viện.

Số ca nhiễm mới ngày 8/3 giảm so với ngày 7/3 ( có 41 ca) và 6/3 (có 126 ca).

Khi có dấu hiệu nghi nhiễm mà có yếu tố dịch tễ (từng đi đến vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19), cần:

- Cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với nhiều người

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi

- Tuân thủ rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác

- Theo dõi các dấu hiệu dưới đây: Sốt (đo nhiệt độ 2 lần một ngày), ho, khó thở. Các triệu chứng ban đầu khác cần theo dõi là ớn lạnh, đau nhức cơ thể, đau họng, nhức đầu, tiêu chảy, buồn nôn/nôn và sổ mũi.

- Nếu bị sốt hoặc có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức để được khám, chẩn đoán chính xác, cách ly và điều trị kịp thời.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Khi tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19, cần lập tức tự cách ly bản thân trong vòng 14 ngày để theo dõi các triệu chứng bất thường của cơ thể và đến ngay cơ sở y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin. Bộ Y tế đã công bố 2 số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin về bệnh Covid-19: 19003228 và 19009095.

(Nguồn: Bộ Y tế)

Nguồn: [Link nguồn]

Hàn Quốc: Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 nói dối nhân viên y tế, nhiều người liên lụy

Nữ bệnh nhân ở thành phố Daegu - nơi dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất ở Hàn Quốc, nhiều lần lừa dối nhân viên bệnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN