Ông Obama tái xuất bất thường ở vũ đài chính trị "nóng" nhất thế giới

Sau thời gian dài vắng bóng, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có mặt tại sự kiện chính trị được chú ý nhất thế giới hiện nay.

Ông Obama có mặt tại Glasgow (Anh) (ảnh: CNN)

Ông Obama có mặt tại Glasgow (Anh) (ảnh: CNN)

Hôm 8.11, ông Obama có mặt tại Glasgow (Anh) để đại diện Mỹ tham gia Hội nghị thượng định về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26). Cựu Tổng thống Mỹ sẽ có bài phát biểu quan trọng trước hơn 100 lãnh đạo thế giới.

Theo đặc phái viên về vấn đề biến đổi khí hậu của Nhà Trắng – John Kerry – chính quyền của ông Biden cần ông Obama giúp đỡ để thuyết phục thế giới hiểu Mỹ thực sự nghiêm túc trong việc chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Nội dung bài phát biểu ông Obama dự kiến đọc tại COP26 do CNN thu thập cho thấy, cựu Tổng thống Mỹ sẽ chỉ trích “4 năm thù địch với khí hậu” của người kế nhiệm Donald Trump.

“Tôi nhận ra rằng chúng ta đang sống trong thời điểm mà sự hợp tác quốc tế bị suy giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân một phần do dịch Covid-19, phần còn lại là bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc và việc Mỹ không tích cực tham gia giải quyết các vấn đề đa phương suốt 4 năm qua”, dự thảo bài phát biểu của ông Obama viết.

Bài phát biểu của ông Obama được đưa ra 1 tuần sau khi ông Biden xuất hiện ở COP26 và trong bối cảnh cộng đồng quốc tế thất vọng trước các nỗ lực mờ nhạt của Mỹ nhằm đối phó với biến đối khí hậu dưới thời cựu Tổng thống Trump.

Ông Obama sẽ đại diện nước Mỹ và có bài phát biểu quan trọng trước các lãnh đạo thế gới ở COP26 (ảnh: CNN)

Ông Obama sẽ đại diện nước Mỹ và có bài phát biểu quan trọng trước các lãnh đạo thế gới ở COP26 (ảnh: CNN)

“Nói về Mỹ, không thể phủ nhận rằng một số cam kết của chúng tôi đã bị trì trệ do người kế nhiệm tôi đơn phương rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris ngay trong năm đầu tiên cầm quyền. Tôi thực sự không hài lòng về điều đó. Tuy nhiên, sự lệch hướng này không phải lý do để chúng ta mất niềm tin vào những gì thế giới có thể đạt được. Bất chấp những hạn chế trong chính sách của ông Trump, người dân Mỹ vẫn nỗ lực thực hiện cam kết theo Thỏa thuận Paris”, dự thảo phát biểu của ông Obama viết.

“Giờ đây, Mỹ và đã tham gia lại Thỏa thuận Paris. Nước Mỹ một lần nữa sẽ lãnh đạo thế giới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu”, ông Obama nhấn mạnh.

Theo CNN, lần tái xuất này của ông Obama có 2 điều bất thường.

Thứ nhất ông Obama đại diện nước Mỹ tham gia COP26 – sự kiện chính trị mang tầm quốc tế – với tư cách cựu Tổng thống. Thứ hai, ông Obama dự kiến sẽ chỉ trích cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin vì không tham dự COP2.

Cả 2 điều này được xem là việc làm chưa từng có tiền lệ đối với một cựu Tổng thống Mỹ như ông Obama.

“Cũng giống như các bạn, có lúc tôi cảm thấy nản lòng khi tương lai Trái đất ngày càng mờ mịt. Tôi nghi ngờ việc nhân loại có thể cùng chung tay trước khi quá muộn. Tuy nhiên, bất cứ khi nào cảm thấy tuyệt vọng, tôi lại tự nhắc nhở bản thân rằng không được hèn nhát. Chúng ta không được đánh mất niềm tin”, ông Obama dự kiến phát biểu.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Lo cho mẹ “mồ yên mả đẹp”, một tháng sau con trai quay lại thấy cảnh sững sờ

Người con trai cho rằng mẹ mình “chết cũng không được yên” khi trở thành nạn nhân của “cải cách mai táng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Barack Obama Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN