Ông Hun Sen kêu gọi không leo thang vấn đề biên giới Campuchia - Thái Lan

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chủ tịch Thượng viện Campuchia một lần nữa kêu gọi không leo thang vấn đề biên giới Campuchia - Thái Lan sang các lĩnh vực khác.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đăng tải thông điệp này trên mạng xã hội vào đêm 7-6, sau khi đại gia bất động sản Duong Chhay kêu gọi người dân Campuchia ngừng sử dụng sản phẩm của Thái Lan.

Ông Hun Sen viết: "Trước đó, tôi thấy ông Duong Chhay đăng thông điệp có nội dung chính là kêu gọi ngừng sử dụng sản phẩm của Thái Lan. Thủ tướng Hun Manet và tôi đã nhiều lần kêu gọi: đừng leo thang tranh chấp đến mức lan sang các lĩnh vực khác và gây ra hận thù sắc tộc".

Ông Hun Sen xác nhận quân đội Thái Lan đã đơn phương đóng cửa khẩu biên giới Poipet trước thời hạn. Do đó, phía Thái Lan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động này.

Đối với người dân Campuchia, điều quan trọng là phải giữ được sự chín chắn và bình tĩnh, đồng thời kiềm chế không gây ra bất kỳ sự cố nào - theo ông Hun Sen.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia lưu ý: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cả người dân Campuchia lẫn Thái Lan rằng nếu sản phẩm của Thái Lan không có mặt trên thị trường Campuchia thì không phải vì người dân Campuchia cùng nhau tẩy chay. Mà là hậu quả của việc đóng cửa biên giới; vì khi người dân bị chặn, hàng hóa cũng vậy".

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: Khmer Times

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: Khmer Times

Tờ Khmer Times dẫn số liệu thống kê thương mại năm 2024 cho biết Campuchia xuất khẩu hơn 1,1 tỉ USD hàng hóa sang Thái Lan, trong khi Thái Lan xuất khẩu hơn 5,2 tỉ USD sang Campuchia. Điều này có nghĩa là xuất khẩu của Thái Lan vượt hơn Campuchia hơn 4,1 tỉ USD.

Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng nếu hàng hóa nhập khẩu không còn vào Campuchia nữa, người dân Thái Lan nên giải quyết vấn đề này trực tiếp với chính phủ Thái Lan. Bởi vì chính người dân Thái Lan sẽ phải chịu thiệt hại nhiều nhất.

"Đối với người dân Campuchia, trong trường hợp không có sản phẩm Thái Lan, xin đừng đổ lỗi cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia, vì tình trạng thiếu hụt này là hậu quả trực tiếp của quyết định đóng cửa biên giới của Thái Lan. Tôi kêu gọi tất cả người dân Campuchia hãy giữ bình tĩnh, chín chắn, kiên nhẫn và lịch sự, nhưng phải kiên quyết, tránh mọi hành động tạo kẻ hở để người nước ngoài xúc phạm đến phẩm giá của chúng ta" - ông Hun Sen nói.

Cũng phát biểu trên mạng xã hội ngày 7-6, Thiếu tướng Nutt Sriin của Thái Lan, phó tư lệnh Quân khu 2, cáo buộc Campuchia liên tục vi phạm Bản ghi nhớ năm 2000 với Thái Lan.

Ông tuyên bố Thái Lan đã kiềm chế và theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình nhưng cảnh báo hành động đơn phương tiếp theo có thể làm leo thang căng thẳng.

Trước đó, quân đội Thái Lan công bố kế hoạch 4 bước nhằm kiểm soát biên giới với Campuchia, bao gồm hạn chế nhập cảnh, giảm giờ hoạt động, đóng cửa có chọn lọc và đóng cửa hoàn toàn nếu có sự leo thang nghiêm trọng.

Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn của quân đội Thái Lan, khẳng định các biện pháp này không phải là hành động leo thang, mà là phản ứng theo từng giai đoạn dựa trên tình hình rủi ro an ninh tại địa phương.

Trước thông tin phía Thái Lan chuẩn bị đào hào gần khu vực biên giới đang tranh chấp, ông Hun Sen đã lên tiếng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huệ Bình ([Tên nguồn])
Tin tức Campuchia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN