Ông Biden nói về khả năng Ukraine nhượng bộ về lãnh thổ để chấm dứt chiến dịch quân sự

Phát biểu trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Brussels (Bỉ) hôm 24.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden không loại trừ khả năng Ukraine sẽ nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy việc Nga chấm dứt chiến dịch quân sự.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong hội nghị thượng đỉnh hôm 24.3 (ảnh: CNN)

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong hội nghị thượng đỉnh hôm 24.3 (ảnh: CNN)

“Đó hoàn toàn là quyết định của Ukraine”, ông Biden trả lời khi phóng viên hỏi liệu Ukraine có thể từ bỏ một phần lãnh thổ để chấp nhận các điều kiện đàm phán hòa bình của Nga hay không.

“Tôi không tin rằng Ukraine sẽ phải làm điều đó. Tuy nhiên các cuộc thảo luận vẫn diễn ra mà không có sự tham gia của Mỹ. Nếu Ukraine muốn nhượng bộ về bất kỳ phần lãnh thổ nào để chấm dứt xung đột với Nga, Mỹ sẽ tôn trọng quyết định đó”, ông Biden nói thêm.

Trước đó, Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh việc Ukraine công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga và sự độc lập của vùng Donbass ly khai là điều kiện để chấm dứt xung đột.

Trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên, Tổng thống Mỹ Biden cũng bị đặt câu hỏi khó về việc các biện pháp trừng phạt Mỹ và phương Tây áp đặt dường như không có nhiều hiệu quả đối với Nga.

Ông Biden cho rằng, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga “không mang tính răn đe” mà chỉ nhằm “duy trì sự thống nhất của NATO”.

“Việc duy trì các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga là lý do vì sao chúng tôi tổ chức hội nghị thượng đỉnh của NATO. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng, những lệnh trừng phạt không chỉ được duy trì cho tới tháng sau mà còn trong những tháng sau nữa. Điều đó sẽ khiến Nga chùn bước”, ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh, NATO sẽ “đáp trả” nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Biden không nêu chi tiết biện pháp mà NATO có thể sử dụng. Nga đã nhiều lần khẳng định không có ý định sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine. Tổng thống Mỹ cũng lưu ý rằng ông đã cảnh báo Trung Quốc để đảm bảo rằng, Bắc Kinh sẽ không hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Nga.

“Điều đó sẽ khiến lợi ích kinh tế của Trung Quốc ở phương Tây rơi vào tình trạng nguy hiểm. Trung Quốc nên hiểu rằng, tương lai kinh tế của họ gắn chặt với phương Tây hơn là Nga”, ông Biden nói.

Trong cuộc họp hôm 24.3, các thành viên NATO đã nhất trí để ông Jens Stoltenberg giữ chức Tổng thư ký NATO thêm 1 năm, thay vì rời đi khi hết nhiệm kỳ vào tháng 10.

“Tôi rất vinh dự trước quyết định gia hạn nhiệm kỳ của các nguyên thủ NATO”, ông Jens Stoltenberg nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ 3 cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp ở châu Âu: Quyết gây áp lực với Nga

Hôm 24.3, bộ 3 hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của NATO, Liên minh châu Âu (EU) và G7 chính thức khai mạc tại Brussels (Bỉ). Nội dung chủ yếu của các hội nghị tập trung vào diễn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN